Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga sẽ mở cửa xuất khẩu ngũ cốc và phân bón nếu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Phân tích

27/05/2022 16:50

Tổng thống Nga Putin đã đưa ra lời đề nghị trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Mario Draghi vào hôm qua, theo một tuyên bố chính thức từ Điện Kremlin.

Ông Putin cho biết Nga "sẵn sàng đóng góp vào việc khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực thông qua xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, miễn là các hạn chế có động cơ chính trị từ phương Tây được dỡ bỏ".

Ông không nói liệu hàng xuất khẩu sẽ là từ Nga hay Ukraina. Văn phòng Thủ tướng Ý cho biết hai nhà lãnh đạo đã nói về "một giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra và những hậu quả nghiêm trọng của nó đối với các nước nghèo nhất thế giới". Tuyên bố không đề cập đến các biện pháp trừng phạt. 

Nhà Trắng nói với Reuters hôm thứ Năm rằng, không có cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đổi lấy các chuyến hàng ngũ cốc. Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Insider được đưa ra ngoài giờ làm việc thông thường. 

Nga sẽ mở cửa xuất khẩu ngũ cốc và phân bón nếu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị hỗ trợ xuất khẩu lương thực để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với đất nước của ông. Ảnh: Getty

Các cảng của Ukraina ở Biển Đen đã bị phong tỏa kể từ khi Nga tấn công vào ngày 24/2, khiến hơn 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở Ukraina, theo Reuters. Sự gián đoạn này đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực thế giới khi Ukraina chiếm 12% tổng lượng xuất khẩu lúa mì toàn cầu và 17% lượng ngô xuất khẩu toàn cầu, theo ING Economics. Ukraina cũng là nhà xuất khẩu dầu hướng dương lớn nhất thế giới. 

Theo hãng tin Interfax, bình luận của ông Putin tiếp nối những bình luận của một quan chức cấp cao của chính phủ Nga, người nói rằng Điện Kremlin sẽ cho phép các tàu chở thực phẩm rời các cảng của Ukraina để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, theo hãng tin Interfax. 

Ukraina gọi gợi ý là "tống tiền rõ ràng", theo CNN. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm cho biết phương Tây có lỗi về cuộc khủng hoảng lương thực, vì họ đã thực hiện một số "hành động bất hợp pháp" dẫn đến các chuyến hàng bị chặn. 

"Họ phải hủy bỏ những quyết định bất hợp pháp ngăn cản việc cho thuê tàu, ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc...", để nguồn cung có thể tiếp tục, Peskov nói với các phóng viên. Vassily Nebenzia, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, hôm thứ Năm cho biết có một "hành lang an toàn" cho phép tiếp cận cảng Odesa quan trọng ở Ukraina, theo báo cáo của Reuters. 

Ông nói, Ukraina cần phải rà phá các vùng biển trước khi các hành lang an toàn có thể được sử dụng. Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã đưa ra lời đề nghị của Nga về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với thực phẩm. 

Ông Truss cho biết trong chuyến thăm Bosnia hôm thứ Năm: "Hoàn toàn kinh hoàng khi ông Putin đang cố gắng níu kéo thế giới để "đòi tiền chuộc", và về cơ bản ông ấy đang xóa bỏ nạn đói và thiếu lương thực của những người nghèo nhất trên thế giới". 

Ông Truss nói thêm: "Những gì chúng ta không thể có là bất kỳ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bất kỳ biện pháp xoa dịu nào, điều này đơn giản sẽ khiến Nga mạnh mẽ hơn trong dài hạn", Truss nói thêm.

Nga sẽ mở cửa xuất khẩu ngũ cốc và phân bón nếu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt - Ảnh 2.

Phân phối thực phẩm bên ngoài một tiệm bánh ở Kabul vào cuối năm ngoái. Ảnh: AP

Hồi tuần trước, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết tình trạng thiếu lương thực liên quan đến Ukraina có thể giúp "hàng chục triệu người vượt qua bờ vực mất an ninh lương thực". Kết quả có thể là "suy dinh dưỡng, nạn đói hàng loạt và nạn đói trong một cuộc khủng hoảng có thể kéo dài nhiều năm" và làm tăng khả năng suy thoái toàn cầu.

Chương trình Lương thực Thế giới ước tính khoảng 49 triệu người phải đối mặt với tình trạng đói ở mức khẩn cấp. Khoảng 811 triệu người đi ngủ khi đói mỗi đêm. Chẳng số người trên bờ vực chết đói trên khắp khu vực Sahel của châu Phi cao hơn ít nhất 10 lần so với trước COVID-19 hồi năm 2019.

Tác động bất lợi của cuộc chiến của Nga đối với sự sẵn có và giá cả của các mặt hàng chủ lực như lúa mì, ngô, lúa mạch và dầu hướng dương - Ukraina và Nga thường sản xuất khoảng 30% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu - là rất lớn.

Sản lượng lúa mì của Ukraina năm nay có khả năng giảm 35% và việc xuất khẩu phần lớn có thể không khả thi do bị Nga phong tỏa Biển Đen. Vào tháng 3, giá hàng hóa toàn cầu, do Tổ chức Nông lương, đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Chúng vẫn ở mức phá kỷ lục.

Cuộc chiến của Nga đã làm gia tăng hoặc đẩy nhanh thâm hụt lương thực từ trước và xu hướng lạm phát phát sinh từ một loạt các yếu tố liên quan: Tác động kinh tế tiêu cực của đại dịch; dẫn đến các vấn đề về chuỗi cung ứng, việc làm và vận tải; thời tiết khắc nghiệt và khủng hoảng khí hậu giảm sản lượng; chi phí năng lượng xoắn ốc; và nhiều cuộc xung đột khác đang diễn ra trên toàn thế giới.

Các quốc gia có thu nhập trung bình, như Ai Cập và Brazil, đặc biệt kém trong việc đối phó với tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng, nhà tư vấn rủi ro quốc tế Verisk Maplecroft cho biết trong một báo cáo tuần trước. Nhiều chính phủ đã cạn kiệt nguồn dự trữ tài chính và vật chất để chống lại COVID-19 và gánh chịu những khoản nợ lớn.

Bây giờ tủ để trống. Báo cáo cho biết: "Không giống như các quốc gia có thu nhập thấp, họ đủ giàu để được bảo trợ xã hội trong thời kỳ đại dịch, nhưng hiện đang phải vật lộn để duy trì mức chi tiêu xã hội cao, điều quan trọng đối với mức sống của một bộ phận lớn người dân của họ".

Argentina, Tunisia, Pakistan và Philippines, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực và năng lượng, nằm trong số nhiều quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thấp hơn đang đối mặt với nguy cơ bất ổn dân sự gia tăng vào cuối năm 2022, báo cáo cho hay.

Khi "ngày tận thế" lương thực đến gần, những dân tộc nghèo nhất sẽ phải chịu đựng, như họ vẫn thường làm, trong khi những người giàu nhất có thể bị cách ly, cho đến một thời điểm nào đó. 

Nhưng người ta sợ rằng nỗi đau sẽ nhanh chóng di chuyển lên chuỗi lương thực toàn cầu. Cùng với đó là sự gia tăng của bất ổn chính trị, khủng hoảng nhân đạo, bất ổn và cạnh tranh địa chiến lược trong một thế giới đói khổ.

(Nguồn: Insider/The Guardian)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement