Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tại sao ông Putin giảm giọng điệu hùng biện hạt nhân của mình?

Phân tích

02/11/2023 12:09

Một mình trong căn phòng không có cửa sổ ở Điện Kremlin vào tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ huy các lực lượng hạt nhân của Nga khi họ diễn tập một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn từ trên không, trên bộ và trên biển.
news

Việc mô phỏng đám mây hình nấm phóng xạ có thể khiến phần lớn hành tinh không thể ở được là lời nhắc nhở rõ ràng về khả năng răn đe hạt nhân mà tổng thống Nga vẫn có trong tay.

Các chuyên gia cho rằng, điệu bộ này là cách ông Putin giữ căng thẳng hạt nhân ở mức âm ỉ ngay cả khi ông giảm bớt các mối đe dọa khiến các đồng minh cũng như kẻ thù cảnh báo về việc cuộc chiến ở Ukraina biến thành một vụ hỏa hoạn nguyên tử.

Nhà lãnh đạo Nga lần đầu tiên làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế ở Ukraina trong bài phát biểu trước cuộc chiến toàn diện vào năm 2022. Sau đó, ông tuyên bố sẽ "sử dụng mọi phương tiện có sẵn" để bảo vệ các cuộc chinh phạt của Moscow khi sáp nhập 4 vùng của Ukraina sáu tháng sau đó.

Theo các quan chức hiện tại và trước đây, những mối đe dọa đó đã khiến Mỹ, Anh và Pháp thề sẽ trả đũa bằng vũ khí thông thường. Các quan chức cho biết, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã ngầm ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraina, cũng đã đích thân cảnh báo Putin không nên sử dụng vũ khí hạt nhân, kể cả tại cuộc gặp mặt trực tiếp vào tháng 3.

Ông Putin thừa nhận vào mùa thu năm ngoái rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ không có "ý nghĩa chính trị hay quân sự" và phần lớn đã ngừng nói về kho vũ khí nguyên tử của mình.

Tại sao ông Putin giảm giọng điệu hùng biện hạt nhân của mình? - Ảnh 1.

Các nhà phân tích phương Tây cảnh báo lời hùng biện nhẹ nhàng của Vladimir Putin không có nghĩa là mối đe dọa hạt nhân từ Nga đã biến mất. Ảnh: AP

Pavel Podvig, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu giải trừ quân bị của Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết: "Rõ ràng là không ai thích ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến này và đã có sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia, bao gồm cả những nước thân cận với ông Putin".

Thay vào đó, trong những tháng gần đây, Nga đã khám phá những cách khác để sử dụng kho vũ khí nguyên tử của mình nhằm ngăn chặn sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraina. Mặc dù các biện pháp này không phải là mối đe dọa trực tiếp nhưng chúng cố gắng thể hiện quyết tâm của Nga ở Ukraina và cái giá phải trả khi cản đường Nga.

Tháng trước, Quốc hội Nga đã hủy phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Động thái này có thể mở đường cho việc thử nghiệm nguyên tử được nối lại lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, mặc dù Điện Kremlin cho biết họ sẽ chỉ làm như vậy để đáp lại các cuộc thử nghiệm có thể xảy ra của Mỹ.

Moscow cũng tiến hành "cuộc thử nghiệm cuối cùng" đối với một loại tên lửa mới mà Putin cho biết có khả năng có tầm bắn không giới hạn; triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới nước láng giềng Belarus; và đình chỉ tham gia hiệp ước Khởi đầu mới, thỏa thuận kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng vẫn còn hiệu lực với Mỹ.

Podvig nói: "Có sự hiểu biết rằng Nga sẽ không có được bất kỳ người bạn nào bằng cách tập trung vào vũ khí hạt nhân của mình". "Vì vậy, việc hủy bỏ phê chuẩn CTBT là một dạng thỏa hiệp, nếu bạn muốn, giữa những người muốn có một cây gậy mạnh và những người nhận ra rằng nó sẽ phản tác dụng".

Các nước phương Tây đã phản ứng kiềm chế trước các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí mới tiên tiến của Nga, vốn bị cản trở bởi sự chậm trễ và các vụ phóng thất bại.

Podvig nói: "Một số trong số này là những hệ thống thực sự kỳ lạ và không có bất kỳ giá trị quân sự thực sự nào đặc biệt". "Họ cho phép Putin nói rằng chúng tôi có phản hồi và đây là điều mà không ai khác có được. Vì vậy, điều đó khiến anh ấy hạnh phúc, điều đó ở nước Nga ngày nay không phải là chuyện nhỏ".

Ở Moscow, các biện pháp liên quan đến kho vũ khí hạt nhân được coi là dấu hiệu cho thấy Nga đã kiềm chế thành công phương Tây. Dmitry Trenin, một học giả chính sách đối ngoại nổi tiếng, người ủng hộ việc sử dụng vũ khí hạt nhân để "gây lại nỗi sợ hãi" ở các thủ đô phương Tây, cho biết: "Ít nói, nhiều hành động".

Trenin cho biết, các động thái của Putin cho thấy ông đã nhận ra rằng những nỗ lực của Nga nhằm ngăn chặn phương Tây hỗ trợ Ukraina "cần được tăng cường đáng kể". "Đây là một bước quan trọng hướng tới việc điều chỉnh chính sách ngăn chặn thời bình của chúng ta cho phù hợp với các điều kiện của một cuộc chiến thực sự, một cuộc chiến gián tiếp hiện nay". 

Để giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraina, Trenin nói: "Nga sẽ xem xét tất cả các nguồn lực mà mình có mà không có ngoại lệ, bao gồm cả việc tăng cường ngăn chặn hạt nhân".

Tại sao ông Putin giảm giọng điệu hùng biện hạt nhân của mình? - Ảnh 2.

Bệ phóng tên lửa Iskander và xe hỗ trợ của quân đội Nga chuẩn bị triển khai tập trận vào tháng 1/2022. Ảnh: AP

Trong khi đó, những người theo đường lối cứng rắn ở Moscow đang lo ngại Nga có nguy cơ tỏ ra yếu thế khi không có mối đe dọa nguyên tử đáng tin cậy và đã bắt đầu ủng hộ các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu.

Vào tháng 6, Sergei Karaganov, một học giả có ảnh hưởng khác, đã viết một bài báo kêu gọi Nga "tấn công một loạt mục tiêu ở một số quốc gia để khiến những người mất trí phải lý trí" và chấm dứt sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraina

Tháng trước, Karaganov ủng hộ Putin sửa đổi học thuyết hạt nhân của Nga "để hạ thấp ngưỡng hạt nhân và tiến lên một cách vững chắc, nhưng khá nhanh chóng leo thang để kiềm chế và khiến các đối tác của chúng ta tỉnh táo".

Putin, người cho biết ông đã quen thuộc với các đề xuất của Karaganov, đã lập luận rằng không cần phải thay đổi học thuyết, liệt kê vụ thử thành công tên lửa đạn đạo "bất khả chiến bại" của ông và việc hủy bỏ phê chuẩn CTBT.

Nhưng trong bộ máy tuyên truyền của Nga, một số nhân vật diều hâu về hạt nhân đang ngày càng lớn tiếng hơn và mất kiểm soát hơn.

Dmitry Medvedev, người từng giữ chức tổng thống và thủ tướng Nga, đã trầm ngâm trên X, trước đây là Twitter, rằng: "Những tiết lộ về Ngày tận thế đang đến gần" khi các nước phương Tây cung cấp cho Ukraina vũ khí tiên tiến hơn". 

Margarita Simonyan, biên tập viên mạng tin tức nhà nước RT, đề xuất kích nổ vũ khí nhiệt hạch trong bầu khí quyển cách Siberia hàng trăm km để cắt đứt liên lạc viễn thông và gửi thông điệp "đau đớn" tới phương Tây. Các quan chức Siberia yêu cầu một lời xin lỗi.

Các nhà phân tích phương Tây cảnh báo giọng điệu nhẹ nhàng của ông Putin không có nghĩa là mối đe dọa hạt nhân đã biến mất.

Hanna Notte, giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, cho biết: "Họ đã nhận ra rằng họ cần phải vượt ra ngoài những lời hoa mỹ để theo kịp nỗi lo sợ về nguy cơ leo thang hạt nhân trong cuộc xung đột này".

"Rõ ràng là Nga hết sức nghiêm túc trong cuộc xung đột này và sự đối đầu với phương Tây về vấn đề Ukraina làm gia tăng rủi ro hạt nhân ở châu Âu".

(Nguồn: Financial Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement