Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga

Quân sự

19/09/2023 08:38

Kyiv vừa cho biết lực lượng của họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga gần thị trấn Bakhmut trong cuộc phản công diễn ra chậm nhưng có tính nguy hiểm cao của Ukraina, trước khi Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Zelensky đã đến New York vào thứ Hai - chuyến thăm thứ hai của ông tới Mỹ kể từ khi cuộc chiến của Moscow bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái - trước khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba và gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

"Tôi sẽ cảm ơn Mỹ vì sự lãnh đạo của họ trong việc hỗ trợ cuộc đấu tranh vì tự do và độc lập của chúng tôi", Zelensky nói trên X, trước đây là Twitter.

Kyiv đã phát động nỗ lực giành lại lãnh thổ do Moscow kiểm soát vào tháng 6, tập trung vào Bakhmut ở khu vực phía đông Donetsk cũng như một số điểm ở phía Nam hướng tới Crimea, sau khi dự trữ vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm cả từ Mỹ và tuyển mộ các tiểu đoàn tấn công.

Tiến bộ hạn chế của lực lượng này chống lại các vị trí cố thủ của Nga đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các đồng minh phương Tây của Kyiv về chiến lược quân sự của nước này. Nhưng trước đó vào thứ Hai, Bộ Quốc phòng cho biết họ đã chiếm lại tổng cộng 7 km2 vào tuần trước gần Bakhmut và dọc theo mặt trận phía Nam.

Tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraina Oleksandr Syrskyi sau đó tuyên bố: "Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Bakhmut. Do hành động thành công của quân đội chúng tôi, tuyến phòng thủ của kẻ thù đã bị phá vỡ".

Nó diễn ra sau khi các lực lượng Ukraina tuyên bố vào tuần trước rằng họ đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở phía Nam trung tâm công nghiệp, củng cố Bakhmut là trận chiến kéo dài nhất và có thể đẫm máu nhất trong cuộc xâm lược.

Ukraina xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga - Ảnh 1.

Mặt trận Bakhmut là trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến ở Ukraina. Ảnh: AFP

"Hành động phá hoại-khủng bố"

Trong khi đó, lực lượng Nga đã theo đuổi chiến dịch oanh tạc trên không, đặc biệt nhắm vào các khu vực phía Nam Ukraina và các trung tâm xuất khẩu hàng hải.

Ukraina cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ một đàn máy bay không người lái tấn công và 17 tên lửa hành trình trong cuộc tấn công mới nhất của Nga vào đêm Chủ nhật.

Lực lượng không quân cho biết họ đã bắn hạ 18 trong số 24 máy bay không người lái tấn công của Nga trên khu vực Biển Đen là Odesa và Mykolaiv.

Tuy nhiên, Nga cho biết họ đã tấn công các cơ sở lưu trữ tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và đạn dược chứa uranium nghèo - một loại vũ khí gây tranh cãi do Mỹ cung cấp cho Kiev.

Tại một phần khu vực Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Nga, chính quyền cho biết một cuộc tấn công của Ukraina đã làm hư hại tòa nhà của chính quyền địa phương do Moscow thành lập.

Và ở miền Nam nước Nga, cơ quan an ninh cho biết họ đã bắt giữ hai công dân Nga đang chuẩn bị "các hành động phá hoại-khủng bố" theo lệnh của nhóm dân tộc chủ nghĩa chống Điện Kremlin "Quân đoàn Tự do của Nga".

Xuất khẩu ngũ cốc

Ukraina cũng đang nỗ lực duy trì hoạt động thương mại quốc tế, tập trung vào xuất khẩu ngũ cốc quan trọng.

Kyiv hôm thứ Hai cho biết họ đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) chống lại ba nước láng giềng EU - Ba Lan, Slovakia và Hungary - về lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraina.

Các nước Trung Âu đã đi ngược lại quyết định của Ủy ban châu Âu vào tuần trước về việc chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraina Yulia Svyrydenko cho biết trong một tuyên bố: "Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là chứng minh rằng các quốc gia thành viên riêng lẻ không thể cấm nhập khẩu hàng hóa Ukraina". "Đó là lý do tại sao chúng tôi đang đệ đơn kiện họ".

Ba Lan - đồng minh trung thành nhất của Kyiv chống lại Nga - nhanh chóng đáp trả rằng họ sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu. Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Mueller cho biết: "Một khiếu nại lên WTO không gây ấn tượng với chúng tôi".

Nga tăng cường hợp tác với đồng minh

Trong khi Kyiv tuyên bố giành được lãnh thổ thì Bắc Kinh cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, sẽ bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Nga vào thứ Hai để đàm phán an ninh.

Trung Quốc và Nga là đồng minh chiến lược. Cả hai nước thường xuyên đề cao quan hệ đối tác "không giới hạn" cũng như hợp tác kinh tế và quân sự.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Vương Nghị sẽ tổ chức các cuộc tham vấn an ninh theo lời mời của Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Ukraina xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga - Ảnh 2.

Chuyến đi của ông Kim Jong Un đã làm dấy lên lo ngại của phương Tây rằng Triều Tiên có thể cung cấp vũ khí cho Moscow để tấn công Ukraina. Ảnh: KCNA

Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rời Nga sau chuyến đi kéo dài 6 ngày hiếm hoi, dường như nhằm củng cố mối quan hệ giữa đất nước của ông với Tổng thống Vladimir Putin và làm dấy lên lo ngại của phương Tây rằng Bình Nhưỡng có thể cung cấp vũ khí cho Moscow.

Trong khi đó, một chuyên gia hàng đầu của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, sự tôn trọng nhân quyền ở Nga đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể kể từ khi Moscow tiến hành cuộc chiến toàn diện tại Ukraina vào năm ngoái.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Mariana Katzarova cho biết trong báo cáo đầu tiên về Nga: "Tình hình nhân quyền ở Liên bang Nga đã xấu đi đáng kể kể từ khi nước này xâm chiếm Ukraina vào tháng 2/2022".

Nga đã hình sự hóa những lời chỉ trích quân đội và các quan chức thực thi pháp luật đã bắt giữ hàng nghìn người vì phản đối hoặc lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Ukraina.

(Nguồn: CNA)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement