Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nepal phát hiện ra vị trí máy bay rơi và tìm thấy 14 thi thể

Kinh tế thế giới

30/05/2022 14:33

Ngày 30/5, giới chức Nepal cho biết đã xác định được vị trí chiếc máy bay của hãng Tara Air gặp nạn một ngày trước đó và 14 thi thể đã được tìm thấy.

Deo Chandra Lal, phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal, nói với hãng tin AFP rằng cuộc tìm kiếm những người khác vẫn đang tiếp tục.

"Thời tiết rất xấu nhưng chúng tôi đã đưa một đội đến địa điểm máy bay gặp nạn và hiện chưa có chuyến bay nào khác được thực hiện", ông nói.

Có 19 hành khách và ba thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay Twin Otter, do hãng hàng không Tara Air của Nepal vận hành, khi nó mất tích hôm Chủ nhật.

Nepal phát hiện ra vị trí máy bay rơi và tìm thấy 14 thi thể - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc máy bay gặp nạn được người phát ngôn của quân đội đăng trên Wtitter.

Những hành khách trên chuyến bay gặp nạn bao gồm 4 người Ấn Độ, 2 người Đức và 16 người Nepal, theo hãng hàng không Tara Air và các quan chức chính phủ Nepal.

Chiếc máy bay đã cất cánh từ thị trấn du lịch Pokhara lúc 9h55 sáng (0410 GMT) ngày Chủ nhật để bay đến Jomsom, một địa điểm hành hương nổi tiếng cách Pokhara khoảng 80 km về phía Tây Bắc.

Chuyến bay theo lịch trình sẽ kéo dài 20 phút, nhưng mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu của sân bay và rơi xuống một khu vực hẻo lánh.

Thời tiết đã khiến cuộc tìm kiếm tạm dừng vào tối chủ Nhật và công việc tìm kiếm đã được nối lại vào sáng thứ Hai.

Narayan Silwan, người phát ngôn của quân đội Nepalđã đăng lên Twitter một bức ảnh cho thấy có một đống đổ nát có số hiệu nằm ở đuôi của máy bay trong khi các bộ phận khác nằm rải rác trên rìa một ngọn núi.

Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest, có kỷ lục về các vụ tai nạn hàng không. Thời tiết có thể thay đổi đột ngột và các đường băng thường nằm ở những vùng núi khó tiếp cận.

Vào đầu năm 2018, một chuyến bay của US-Bangla Airlines từ Dhaka đến Kathmandu đã gặp sự cố khi hạ cánh và bốc cháy, khiến 51 trong số 71 người trên máy bay thiệt mạng

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement