Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

PBoC: Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà đạt được mục tiêu tăng trưởng 5%

Kinh tế thế giới

10/11/2023 07:59

Nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với những cơn gió ngược đáng kể, bao gồm thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, nợ gia tăng và nhu cầu tiêu dùng yếu.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Pan Gongsheng, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm trong năm nay, với trọng tâm là chuyển sang mô hình mở rộng bền vững và chất lượng cao.

Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế bày tỏ lo ngại rằng mục tiêu tăng trưởng của chính phủ có thể khó đạt được, do chính sách kích thích gia tăng từ Bắc Kinh có thể không đủ để ổn định nền kinh tế.

"Nền kinh tế nước ta cần tốc độ tăng trưởng hợp lý, nhưng quan trọng hơn là chúng ta cần đạt được sự phát triển bền vững và chất lượng cao. Chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế quan trọng hơn việc theo đuổi tốc độ tăng trưởng cao", ông Pan nói.

PBoC dự định duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý, đảm bảo đủ thanh khoản và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài chính chưa được sử dụng đúng mức mà không cung cấp chi tiết cụ thể, ông Pen nói thêm.

PBoC: Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% - Ảnh 1.

Nhưng một số nhà kinh tế dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức dưới 5% trong cả năm nay và năm sau, khi thị trường bất động sản, từng là nền tảng cho sự tăng trưởng của thế giới, đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Citigroup dự đoán tốc độ tăng trưởng 4,3% cho năm 2023, trong khi Barclays và ING dự đoán mức tăng trưởng cao hơn một chút là 4,5%. Berenberg và Morgan Stanley thậm chí còn lạc quan hơn, dự báo mức tăng trưởng mạnh mẽ 4,7% trong cùng kỳ.

Robert Carnell, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ING, cho biết: "5% là mức rào cản thấp và việc đạt được mức đó không có nghĩa là mọi lo lắng về tăng trưởng của Trung Quốc đã chấm dứt".

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã gặp khó khăn sau quá trình phục hồi ngắn ngủi sau đại dịch COVID, chủ yếu do khoản nợ đáng kể do đầu tư cơ sở hạ tầng trong nhiều thập kỷ và sự sụt giảm của thị trường bất động sản. Những thách thức này không chỉ gây rủi ro cho Trung Quốc mà còn cho nền kinh tế toàn cầu.

Với một phần đáng kể tài sản hộ gia đình gắn liền với thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, cùng với tình trạng thất nghiệp gia tăng trong giới trẻ, nhu cầu tiêu dùng yếu và sự miễn cưỡng đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân đang gặp khó khăn về tài chính, các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt với một nhiệm vụ nặng nề là khôi phục tăng trưởng kinh tế.

PBoC: Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% - Ảnh 2.

Công nhân chế biến sản phẩm nấm đóng hộp tại một nhà máy ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 16/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Dự báo của IMF về tăng trưởng của Trung Quốc có nhiều biến động. Hiệu suất kém hơn dự kiến sẽ làm mất đi khả năng phục hồi toàn cầu sau COVID.

Trong khi đó, ngày 9/11, Goldman Sachs - Tập đoàn Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng Đầu tư Đa Quốc gia của Mỹ, đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2024.

Các nhà kinh tế của tập đoàn này hy vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong những tháng tới.

Goldman Sachs đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên mức 4,8% từ mức 4,5%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2024, theo hướng tăng từ 4,2% lên mức 4,6%.

IMF nâng mức dự báo này cho dù lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn trong khi nhu cầu bên ngoài sụt giảm.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement