Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú George Soros: 'Kho khí đốt dự trữ của Nga đã gần đầy và châu Âu nên giữ vững tâm lý!'

Doanh nhân

26/05/2022 15:41

Theo nhà đầu tư mạo hiểm, tỷ phú George Soros Kho thì kho khí đốt dự trữ của Nga đã gần đầy và châu Âu nên giữ vững tâm và có thể dùng nó để đấu lại Nga.

Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Ý Mario Draghi, tỷ phú Soros nói rằng, ông Putin "rõ ràng là đang tống tiền châu Âu" bằng cách đe dọa - hoặc thực sự - giữ lại nguồn cung cấp khí đốt.

"Đó là những gì ông ta đã làm ở trong năm trước. Ông ta đưa khí đốt vào kho chứa nhiều hơn là cung cấp cho châu Âu. Điều này tạo ra sự thiếu hụt, tăng giá và ông ta kiếm được nhiều tiền, nhưng vị thế thương lượng của ông ta không mạnh mẽ như những gì ông ta thể hiện", Soros viết vào hôm thứ Hai.

Tỷ phú George Soros: 'Kho khí đốt dự trữ của Nga đã gần đầy và châu Âu nên giữ vững tâm lý!' - Ảnh 1.

Tỷ phú Soros, người có quan điểm chống ông Puitin mạnh mẽ.

Các quan chức Nga không đưa ra bình luận ngay lập tức khi được CNBC liên hệ hôm thứ Tư.

Nga gần đây đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Phần Lan với lý do nước này không thanh toán bằng đồng rúp. Động thái này diễn ra sau khi Helsinki tuyên bố ý định gia nhập NATO, một động thái mà ông Putin phản đối.

Bulgaria và Ba Lan cũng đã ngừng nhận cung cấp khí đốt từ Nga cách đây vài tuần. Sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraina, Moscow tuyên bố rằng các quốc gia "không thân thiện" sẽ phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp - một chính sách cho phép Điện Kremlin hỗ trợ đồng nội tệ của mình.

Tuy nhiên, thông điệp từ Soros là các nước châu Âu cũng có đòn bẩy chống lại Putin.

EU, bao gồm 27 quốc gia, nhận được khoảng 40% nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga, khiến khối này khó có thể ngừng mua nó trong một sớm một chiều.

Tuy nhiên, theo ông Soros, EU cũng là một thị trường rất quan trọng đối với Điện Kremlin và ông Putin cần nguồn thu từ khí đốt để hỗ trợ nền kinh tế của mình.

"Người ta ước tính rằng, dung lượng lưu trữ của Nga sẽ đầy vào tháng Bảy. Châu Âu là thị trường duy nhất của ông ta. Nếu ông ta không cung cấp cho châu Âu, anh ta phải đóng cửa các giếng khoan ở Siberia, nơi có khí đốt. Có khoảng 12.000 giếng có liên quan. Cần có thời gian để tắt chúng và một khi chúng đã tắt, chúng rất khó mở lại do thiết bị đã quá cũ ", ông Soros cho biết trong bức thư.

Ông nói thêm rằng, châu Âu cần phải thực hiện "các bước chuẩn bị khẩn cấp" trước khi sử dụng sức mạnh thương lượng của mình. Ông nói: "Nếu không sự chuẩn bị, nỗi đau của việc Nga ngừng cung cấp đột ngột sẽ rất khó chịu về mặt chính trị. Sau đó, châu Âu nên đánh thuế nặng đối với khí đốt nhập khẩu của Nga".

Leon Izbicki, một cộng sự tại Energy Aspects, đồng ý rằng kho khí đốt của Nga sắp đầy.

"Nga đã bước vào mùa Đông năm ngoái với lượng dự trữ cao kỷ lục khoảng 72,6 tỷ mét khối và hướng tới mục tiêu lưu trữ dưới lòng đất thậm chí còn cao hơn cho mùa đông năm 2022 là 72,7 tỷ mét khối", Izbicki nói thêm qua email.

"Mặc dù chúng tôi không có thông tin về kho chứa dưới lòng đất của Nga, nhưng có vẻ hợp lý khi Nga có thể đạt được mục tiêu này vào mùa Hè này", ông nói thêm.

Ông Izbicki nói thêm rằng, Nga thiếu tính linh hoạt trong việc dự trữ khí đốt và không có đủ phương tiện để chuyển hướng khí đốt từ châu Âu sang châu Á, chẳng hạn như do thiếu cơ sở hạ tầng đường ống.

Trong khi đó, các nước châu Âu đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho khí đốt của Nga kể từ khi tấn công Ukraina. Ví dụ, EU và Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận vào tháng 3 để đảm bảo khu vực sẽ nhận được thêm ít nhất 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong năm nay.

Điều này, cùng với việc cắt giảm nguồn cung gần đây cho Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan - cùng với các lệnh trừng phạt quốc tế - có nghĩa là Nga chắc chắn đã bán ít khí đốt hơn cho châu Âu.

Izbicki cho biết: "Chúng tôi dự báo dòng khí đốt đến châu Âu sẽ vào khoảng 98 tỷ mét khối trong năm nay so với 141 tỷ mét khối năm ngoái".

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement