Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bang thứ hai của Mỹ loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

Phân tích

29/12/2023 08:42

Tòa án Cấp cao bang Maine ra phán quyết loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này do vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hồi tháng 1/2021, sau động thái tương tự của bang Colorado.

Ngoại trưởng Maine - Shenna Bellows, một thành viên Đảng Dân chủ, hôm 28/12 kết luận Donald Trump đã kích động nổi loạn khi lan truyền những tuyên bố sai sự thật về gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, kêu gọi người ủng hộ tuần hành đến Đồi Capitol để ngăn các nghị sĩ chứng nhận kết quả bầu cử.

"Hiến pháp Mỹ không dung thứ cho một cuộc tấn công vào nền tảng của chính phủ chúng ta", Bellows viết trong phán quyết dài 34 trang.

Quyết định của Bellows có thể bị kháng cáo tại tòa án bang và gần như chắc chắn rằng phe của cựu Tổng thống Trump sẽ tìm cách phản đối kết quả kháng cáo.

Bang thứ hai của Mỹ loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Maine Shenna Bellows. Ảnh: AP

"Đừng nhầm lẫn, những nỗ lực can thiệp bầu cử mang tính đảng phái này là một cuộc tấn công thù địch vào nền dân chủ Mỹ", phát ngôn viên chiến dịch tranh cử Steven Cheung nói trong một tuyên bố, cáo buộc Tổng thống Joe Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ "dựa vào lực lượng của các tổ chức chính phủ để bảo vệ quyền lực của họ". 

Các luật sư của Trump đã phản bác việc ông tham gia vào cuộc nổi dậy và lập luận rằng những nhận xét của ông với những người ủng hộ vào ngày bạo loạn năm 2021 được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận của ông.

Trong quyết định của mình, bà Bellows kết luận rằng bà có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ lệnh cấm nổi dậy của Tu chính án thứ 14 và loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Bà Bellows cho biết: "Lời tuyên thệ của tôi về bảo vệ Hiến pháp được đặt lên hàng đầu và nghĩa vụ của tôi theo luật bầu cử của Maine là đảm bảo rằng các ứng cử viên xuất hiện trong lá phiếu bầu cử sơ bộ đủ điều kiện cho chức vụ mà họ tranh cử".

Các cựu nhà lập pháp Kimberley Rosen, Thomas Saviello và Ethan Strimling cho biết trong một tuyên bố rằng ông Trump nên bị loại khỏi phiếu bầu, dựa trên Mục 3, Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ cấm các công chức giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia "nổi dậy hoặc nổi loạn".

Rosen và Saviello đều là cựu Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Strimling là cựu Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ.

Quyết định này chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào tháng 3/2024, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11/2024 và gây thêm áp lực lên Tòa án Tối cao Mỹ để giải quyết những thắc mắc về tư cách hợp lệ của cựu tổng thống trên toàn quốc.

Bang thứ hai của Mỹ loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ- Ảnh 2.

Những người ủng hộ Trump tập hợp tại Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington vào ngày 6/1/2021. Ảnh: AP

Ông Trump bị truy tố cấp liên bang và ở bang Georgia vì cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, nhưng không bị truy tố liên quan vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội. Cựu tổng thống hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận với cách biệt lớn trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa.

Tòa án Tối cao bang Colorado tuần trước loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ của bang, khiến ông trở thành ứng viên đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị coi là không đủ tư cách tranh cử tổng thống vì tham gia nổi loạn. Ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao và chỉ trích động thái của bang Colorado là "phi dân chủ".

Những nỗ lực tương tự nhằm loại bỏ ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ ở một số bang khác đã bị bác bỏ. Tòa án Tối cao Michigan, bang chiến trường trong cuộc tổng tuyển cử, hôm 27/12 từ chối tiếp nhận đơn kiện về tư cách tranh cử của ông Trump.

Maine được các nhà dự báo bầu cử phi đảng phái đánh giá là có khả năng thuộc đảng Dân chủ, có nghĩa là Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tại bang này. Nhưng Trump đã giành được một phiếu đại cử tri từ Maine trong cả hai cuộc bầu cử năm 2016 và 2020 do một thiết lập bất thường cho phép bang này chia bốn phiếu đại cử tri của mình.

Trong bầu cử tổng thống Mỹ, ứng viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại đại cử tri để đắc cử.

Các nhóm vận động và một số cử tri chống Trump đã thách thức khả năng ứng cử của Trump ở một số bang theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14, được thông qua sau Nội chiến Mỹ để ngăn cản những người thuộc liên minh cũ phục vụ trong chính phủ.

(Nguồn: SCMP)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement