Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ, Nhật Bản phô trương lực lượng với Trung Quốc và Nga

Quân sự

15/07/2022 13:42

Hơn 50 máy bay chiến đấu của Mỹ và Nhật Bản đã bay trên vùng biển gần Nhật Bản trong tuần này, nhằm phô trương lực lượng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực với Trung Quốc và Nga.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong một thông cáo hôm thứ Năm, hàng chục máy bay chiến đấu tàng hình hàng đầu của Không quân Mỹ, 4 máy bay phản lực tàng hình F-35 và 13 máy bay phản lực F-15 đã tham gia cuộc tập trận.

Lực lượng máy bay chiến đấu của Mỹ có sự tham gia của 20 máy bay chiến đấu F-15 và F-2 của Nhật Bản, cùng 3 máy bay trinh sát và hỗ trợ của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, các máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Mỹ đã bay trên bầu trời Biển Nhật Bản, Thái Bình Dương và Biển Hoa Đông trong nỗ lực cải thiện kỹ năng chiến thuật và "khả năng phản ứng chung".

Mỹ, Nhật Bản phô trương lực lượng với Trung Quốc và Nga  - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu F-22A Raptor của Không quân Mỹ tiếp cận một chiếc KC-135 Stratotanker để tiếp nhiên liệu trên Biển Hoa Đông vào ngày 8/6/2022.

Không quân Mỹ chưa đưa ra bình luận về cuộc tập trận trong tuần này, nhưng trong một thông cáo báo chí tháng trước, lực lượng này cho biết họ đã điều 12 chiếc F-22 từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Hawaii tới Căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa.

Tuyên bố của Mỹ cho biết, các máy bay F-22 đã có mặt tại Nhật Bản để thực hiện "nhiều nhiệm vụ khác nhau nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng hoạt động để bảo vệ Nhật Bản và đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Cũng trong tuần này, các máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận gần quần đảo Nansei, lãnh thổ Nhật Bản gần nhất với Đài Loan và gần quần đảo Senkaku, chuỗi đảo không có người ở mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, gọi họ là Diaoyus.

Tuyên bố của Nhật Bản cho biết cuộc tập trận được tiến hành nhằm "tăng cường khả năng răn đe hiệu quả của Liên minh Nhật-Mỹ".

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản trong năm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu hải quân Trung Quốc đã dành thời gian kỷ lục ở vùng biển xung quanh Senkakus trong năm nay, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với CNN hồi đầu năm rằng các cuộc tuần tra của Cảnh sát biển Trung Quốc ở vùng biển xung quanh các đảo là "một cuộc thực thi phù hợp với quyền chủ quyền của Trung Quốc".

Trong khi đó, các tàu chiến của Trung Quốc và Nga đang tăng cường hiện diện xung quanh Nhật Bản trong những tuần gần đây. Cuối tháng trước, Tokyo cho biết tổng cộng 8 tàu của Trung Quốc và Nga đã bị phát hiện ở vùng biển gần Nhật Bản.

Một đội tàu gồm 5 chiếc của Nga đã đi gần các đảo của Nhật Bản trong một tuần, từ Hokkaido ở phía Bắc đến Okinawa ở phía Nam, Bộ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trong khi đó, ít nhất hai tàu chiến Trung Quốc và một tàu tiếp tế đã được phát hiện ở quần đảo Izu, cách thủ đô Tokyo khoảng 500 km (310 dặm) về phía Nam. Một trong những con tàu đó dường như là Lhasa, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Kiểu 55 và là một trong những tàu nổi mạnh nhất của Trung Quốc.

Các cuộc tập trận trong tuần này diễn ra khi Không quân Hoa Kỳ chuyển một số tài sản quan trọng nhất của họ đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai máy bay ném bom tàng hình B-2 được triển khai từ căn cứ của họ ở Missouri đến Căn cứ Không quân Hoàng gia Úc Amberley, nơi họ sẽ "thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và nhiệm vụ răn đe chiến lược với các đồng minh, đối tác và lực lượng chung để hỗ trợ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (PACAF) cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật.

Trung tá Andrew Kousgaard, chỉ huy Phi đội ném bom viễn chinh số 393 cho biết: "Việc triển khai B-2 tới Australia thể hiện và nâng cao khả năng sẵn sàng và khả năng sát thương của lực lượng tấn công xuyên thủng tầm xa của chúng tôi".

(Nguồn: CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement