Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc vẫn chưa đạt được hiệp ước an ninh với các quốc gia Thái Bình Dương

Kinh tế thế giới

30/05/2022 16:14

Các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đại diện của 10 quốc đảo Thái Bình Dương đã không đạt được thỏa thuận về an ninh trên diện rộng.

Một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến gồm các nhà lãnh đạo và ngoại trưởng 10 quốc đảo Thái Bình Dương diễn ra vào ngày 30/5 dự kiến thảo luận về các đề xuất nhằm gia tăng sự hiện diện của Trung Quốc vào an ninh, kinh tế và chính trị của Nam Thái Bình Dương.

Nhưng, nỗ lực dường như đã thất bại sau khi một số nhà lãnh đạo khu vực bày tỏ quan ngại sâu sắc.

"Như mọi khi, chúng tôi đặt sự đồng thuận lên hàng đầu", đồng chủ nhà và Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama nói sau cuộc họp, đồng thời chỉ ra rằng cần có một thỏa thuận rộng rãi trước khi ký kết bất kỳ "thỏa thuận khu vực mới" nào.

Ông Vương Nghị đang ở thủ đô Suva của Fijia trong khuôn khổ cuộc viếng thăm ngoại giao kéo dài 10 ngày trong bối cảnh Bắc Kinh cùng với Washington và các đồng minh đangtranh giành ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương.

Trung Quốc vẫn chưa đạt được hiệp ước an ninh với các quốc gia Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Ông Vương Nghị tại hội nghị với lãnh đạo các quốc gia Nam Thái Bình Dương tại Fiji.

Trước chuyến thăm của ông Vương Nghị, Trung Quốc đã đề xuất một hiệp ước cho phép Bắc Kinh đào tạo cảnh sát các đảo Thái Bình Dương, tham gia vào an ninh mạng, mở rộng quan hệ chính trị và tiếp cận nhiều hơn với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất liền lẫn dưới nước.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đề nghị hỗ trợ tài chính hàng triệu USD cho một hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - Thái Bình Dương để khu vực này khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn 1,4 tỷ dân của Trung Quốc.

Trung Quốc đã nói ở Nam Thái Bình Dương và là một "quốc gia đang phát triển lớn", sẽ sánh vai với các quốc gia vừa và nhỏ.

Trước cuộc họp của ông Vương Nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thông điệp rằng, Trung Quốc sẽ là "một người anh em tốt" trong khu vực và họ có chung "vận mệnh", theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

Nhưng trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo khu vực khác, Tổng thống Liên bang Micronesia David Panuelo cảnh báo thỏa thuận được đề xuất là "không cần thiết" và sẽ "đảm bảo ảnh hưởng của Trung Quốc trong chính phủ" và "kiểm soát kinh tế" đối với các ngành công nghiệp chủ chốt.

Sau cuộc họp kín hôm thứ Hai, ông Vương Nghọ không trích dẫn trực tiếp tài liệu "Tầm nhìn Phát triển chung" được đề xuất, nhưng cho biết hai bên sẽ "tiếp tục có các cuộc thảo luận, tham vấn sâu và liên tục để hình thành sự đồng thuận hơn về hợp tác".

"Trung Quốc sẽ phát hành tài liệu lập trường của riêng mình" nêu bật "các lập trường cũng như đề xuất hợp tác của chúng tôi với các quốc đảo Thái Bình Dương", ông Vương Nghị nói thêm.

Thay vào đó, ông Vương Nghị tuyên bố rằng, 10 quốc đảo Thái Bình Dương đã đồng ý các biên bản ghi nhớ về sáng kiến cơ sở hạ tầng "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc và kêu gọi những người lo lắng về ý định của Bắc Kinh đừng "quá lo lắng và đừng quá căng thẳng".

Các cường quốc phương Tây đã lên tiếng phản đối động thái của Trung Quốc nhằm vào khu vực này.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo các quốc gia Nam Thái Bình Dương nên cảnh giác với "các giao dịch mập mờ và ít minh bạch".

Australia đã cùng với Mỹ cố gắng ngăn cản nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng phạm vi an ninh vào sâu trong khu vực, với việc ngoại trưởng mới của nước này cảnh báo về "hậu quả" của những thỏa thuận như vậy.

Nhiều quốc gia ở Thái Bình Dương muốn duy trì mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc song vẫn muốn cân bằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Đồng thời, các quốc gia này cũng tập trung vào mối đe dọa cấp bách hơn của biến đổi khí hậu và các vấn đề kinh tế hàng ngày.

Hầu hết các đảo Thái Bình Dương là vùng trũng thấp và dễ bị tổn thương bởi mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu gây ra.

THÁI BÌNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement