Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

NATO nâng cấp các nhóm tác chiến lên quy mô lữ đoàn để đối phó Nga

Quân sự

26/06/2022 20:37

Báo El Pais của Tây Ban Nha dẫn các nguồn tin cho biết, Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới sẽ xem xét khả năng triển khai quy mô lớn lớn nhất của liên minh quân sự này kể từ cuộc Chiến tranh Lạnh, trong bối cảnh một số thành viên ở Đông Âu đề nghị nâng cấp các nhóm tác chiến lên quy mô lữ đoàn.

Theo tin trên, điều đó có nghĩa là tăng gấp đôi quy mô của mỗi nhóm trong số 8 nhóm tác chiến từ 1.000-1.600 binh sĩ hiện nay. Một số quốc gia thành viên muốn quân số của họ lên tới 15.000 người, quy mô như một sư đoàn của NATO, và có một vị tướng phụ trách.

Trước đó, hôm 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nói với tờ Polska Times rằng nước này sẽ đề xuất với NATO tại Hội nghị thượng định từ ngày 28-30/6 của khối ở Madrid về việc nâng cấp các nhóm tác chiến tại sườn Đông của NATO lên quy mô lữ đoàn để đối phó Nga, nước hiện được xem là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với NATO.

Các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh năm 2016 ở Vacsava về việc thành lập 4 nhóm tác chiến đa quốc gia ở Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan cũng như mở rộng sự hiện diện tăng cường của NATO đối với Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia vào tháng 2, trong khi Mỹ tăng cường quân số ở châu Âu từ 70.000 đến hơn 100.000 người trong những tháng qua.

NATO nâng cấp các nhóm tác chiến lên quy mô lữ đoàn để đối phó Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các đồng minh "chúng ta phải ở lại cùng nhau" chống lại Nga, khi các nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau vào Chủ nhật tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Bavaria Alps, nơi sẽ bị chi phối bởi chiến tranh ở Ukraina và tác động đau đớn của nó đối với nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng trên toàn cầu.

Khi bắt đầu cuộc họp, bốn thành viên của Nhóm 7 quốc gia giàu có đã đề nghị cấm nhập khẩu vàng của Nga như một phần trong nỗ lực thắt chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow và cắt đứt các phương tiện tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraina.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu có sự đồng thuận về động thái này hay không, với việc Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng vấn đề sẽ cần được xử lý cẩn thận hoặc có nguy cơ phản tác dụng.

Các nước phương Tây tập hợp xung quanh Kyiv khi Nga tân công Ukraina vào tháng 2, nhưng hơn 4 tháng sau cuộc chiến, sự thống nhất đó đang được thử thách khi lạm phát tăng vọt và tình trạng thiếu năng lượng bùng phát trở lại đối với công dân của họ.

Một nguồn tin chính phủ Đức cho biết trước đó, bị Ukraina chỉ trích vì đã không đi đủ xa để trừng phạt Nga, các nhà lãnh đạo G7 cũng đã có các cuộc đàm phán "thực sự mang tính xây dựng" về mức trần giá có thể đối với dầu nhập khẩu của Nga.

Khi bắt đầu cuộc gặp song phương, ông Biden cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thể hiện vai trò lãnh đạo đối với Ukraina và cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không phá vỡ sự đoàn kết của họ. Scholz đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong và ngoài nước về cách xử lý của ông đối với cuộc xâm lược Ukraina của Nga.

"Chúng tôi có thể vượt qua tất cả những điều này và trở nên mạnh mẽ hơn", Biden nói.

"Bởi vì ngay từ đầu Putin đã tin vào điều đó rằng bằng cách nào đó NATO và G7 sẽ tách rời nhau. Nhưng chúng tôi đã không làm và chúng tôi sẽ không làm như vậy".

Anh cho biết lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga nhằm vào những người Nga giàu có đang mua vàng thỏi để trú ẩn an toàn nhằm giảm tác động tài chính từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Xuất khẩu vàng của Nga trị giá 12,6 tỷ bảng Anh (15,45 tỷ USD) trong năm ngoái.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong một tuyên bố: "Các biện pháp mà chúng tôi đã công bố hôm nay sẽ đánh thẳng vào các đầu sỏ chính trị của Nga và tấn công vào trung tâm bộ máy chiến tranh của Putin".

"Chúng ta cần phải bỏ đói chế độ Putin về nguồn tài chính. Vương quốc Anh và các đồng minh của chúng ta đang làm điều đó".

Anh, Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga. Pháp cũng ủng hộ động thái này.

Về giới hạn giá dầu và về lệnh cấm nhập khẩu vàng, Michel cho biết vấn đề này sẽ cần được thảo luận thêm.

"Tôi cẩn thận và thận trọng, chúng tôi sẵn sàng đi vào chi tiết", ông nói. "Chúng tôi đã sẵn sàng đưa ra quyết định cùng với các đối tác của mình, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng những quyết định sẽ có tác động tiêu cực (đối với Nga) chứ không phải ảnh hưởng tiêu cực đến chính mình".

NATO nâng cấp các nhóm tác chiến lên quy mô lữ đoàn để đối phó Nga - Ảnh 3.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự bàn tròn cho phiên làm việc đầu tiên của nhóm G7 tại Lâu đài Schloss Elmau của Bavaria, gần Garmisch-Partenkirchen, Đức ngày 26/6. Ảnh: REUTERS

Khi tên lửa tấn công thủ đô Kyiv của Ukraina hôm Chủ nhật, bắn trúng một khu chung cư và một trường mẫu giáo, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết G7 phải đáp trả bằng nhiều vũ khí hơn và các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga. 

Thông điệp của đoàn kết

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh thậm chí còn u ám hơn năm ngoái, khi các nhà lãnh đạo của các nước G7 - Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ - gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi COVID-19 bắt đầu. dịch bệnh.

Khi các đại biểu đến Schloss Elmau, một lâu đài ở chân núi Wetterstein, họ được chào đón bằng hoa khi các tay súng vùng núi Bavaria đứng gây chú ý dưới ánh nắng mặt trời.

Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các phương án giải quyết giá năng lượng tăng và thay thế dầu và khí đốt nhập khẩu của Nga. Họ cũng muốn tránh các biện pháp trừng phạt có thể gây ra lạm phát và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt ảnh hưởng đến họ.

Giá năng lượng và lương thực toàn cầu tăng vọt đang ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế sau cuộc xung đột ở Ukraina, với cảnh báo của Liên Hợp Quốc về một "cuộc khủng hoảng đói toàn cầu chưa từng có". 

Biến đổi khí hậu, một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc tài cũng được đưa vào chương trình nghị sự. Hội nghị thượng đỉnh tạo cơ hội cho Scholz thể hiện khả năng lãnh đạo quyết đoán hơn đối với cuộc khủng hoảng Ukraina.

NATO nâng cấp các nhóm tác chiến lên quy mô lữ đoàn để đối phó Nga - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại khu vực một cơ sở của Nhà máy sửa chữa ô tô Darnytsia bị hư hại do các cuộc tấn công tên lửa, khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraina tiếp tục, ở Kyiv, ngày 5/6. Ảnh: REUTERS

Scholz tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc cách mạng trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Đức sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng Hai, hứa sẽ hỗ trợ quân đội và gửi vũ khí tới Ukraina. Tuy nhiên, các nhà phê bình đã buộc tội anh ta về việc kéo chân mình và gửi những thông điệp hỗn hợp.

Năm nay, Scholz đã mời Senegal, Argentina, Indonesia, Ấn Độ và Nam Phi là các quốc gia đối tác tại hội nghị thượng đỉnh. Nhiều quốc gia ở phía Nam toàn cầu lo ngại về thiệt hại tài sản đảm bảo từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Một quan chức EU cho biết các nước G7 sẽ gây ấn tượng với các nước đối tác rằng giá lương thực tăng đột biến đối với họ là kết quả của hành động của Nga và không có lệnh trừng phạt nào nhắm vào thực phẩm. Đó cũng là một sai lầm khi coi cuộc chiến Ukraina là một vấn đề cục bộ.

"Nó còn hơn thế này. Nó đang đặt câu hỏi về trật tự sau Thế chiến thứ hai", quan chức này nói.

(Nguồn: Reuters)

Gia Kiệt
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement