Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thế chiến thứ ba sẽ xảy ra nếu NATO làm điều này

Quân sự

28/06/2022 11:32

Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga Medvedev cảnh báo bất kỳ sự xâm phạm nào của NATO vào Crimea đều có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba.

Bất kỳ sự xâm phạm nào trên bán đảo Crimea của một quốc gia thành viên NATO có thể dẫn đến tuyên chiến với Nga và có thể dẫn đến "Thế chiến thứ ba", cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm thứ Hai.

"Đối với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga. Và điều đó có nghĩa là mãi mãi. Mọi nỗ lực xâm phạm Crimea đều là lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng tôi", ông Medvedev nói với trang tin Argumenty i Fakty.

Thế chiến thứ ba sẽ xảy ra nếu NATO làm điều này - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

"Và nếu điều này được thực hiện bởi một quốc gia thành viên NATO, có nghĩa là xung đột sẽ diễn ra giữa Nga với toàn bộ liên minh Bắc Đại Tây Dương; Đó là một Thế chiến thứ ba, một thảm họa toàn diện".

Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga, cũng nói rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ củng cố biên giới của mình và sẽ "sẵn sàng cho các bước trả đũa". Điều đó có thể bao gồm triển vọng lắp đặt tên lửa siêu thanh Iskander "ở ngưỡng của họ".

Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Ukraina không công nhận điều này và gọi Crimea là "lãnh thổ bị chiếm đóng". Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đầu tháng này tuyên bố quân đội nước này sẽ đánh bại lực lượng Nga và tái kiểm soát khu vực Donbass ở miền đông cùng bán đảo Crimea.

Thế chiến thứ ba sẽ xảy ra nếu NATO làm điều này - Ảnh 2.

Vị trí bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra một ngày sau khi giới chức Crimea cho biết lực lượng Ukraina tập kích giàn khoan Tavrida ngoài khơi bán đảo. Quả đạn bắn trúng sàn đáp trực thăng và để lại một lỗ thủng với đường kính khoảng 5m, song không ai bị thương.

Ukraina ngày 20/6 tấn công 4 giàn khoan ngoài khơi bán đảo Crimea vì cho rằng Nga bố trí khí tài phòng không, radar và trinh sát trên đó. Lãnh đạo Crimea Sergey Aksyonov cho biết 7 người mất tích sau vụ tấn công, ba giàn khoan bị hư hại, trong đó có Tavrida. Hỏa hoạn sau đó thiêu rụi giàn khoan BK-1.

Thế chiến thứ ba sẽ xảy ra nếu NATO làm điều này - Ảnh 3.

Một người lính Quân đội Hoa Kỳ tuyên thệ khi anh ta ngồi lại bên cạnh địa điểm mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, tại Sân bay Rzeszow-Jasionka, ở Jasionka, gần Rzeszow, Ba Lan, ngày 25/3/2022. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden thông báo về kế hoạch gia hạn một số sự gia tăng hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan và thay đổi việc triển khai của Mỹ ở một số quốc gia Baltic mà ông đã cho phép trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraina, NBC News đưa tin hôm thứ Hai, trích lời các quan chức.

NBC đưa tin, những thay đổi về lượng quân của Mỹ có thể ảnh hưởng đến các quốc gia như Lithuania, Latvia và Estonia. Các quan chức cho biết con số này sẽ ở mức tối thiểu, nhưng vài trăm binh sĩ có thể ở lại Ba Lan trên cơ sở lâu dài hơn, theo NBC.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement