Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tàu ngũ cốc lớn đầu tiên rời cảng Biển Đen của Ukraina

Quân sự

22/09/2023 16:03

Theo Reuters đưa tin, con tàu lớn thứ hai mang tên Aroyat chở ngũ cốc của Ukraina đã rời cảng Chornomorsk của nước này, lần đầu tiên kể từ khi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực hồi tháng 7 vừa qua.

Phó Thủ tướng Ukraina - Oleksandr Kubrakov cho biết đây là chiếc thứ hai trong số hai tàu chở hàng rời rời cảng trong tuần này thông qua hành lang tạm thời dành cho các tàu dân sự do Hải quân Ukraina thiết lập. 

Chuyến tàu đầu tiên mang tên Resilient Africa, đã chở 3.000 tấn lúa mì rời khỏi cảng Chornomorsk và đang hướng về eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng trước, Ukraina đã thông báo thiết lập "hành lang nhân đạo" dọc theo bờ biển phía Tây Biển Đen, gần Romania và Bulgaria, để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt trong các cảng của nước này.

Tàu ngũ cốc lớn đầu tiên rời cảng Biển Đen của Ukraina - Ảnh 1.

Hành lang nhân đạo được Ukraine mở ra men theo vùng duyên hải phía tây Biển Đen. Đồ họa: DailySabah

Khoảng 60 tàu hàng đã mắc kẹt tại các cảng Ukraina kể từ khi Nga mở chiến dịch ở nước này. Do không chở lương thực, các tàu này không được ra khơi ngay cả trogn thời gian Nga và Ukraina thực hiện thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Phần lớn thủy thủ trên các tàu này đã được sơ tán, để lại chúng cho các thủy thủ người Ukraina trông nom. 

"Mọi người muốn biết thêm chi tiết về hành lang tạm thời mà Ukraina công bố hôm nay vì nó không thể hoạt động trừ khi Nga đưa ra cam kết không tấn công tàu", một thương nhân người Đức nói.

Tàu ngũ cốc lớn đầu tiên rời cảng Biển Đen của Ukraina - Ảnh 2.

Tàu chở hàng rời treo cờ Palau Aroyat được chụp trên biển được lấy từ mạng xã hội và công bố vào ngày 22/9/2023. Ảnh: Reuters

Từ tháng 7/2022, Ukraina và Nga đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng nước sâu ở Biển Đen theo sáng kiến do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.  Nhưng Moscow đã từ bỏ một năm sau đó và tái áp dụng lệnh phong tỏa, nói rằng yêu cầu của họ về các điều kiện tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này đang bị phớt lờ.

Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và hết hiệu lực vào ngày 17/7 vừa qua. Trong thời gian thỏa thuận này được thực thi, 3 cảng biển ở Odessa, trong đó có cảng Chornomorsk, đã vận chuyển hàng chục triệu tấn ngũ cốc.

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement