Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

NATO thỏa thuận gì với Thổ Nhĩ Kỳ để kết nạp Thụy Điển và Phần Lan?

Quân sự

29/06/2022 10:50

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ Ba rằng, liên minh quân sự mạnh nhất thế giới đã đạt được thỏa thuận kết nạp Thụy Điển và Phần Lan sau khi giải quyết những lo ngại về sự kìm kẹp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng ba nước đã ký một bản ghi nhớ để xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO trong một hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào tuần này, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết trong một tuyên bố.

"Bản ghi nhớ chung của chúng tôi nhấn mạnh cam kết của Phần Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mở rộng hỗ trợ đầy đủ trước các mối đe dọa đối với an ninh của nhau", nhà lãnh đạo Phần Lan nói.

Ông nói thêm: "Chúng ta trở thành đồng minh của NATO sẽ củng cố hơn nữa cam kết này".

Việc thúc đẩy thêm Thụy Điển và Phần Lan vào NATO diễn ra khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraina lo ngại của các nước khác trong khu vực. Moscow, từ lâu đã cảnh giác với sự mở rộng của NATO, đã phản đối kế hoạch gia nhập liên minh của hai quốc gia này.

NATO thỏa thuận gì với Thổ Nhĩ Kỳ để kết nạp Thụy Điển và Phần Lan? - Ảnh 1.

Stoltenberg cho biết Khái niệm chiến lược cập nhật của NATO có thể sẽ coi Nga là “mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất” đối với an ninh.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ không chấp thuận các đơn đăng ký, với lý do họ ủng hộ các tổ chức của người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là mối đe dọa an ninh.

Tất cả 30 thành viên NATO phải chấp thuận đơn của một quốc gia để quốc gia đó được chấp nhận tham gia liên minh.

Tuần trước, Stoltenberg nói với các phóng viên rằng ông đang làm việc để thêm Phần Lan và Thụy Điển vào NATO "càng sớm càng tốt". Ông nói rằng nó sẽ "làm cho họ an toàn hơn, NATO mạnh hơn và khu vực Euro-Đại Tây Dương an toàn hơn".

"Chúng tôi hiện đang làm việc tích cực cho các bước tiếp theo trong quá trình gia nhập của cả Phần Lan và Thụy Điển. Và giải quyết những lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả trong cuộc chiến chống khủng bố", Stoltenberg nói trong một cuộc thảo luận do Politico tổ chức.

NATO thỏa thuận gì với Thổ Nhĩ Kỳ để kết nạp Thụy Điển và Phần Lan? - Ảnh 2.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu bên cạnh Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 19/5/2022. Ảnh: Reuters

Cả Phần Lan và Thụy Điển đều đã đáp ứng nhiều yêu cầu để trở thành thành viên NATO. Một số yêu cầu bao gồm có một hệ thống chính trị dân chủ đang hoạt động, sẵn sàng cung cấp sự minh bạch về kinh tế và khả năng đóng góp quân sự cho các nhiệm vụ của NATO.

Vào tháng 5, cả hai quốc gia đã bắt đầu quá trình chính thức nộp đơn gia nhập liên minh NATO.

Sau khi các quốc gia nộp hồ sơ dự thầu, Tổng thống Joe Biden, cho biết hai quốc gia sẽ "làm cho NATO mạnh hơn". Ông gọi các động thái của họ để tham gia hiệp ước là một "chiến thắng cho nền dân chủ".

Biden cam kết sẽ làm việc với Quốc hội - cơ quan phải thông qua việc Hoa Kỳ chấp thuận các hồ sơ của NATO - và 29 thành viên khác để nhanh chóng đưa Thụy Điển và Phần Lan vào nhóm.

"Không có gì phải bàn cãi, NATO có liên quan, nó hiệu quả và nó cần thiết hơn bao giờ hết", Biden nói vào ngày 19/5 sau cuộc họp tại Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển.

Trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraina bị trúng tên lửa của Nga.

Một cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm thứ Hai vào một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraina là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự khủng khiếp của chiến tranh. Vụ đánh bom xảy ra khi các nhà lãnh đạo Nhóm G7 gặp nhau ở Đức như một thông điệp từ Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo NATO bằng video vào thứ Tư, gọi cuộc tấn công vào trung tâm thương mại là một hành động "khủng bố".

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko đã đến Madrid để thúc giục liên minh cung cấp cho đất nước của ông "bất cứ điều gì cần thiết" để ngăn chặn chiến tranh.

"Dậy đi các bạn. Điều này đang xảy ra bây giờ. Bạn sẽ là người tiếp theo, điều này sẽ gõ cửa bạn chỉ trong nháy mắt", Klitschko nói với các phóng viên tại địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7.

Ông Stoltenberg cho biết hôm thứ Hai rằng các đồng minh NATO sẽ đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh để tăng sức mạnh của lực lượng phản ứng nhanh của liên minh lên gần gấp tám lần, từ 40.000 lên 300.000 quân. Quân đội sẽ đóng tại quốc gia của họ, nhưng dành riêng cho các quốc gia cụ thể ở mặt trận phía Đông của NATO, nơi liên minh có kế hoạch xây dựng kho dự trữ thiết bị và đạn dược.

NATO đang có những căng thẳng về việc cuộc chiến sẽ kết thúc như thế nào và Ukraina nên nhượng bộ những gì để chấm dứt chiến sự.

Cũng có sự khác biệt về mức độ khó tiếp cận Trung Quốc trong Khái niệm Chiến lược mới của NATO - tập hợp các ưu tiên và mục tiêu kéo dài một thập kỷ của NATO. Tài liệu cuối cùng, xuất bản năm 2010, hoàn toàn không đề cập đến Trung Quốc.

Khái niệm mới này dự kiến sẽ đưa ra cách tiếp cận của NATO đối với các vấn đề từ an ninh mạng đến biến đổi khí hậu - và tầm kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như tầm quan trọng và sức mạnh ngày càng tăng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và New Zealand tham dự hội nghị thượng đỉnh với tư cách khách mời.

Một số thành viên châu Âu đang cảnh giác với đường lối cứng rắn của Mỹ đối với Bắc Kinh và không muốn Trung Quốc trở thành đối thủ.

Trong Khái niệm Chiến lược, NATO được thiết lập để tuyên bố Nga là mối đe dọa số 1 của họ.

Cơ quan vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos đã đánh dấu sự khai mạc của hội nghị thượng đỉnh bằng cách công bố các hình ảnh vệ tinh và tọa độ của hội trường Madrid, nơi nó đang được tổ chức, cùng với các hình ảnh của Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và trụ sở chính phủ ở London, Paris và Berlin.

Cơ quan này cho biết NATO đã tuyên bố Nga là kẻ thù tại hội nghị thượng đỉnh, đồng thời nói thêm rằng họ đã công bố các tọa độ chính xác "đề phòng".

(Nguồn: CNBC/defensenews)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement