Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga đáp trả lệnh cấm vận dầu của EU như thế nào?

Kinh tế thế giới

31/05/2022 19:28

Moscow tuyên bố sẽ tìm các nhà nhập khẩu dầu khác ngay sau khi khối thương mại lớn nhất thế giới thông qua lệnh lệnh cấm vận 90% đối với dầu thô của Nga.

Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Hai đã đạt được sự đồng thuận về việc cấm 90% số lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay. Lệnh cấm này là một phần của các biện pháp mới nhằm trừng phạt Điện Kremlin vì cuộc chiến ở Ukraina.

Động thái này được người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell ca ngợi là “quyết định mang tính bước ngoặt làm tê liệt cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Lệnh cấm được miễn trừ dành cho hàng nhập khẩu được vận chuyển bằng đường ống sau sự phản đối của Hungary. Lệnh trừng phạt này bị trì hoãn từ lâu bởi nó cần có sự chấp thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên.

Nga đáp trả lệnh cấm vận dầu thô của khối EU - Ảnh 1.

Phản ứng về lệnh trừng phạt này, Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna, Áo, cho biết lệnh cấm khai thác dầu phản ánh tiêu cực đối với khối. “Như bà ấy đã nói đúng vào ngày hôm qua, Nga sẽ tìm các nhà nhập khẩu khác”, Ulyanov nói qua Twitter, đề cập cụ thể đến Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.

“Đáng chú ý là bây giờ bà ấy lại mâu thuẫn với tuyên bố ngày hôm qua của chính mình". Ông nói thêm: "Sự thay đổi tư duy rất nhanh chóng cho thấy EU đang trong tình trạng không ổn”, ông nói thêm.

Bà von der Leyen của EU hoan nghênh thỏa thuận của khối về các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Nga. Bà cho biết chính sách này sẽ cắt giảm khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào khối ở thời điểm cuối năm nay và vấn đề 10% dầu qua đường ống còn lại cũng sẽ sớm được bàn tới.

Khoảng 36% lượng dầu nhập khẩu của EU đến từ Nga, một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Chắc chắn, Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ả Rập Xê-út, và là nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới sang các thị trường toàn cầu. Họ cũng là một nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas hôm thứ Ba đã kêu gọi EU tiến xa hơn nữa và thảo luận về viễn cảnh cấm vận khí đốt của Nga trong vòng trừng phạt tiếp theo. Tuy nhiên, Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã bất ngờ bác bỏ ý kiến này. Ông nói rằng, đây sẽ không phải là chủ đề để thảo luận trong một loạt các biện pháp tiếp theo.

Sự chia rẽ diễn ra khi những người mua khí đốt của Hà Lan và Đan Mạch cảnh báo rằng họ đã bị tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga ngừng cung cấp khí đốt vào thứ Ba vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

EU gây áp lực lên Ấn Độ và Trung Quốc

Giá dầu đã tăng vọt vào sáng thứ Ba. Giá dầu thô Brent giao sau chuẩn quốc tế tăng 1,7% lên 123,76 USD/thùng trong thời gian giao dịch sớm ở London, trong khi giá dầu Brent tương lai của Mỹ tăng 3,5% lên 119,04 USD .

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết thỏa hiệp về các lệnh trừng phạt dầu mỏ đã tái khẳng định sự thống nhất của khối trước sự tấn công dữ dội của Điện Kremlin. EU không thống nhất được các quyết định của mình nghĩa là một chiến thắng cho Putin.

Adi Imsirovic, thành viên nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, nói với CNBC, quyết định của EU mở đường cho khối, cùng với Mỹ, gây áp lực lên các nước nhập khẩu năng lượng khác, chẳng hạn như Ấn Độ, áp đặt các biện pháp tương tự đối với dầu của Nga.

“Trước đây, điều này là không thể bởi vì rất khó để yêu cầu Ấn Độ, từ bỏ nhập khẩu của họ nếu chính châu Âu không làm điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ điều này rất quan trọng từ quan điểm chính trị", ông nói thêm.

Nga đáp trả lệnh cấm vận dầu thô của khối EU - Ảnh 2.

Ấn Độ đã bác bỏ những lời chỉ trích về việc họ tiếp tục mua năng lượng của Nga sau cuộc chiến của Điện Kremlin ở Ukraina.

Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, đã tăng nhập khẩu dầu của Nga đều đặn kể từ khi cuô5c chiến Ukraina diễn ra vào cuối tháng 2, theo Reuters, trích dẫn dữ liệu của Refinitiv Eikon.

Nền kinh tế lớn thứ ba châu Á đã bác bỏ những lời chỉ trích về việc họ tiếp tục mua năng lượng của Nga sau cuộc chiến Ukraina, đồng thời cho rằng việc ngừng nhập khẩu dầu của Nga đột ngột cuối cùng sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng.

"Riêng Trung Quốc được cho là đang âm thầm tăng cường mua dầu từ Nga với giá chiết khấu cao", Reuters đưa tin, trích dẫn dữ liệu vận chuyển và các thương nhân dầu giấu tên. Điều đó dường như cho thấy nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đang nỗ lực để lấp đầy khoảng trống do các khách hàng phương Tây để lại khi cắt đứt quan hệ với Nga vì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraina.

Những lệnh trừng phạt khác

Cùng với các lệnh trừng phạt dầu mỏ, EU đã đồng ý về các biện pháp loại ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, khỏi hệ thống nhắn tin SWIFT và cấm thêm ba đài truyền hình thuộc sở hữu nhà nước.

"Cũng có lệnh cấm bảo hiểm và tái bảo hiểm tàu Nga của các công ty EU", Bà von der Leyen của EU cho biết.

“Những vấn đề khác tôi nghĩ là chưa được đề cập nhiều, tôi nghĩ sự trừng phạt này gần như chắc chắn sẽ bao gồm cả lệnh cấm bảo hiểm vận chuyển. Tôi chưa xem chi tiết về điều đó nhưng gần như chắc chắn rằng sẽ được đưa vào”, ông Imsirovic nói.

Ông ước tính rằng khoảng 95% bảo hiểm vận chuyển đối với dầu của Nga được thực hiện ở châu Âu, chủ yếu ở London. “Vì vậy, điều đó thực sự không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Nga sang châu Âu hiện nay mà còn ảnh hưởng đến xuất khẩu của Nga ở mọi nơi khác”.

Năm vòng trừng phạt trước đó bao gồm hạn chế tiếp cận thị trường vốn, đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga, loại trừ các tổ chức tài chính Nga khỏi SWIFT và cấm nhập khẩu than của Nga và các mặt hàng khác.

(Nguồn: CNBC)

Thảo Vy
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement