Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Iran dự kiến cung cấp cho Nga hàng trăm UAV mang tên lửa dẫn đường chính xác

Quân sự

16/07/2022 14:33

Một phái đoàn Nga đã đến thăm sân bay ở miền Trung Iran ít nhất hai lần trong tháng trước để kiểm tra các máy bay không người lái có khả năng mang vũ khí, theo lời cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và hình ảnh vệ tinh do CNN độc quyền thu được.

Iran đã bắt đầu giới thiệu máy bay không người lái Shahed-191 và Shahed-129, còn được gọi là UAV hoặc Máy bay không người lái, cho Nga tại Sân bay Kashan phía Nam Tehran vào tháng 6, các quan chức Mỹ nói với CNN. Cả hai loại máy bay không người lái này đều có khả năng mang tên lửa dẫn đường chính xác.

"Chúng tôi có thông tin rằng chính phủ Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga vài trăm UAV, bao gồm cả các UAV có khả năng mang vũ khí", ông Sullivan nói với CNN trong một tuyên bố.

"Chúng tôi đánh giá một phái đoàn chính thức của Nga gần đây đã nhận được một buổi giới thiệu các UAV có khả năng tấn công của Iran", ông Sullivan nói thêm. "Chúng tôi sẽ công bố những hình ảnh được chụp vào tháng 6 cho thấy các UAV của Iran mà phái đoàn chính phủ Nga đã nhìn thấy vào ngày hôm đó. Điều này cho thấy sự quan tâm của Nga trong việc mua các UAV có khả năng tấn công của Iran".

Iran dự kiến cung cấp cho Nga hàng trăm UAV mang tên lửa dẫn đường chính xác - Ảnh 1.

Một phái đoàn Nga đã đến thăm một sân bay ở miền trung Iran ít nhất hai lần trong tháng trước để kiểm tra các máy bay không người lái có khả năng mang vũ khí, theo cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và hình ảnh vệ tinh do CNN thu được độc quyền.

Sullivan nói rằng theo hiểu biết của Hoa Kỳ, chuyến thăm tháng 6 "là lần đầu tiên một phái đoàn Nga đến thăm sân bay này để giới thiệu như vậy". Các quan chức cho biết, một phái đoàn Nga đã đến thăm sân bay để dự một buổi giới thiệu tương tự vào ngày 5/7.

Tin tức này được đưa ra khi Biden đang kết thúc chuyến đi đến Trung Đông, nơi Iran là một trọng điểm thảo luận giữa Mỹ, Israel, Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh. Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng quan hệ đối tác ngày càng tăng giữa Iran và Nga là minh chứng cho lý do tại sao Mỹ cần duy trì sự hiện diện và ảnh hưởng của mình ở Trung Đông.

Biden vẫn chịu áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh Trung Đông trong việc đưa ra một kế hoạch khả thi nhằm kiềm chế Iran, vì hy vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã tan thành mây khói sau khi các cuộc đàm phán bị đình trệ ở Doha, Qatar, vào tháng trước.

Các quan chức Nhà Trắng đầu tuần này tiết lộ thông tin tình báo mới được giải mật của Mỹ cho thấy Iran dự kiến sẽ cung cấp cho Nga "hàng trăm" máy bay không người lái để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraina, với việc Iran chuẩn bị bắt đầu đào tạo lực lượng Nga về cách vận hành chúng sớm nhất cuối tháng bảy.

Hiện tại, Mỹ tin rằng Nga đã quay sang Iran để giúp bổ sung kho dự trữ máy bay không người lái của họ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mức độ tinh vi hoặc hiệu quả của những chiếc máy bay không người lái đó.

Nga đã chuyển sang nhờ Trung Quốc giúp đỡ trong cuộc chiến ở Ukraina. Ông Sullivan nói với các phóng viên vào thời điểm đó, cho đến cuối tháng 5, Mỹ không thấy bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã cung cấp bất kỳ hỗ trợ quân sự hoặc kinh tế nào cho Nga.

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement