Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga báo hiệu một giai đoạn khốc liệt ở Ukraina

Quân sự

16/07/2022 21:09

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã chỉ đạo quân đội "tăng cường hơn nữa" hành động quân sự trên khắp Ukraina khi các cuộc giao tranh ngày càng leo thang ở khu vực Donetsk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei K. Shoigu, đã chỉ đạo quân đội nước này "tăng cường hơn nữa" hành động quân sự trên khắp Ukraina, theo một tuyên bố hôm thứ Bảy, khi giao tranh leo thang ở khu vực phía đông Donbas và các cuộc tấn công tên lửa chết người của Nga trên khắp Ukraina báo hiệu rằng Moscow có thể đang bước vào một giai đoạn tấn công tích cực hơn.

Bộ Quốc phòng đã công bố một đoạn video cho thấy ông Shoigu, trong tình trạng mệt mỏi, tham dự một cuộc họp giao ban với các sĩ quan quân đội, và nói trong một tuyên bố rằng ông đã đến thăm một điểm chỉ huy trên thực địa, nhưng không nói rõ chuyến thăm đã diễn ra khi nào hoặc ở đâu. Tuyên bố cho rằng chiến đấu đang được tăng cường để ngăn Ukraina pháo kích vào các khu vực dân sự trên lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

Ông Shoigu "đã đưa ra các chỉ thị cần thiết để tăng cường hơn nữa hành động của các nhóm trong tất cả các khu vực hoạt động nhằm loại trừ khả năng chế độ Kyiv tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự và cư dân của các khu định cư ở Donbas và các khu vực khác".

Nga báo hiệu một giai đoạn khốc liệt ở Ukraina - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei K. Shoigu ở Moscow vào tháng trước. Ảnh: Reuters

Sau khi tương đối tạm lắng ở khu vực Donbas kể từ đầu tháng này, khi Lysychansk, thành phố cuối cùng ở tỉnh Luhansk do người Ukraina nắm giữ, rơi vào tay các lực lượng Nga, Ukraina hôm thứ Sáu đã báo cáo các cuộc giao tranh tại một loạt địa điểm dọc theo mặt trận lởm chởm ở tỉnh Donetsk.

Hai tỉnh tạo thành Donbas và do quân Nga không chiếm được thủ đô Kyiv của Ukraina trước đó trong cuộc xung đột, Tổng thống Vladimir V. Putin đã đặt việc chiếm toàn bộ khu vực là ưu tiên trước.

"Các lực lượng phòng thủ Ukraina đã ngăn chặn các nỗ lực của kẻ thù nhằm chiếm giữ con đường giữa Lysychansk và Bakhmut bằng hỏa lực dày đặc", theo một báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraina hôm thứ Bảy. Con đường đã bị tranh chấp trong nhiều tháng.

Báo cáo cho biết, 7 dân thường đã chết ở Donetsk kể từ hôm thứ Sáu và 10 người khác bị thương. Không có thông tin ngay lập tức từ Moscow về các báo cáo của Ukraina.

Ông Putin đã ám chỉ rằng Nga có thể chuẩn bị để leo thang cuộc tấn công dữ dội ở Ukraina.

"Chúng tôi nghe nói rằng họ muốn đánh bại chúng tôi trên chiến trường", ông Putin nói với các nhà lập pháp cấp cao trong một cuộc họp trên truyền hình vào tháng này. 

"Chúng tôi đã nghe nói rất nhiều rằng phương Tây muốn chiến đấu với chúng tôi 'đến người Ukraina cuối cùng'. Đây là một bi kịch đối với người dân Ukraina, nhưng có vẻ như mọi thứ đều đang hướng về điều này. Nhưng mọi người nên biết rằng, nhìn chung, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu bất cứ điều gì một cách nghiêm túc".

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết trong một báo cáo qua đêm rằng: "Các lực lượng Nga có thể đang nổi lên sau khi tạm dừng hoạt động" và "đang cố gắng tiếp tục các hoạt động tấn công của họ ở Donbas".

Các lực lượng Nga có thể đánh bại Ukraina trong các trận đánh chính ở Luhansk vì họ đã triển khai ưu thế về pháo binh của mình để băm nát các khu dân cư và các vị trí quân sự. Theo các chuyên gia, điều đó có thể khó khăn hơn ở Donetsk vì các lực lượng Ukraina đã dành nhiều năm để tạo các vị trí phòng thủ và hiện cũng đang bắt đầu tận dụng nguồn cung cấp pháo tầm xa từ Mỹ và các nước phương Tây khác để khắc phục tình trạng mất cân bằng.

Đồng thời, cả hai bên đều đã phải chịu một tỷ lệ tiêu hao cao về nhân sự và trang thiết bị trong những tháng gần đây, do đó, quá trình dự kiến sẽ là một chiến dịch kéo dài hàng tháng ở Donetsk, phần lớn sẽ được quyết định bởi tốc độ những tổn thất này có thể xảy ra. được thay thế.

Nga báo hiệu một giai đoạn khốc liệt ở Ukraina - Ảnh 3.

Các binh sĩ Ukraina gần các vị trí tiền tuyến ở vùng Donetsk, hôm thứ Năm. Ảnh: The New York Times

Các cuộc giao tranh diễn ra rầm rộ ở tỉnh Donetsk

Các nhà phân tích quân sự đã cho biết, trong nhiều ngày, các lực lượng Nga đã "tạm dừng" các hoạt động tấn công của họ ở khu vực Donbas, miền Đông Ukraina. Nhưng hãy thử nói điều đó với các máy bay chiến đấu Ukraina dưới hỏa lực và đào vào các vị trí phòng thủ trong thị trấn và làng mạc.

Các nhà chức trách Ukraina cho biết hôm thứ Sáu đã xảy ra các cuộc giao tranh tại ít nhất 10 địa điểm ở tỉnh Donetsk, khi người Nga cố gắng cải thiện vị trí của họ dọc theo một chiến tuyến bị chia cắt, rõ ràng là trước những gì được cho là sẽ là một cuộc đẩy mạnh quân sự lớn hơn nhiều để chiếm các bộ phận. của tỉnh mà họ không kiểm soát.

Donbas, gần với biên giới Nga, từng là khu vực công nghiệp nặng, khai thác mỏ và nông nghiệp, là trọng tâm trong chiến dịch của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraina kể từ khi lực lượng Nga không chiếm được hai thành phố quan trọng nhất của đất nước, Kyiv và Kharkiv, ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Donbas được tạo thành từ các tỉnh Luhansk và Donetsk. Sau nhiều tuần giao tranh và một trận pháo kích, thành phố cuối cùng còn sót lại ở tỉnh Luhansk, đã thất thủ vào đầu tháng này . Kể từ đó, một số chuyên gia cho biết Moscow đã tạm dừng các hoạt động quy mô lớn ở Donbas để tập hợp lại và luân chuyển lực lượng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã chế giễu ý tưởng này trong tuần này, lưu ý một loạt các cuộc tấn công chết người vào các mục tiêu dân sự cũng như cơ sở hạ tầng, và một số nhà phân tích đã lập luận để có một sự hiểu biết sắc thái về cách tiếp cận hiện tại của Nga.

Michael Kofman, giám đốc nghiên cứu Nga tại CNA, một viện nghiên cứu ở Arlington, cho biết trong tuần này rằng "đây là một sự ân xá tạm thời; nó không thực sự là một sự tạm dừng hoạt động". Phát biểu trên podcast "War on the Rocks", ông cho biết các lực lượng Nga vẫn đang cố gắng tấn công, "không thành công lắm" vào các vị trí kiên cố của Ukraina xung quanh thành phố Sloviansk.

Ông nói rằng cuộc tiến công tiếp theo của Nga rất có thể sẽ nhắm vào thành phố đó và một thành phố khác xa hơn về phía Nam, Kramatorsk, và cuộc đấu tranh giành được tỉnh Donetsk có thể kéo dài trong nhiều tháng. 

Ông và các nhà phân tích khác, bao gồm cả các quan chức tình báo phương Tây, nhấn mạnh rằng cả Nga và Ukraina đều bị tổn thất nặng nề và đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về nhân lực.

Chú thích: Màu vàng: Những tiến bộ của Nga. Màu xanh: Được Ukraine đòi lại: Màu trắng: Những thay đổi mới. Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến tranh với Dự án Các mối đe dọa nghiêm trọng của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ. Các ngày được chiếu là ngày 4/4, ngày 2/5, ngày 30/5 và ngày 28/6. The New York Times

Tuần này, các quan chức Mỹ và những người khác quen thuộc với các đánh giá tình báo ước tính rằng, tính chung, khoảng 20.000 người Nga đã thiệt mạng và khoảng 60.000 người bị thương. 

Nga đã cố gắng tuyển mộ nhiều binh sĩ hơn với đề nghị thưởng tiền mặt lớn cho các tình nguyện viên, người Ukraina từ các vùng lãnh thổ ly khai, lính đánh thuê và các đơn vị quân sự hóa Vệ binh Quốc gia.

Ukraina cũng mất đi số lượng binh sĩ đáng kể: Vào tháng 6, một quan chức chính phủ cấp cao cho biết nước này mất khoảng 100 đến 200 binh sĩ mỗi ngày.

Quân đội cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang thiết bị. Theo các quan chức phương Tây, gần một phần ba thiết bị của Nga đã bị phá hủy, mặc dù Điện Kremlin vẫn giữ được lợi thế đáng kể về vũ khí hạng nặng.

Điều đó đã khiến các quan chức Ukraina liên tục xin thêm vũ khí hạng nặng và đạn dược từ phương Tây, nói rằng họ cần nguồn cung cấp để chống lại lợi thế của Nga từ tầm xa. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov đã ca ngợi sự xuất hiện của Hệ thống tên lửa phóng liên tục M270, một phương tiện bọc thép là bệ phóng tên lửa pháo tiên tiến nhất của nước này.

Mỹ đã giao 8 HIMARS và hứa hẹn sẽ có thêm 4 bệ phóng nhiều tên lửa gắn trên xe tải. Quân đội Ukraina cho biết họ đang sử dụng những hệ thống tên lửa để tấn công các căn cứ và kho chứa của Nga ở phía sau chiến tuyến.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Ukraina cần thêm hàng chục tên lửa để chống lại hiệu quả pháo binh của Nga và các quan chức Ukraina cho biết họ cần tới 300 bệ phóng tên lửa đa năng.

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: New York Times)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement