Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Triển lãm chuỗi cung ứng mới của Trung Quốc sẽ thể hiện 'sự tự lực' trong sản xuất?

Báo cáo phân tích

22/11/2023 09:09

Với việc Trung Quốc đang muốn gửi thông điệp rằng họ vẫn là lựa chọn phù hợp cho hoạt động sản xuất trong thời điểm “giảm rủi ro”, một số công ty nước ngoài nổi tiếng dự kiến sẽ tham gia hội chợ chuỗi cung ứng khai mạc vào tuần tới.

Từng được xem là công xưởng của thế giới, Trung Quốc cũng dự kiến sẽ sử dụng sự kiện này để giới thiệu chuỗi sản xuất của mình đã trở nên tự duy trì như thế nào, đặc biệt khi nhiều công ty nước ngoài đã chuyển một số chuỗi cung ứng của họ ra khỏi đất nước trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.

Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple, Amazon, Intel, HP và Qualcomm, nằm trong số các nhà triển lãm có tên tại Hội chợ triển lãm chuỗi cung ứng quốc tế của Trung Quốc sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào tuần tới. Trong số 515 công ty tham gia, chỉ có khoảng 130 công ty nước ngoài và doanh nghiệp Mỹ chiếm 1/5 số công ty nước ngoài tham gia.

Theo nhà tổ chức, đại diện từ những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp Mỹ như Tesla, ExxonMobil và FedEx cũng dự kiến sẽ tham dự hội chợ, từ ngày 28/11 đến ngày 2/12.

Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang chống lại nỗ lực của các nước phương Tây nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhà sản xuất lớn nhất thế giới trong bối cảnh tranh chấp địa chính trị, thường là với Washington.

Triển lãm chuỗi cung ứng mới của Trung Quốc sẽ thể hiện 'sự tự lực' trong sản xuất?- Ảnh 1.

Tại hội chợ chuỗi cung ứng mới vào tuần tới, Trung Quốc sẽ trưng bày chuỗi sản xuất ô tô “hoàn toàn tự cung tự cấp” của mình. Ảnh: Reuters

5 ngành công nghiệp sẽ chiếm ưu thế tham gia hội chợ như: xe thông minh, nông nghiệp, năng lượng sạch, công nghệ kỹ thuật số và y tế.

Zhang Shaogang, phó chủ tịch tổ chức sự kiện, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc mô tả sự tham gia của các công ty Mỹ là "nhiệt tình" và "nhiều hơn mong đợi", khi ông đưa ra bản xem trước của hội chợ hôm 21/11.

"Chúng tôi hy vọng rằng các công ty Mỹ có thể đạt được kết quả tốt đẹp khi tham gia nhiều vào hội chợ và họ sẽ đạt được tiến bộ chủ động to lớn hướng tới sự phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài cho mối quan hệ Trung-Mỹ đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh của riêng mình", ông Zhang cho biết.

Khoảng 20 công ty châu Âu sẽ tham gia và khoảng một nửa số công ty nước ngoài sẽ đến từ các quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường – sáng kiến thương mại của Trung Quốc nhằm liên kết các nền kinh tế thành một mạng lưới thương mại.

Ngoài ra, ông Zhang nói thêm rằng cũng sẽ có một phần nói về sự hợp tác kinh doanh giữa các công ty nước ngoài và Trung Quốc, chẳng hạn như giữa Qualcomm của Mỹ và China Mobile, Xiaomi và iQiyi.com.

Ông Zhang cho biết, công ty chế biến thực phẩm COFCO thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và gã khổng lồ dược phẩm CSPC sẽ giới thiệu chuỗi cung ứng của họ như những ví dụ hàng đầu cho các gã khổng lồ công nghiệp Trung Quốc. Ô tô Trung Quốc thuộc chuỗi sản xuất "hoàn toàn tự cung tự cấp" cũng sẽ được nêu bật.

Theo ông Zhang, hội chợ nhằm mục đích kết nối các doanh nghiệp thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp, đồng thời góp phần "xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định và thông suốt".

Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích xu hướng "giảm thiểu rủi ro" được Mỹ ủng hộ, đồng thời gọi các động thái chuyển hoạt động kinh doanh ra bên ngoài Trung Quốc là "sự gián đoạn" đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Trong khi đó, nước này cũng tăng cường kêu gọi "tự lực cánh sinh", đặc biệt là trong các ngành được coi là chiến lược và liên quan đến an ninh quốc gia , như thực phẩm, năng lượng và phát triển công nghệ cao.

Trong khi các công ty công nghệ luôn đi đầu trong chuỗi cung ứng phức tạp trong vài năm qua, do các hạn chế thương mại ngày càng gia tăng từ Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ rộng lớn hơn với Trung Quốc, thì ngay cả các nhà sản xuất giày dép, quần áo và đồ chơi nhỏ hơn cũng đang ngày càng tìm đến các quốc gia ở Đông Nam Á để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhà tổ chức hội chợ cho biết những người tham gia vành đai và con đường vẫn thấy hợp tác với các công ty Trung Quốc là hấp dẫn, đặc biệt là những công ty trong lĩnh vực ô tô, năng lượng sạch và nông nghiệp.

"Các quốc gia này cũng thừa nhận rằng việc đầu tư của Trung Quốc chuyển đến đó là một thách thức vì chuỗi sản xuất của Trung Quốc hoàn thiện hơn của họ và họ thiếu khuôn khổ hỗ trợ cho phép các công ty Trung Quốc chuyển đến đó hoàn toàn", ông Lin Shunjie, tổng giám đốc của Cục Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Chính phủ Trung Quốc của CCPIT cho biết tại cuộc họp báo hôm 21/11.

"Vì vậy, họ đang khám phá ý tưởng thu hút các công ty Trung Quốc xây dựng các bộ phận của chuỗi cung ứng ở nước họ, thay vì nhằm mục đích chuyển toàn bộ chuỗi cung ứng của Trung Quốc ra ngoài", ông Lin nói.

Trung Quốc vừa báo cáo xuất khẩu giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 10. Xuất khẩu giảm 6,4% so với một năm trước đó xuống còn 274,8 tỷ USD, sâu hơn mức giảm 6,2% trong tháng 9 và tệ hơn nhiều so với mức giảm 3,8% mà thị trường dự đoán.

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement