Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina muốn được viện trợ tên lửa HIMARS có tầm bắn 300 km

Quân sự

16/07/2022 01:27

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Aleksiy Reznikov bày tỏ tin tưởng rằng đất nước của ông sẽ nhận được nhiều hệ thống HIMARS từ Hoa Kỳ, kể cả tên lửa có tầm bắn 300 km.

Ông Reznikov nói rằng tin tưởng sẽ có nhiều hệ thống tầm xa hơn được cung cấp cho Ukraina, đặc biệt là tên lửa phóng loạt của Mỹ HIMARS. Mỹ không muốn gửi HIMARS tầm bắn 80 km và đạn dẫn đường bằng GPS, lo ngại rằng động thái như vậy có thể khiến chiến tranh leo thang.

Trước đó, Mỹ đã bàn giao cho Ukraina 8 bệ phóng di động trên khung gầm bánh lốp HIMARS. Theo kế hoạch, bốn hệ thống như vậy sẽ được chuyển giao cho Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đến nay ít nhất hai hệ thống HIMARS đã bị hỏa lực của Lực lượng vũ trang Nga phá hủy.

Hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina cho biết thêm, những hệ thống tên lửa phóng loạt M270 đầu tiên đã đến nước này, nhưng không tiết lộ cụ thể quốc gia nào đã chuyển giao số vũ khí này cho Kiev.

Ông Oleksii Reznikov viết trên Twitter rằng số vũ khí này sẽ là sự bổ sung hiệu quả trên chiến trường cho các hệ thống HIMARS (pháo phản lực phóng loạt cơ động cao) do Mỹ viện trợ mà Ukraina tuyên bố đã được sử dụng để tấn công các kho đạn và doanh trại của quân Nga.

Ukraina khẳng định đã bắn trúng hơn 30 "mục tiêu hậu cần quân sự" của Nga trong những tuần gần đây, qua đó gây thiệt hại nặng cho khả năng tấn công của Moscow.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement