Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hai mối đe dọa với Mỹ và NATO

Phân tích

26/06/2022 12:45

Nhà phân tích Stephen Bryan của tạp chí điện tử Asia Times nhận định rằng kho vũ khí của các nước phương Tây đang suy giảm và không thể được bổ sung nhanh chóng, điều này gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ và các đồng minh trong NATO.

Tác giả Bryan cho rằng Mỹ cùng với các đồng minh có khả năng can dự các cuộc xung đột quân sự ngắn hạn, nhưng các cuộc xung đột kéo dài sẽ tàn phá kho vũ khí của họ, vốn phải mất nhiều thời gian để khôi phục lại. 

Ông nhắc lại tình hình trong Chiến tranh Thế giới thứ 2: khi đó Mỹ phải khẩn cấp giải quyết vấn đề cung cấp vũ khí. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và chuyển toàn bộ ngành công nghiệp sang nhu cầu quân sự. 

Kết quả là từ năm 1940 đến năm 1945, khí tài của Mỹ chiếm 2/3 số lượng hàng giao cho dồng minh, bao gồm cả Liên Xô và Trung Quốc. Tổng cộng, Mỹ đã sản xuất gần 300.000 máy bay, 200.000 khẩu pháo và 86.000 xe tăng. Liên Xô sau đó cũng phải đối mặt với một thách thức tương tự: họ phải sơ tán các nhà máy quân sự cách xa hàng nghìn km về miền Tây của nước này.

Hai mối đe dọa với Mỹ và NATO - Ảnh 1.

Cuộc chiến Ukraina kéo dài khiến Mỹ và NATO mệt mỏi.

Hiện nay tình hình đã thay đổi rất nhiều. Các nước phương Tây mua vũ khí theo thời gian, không phải mọi lúc. Mặt khác, các nhà máy không hoạt động liên tục mà chỉ khi có đơn đặt hàng, thời gian còn lại doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang dự án khác. 

Theo tác giá, Mỹ cùng với các đồng minh đã phải đối mặt với 2 mối nguy lớn. Đầu tiên là sự kéo dài của cuộc khủng hoảng Ukraina. Ông giải thích: "Đơn giản là họ không có đủ kho vũ khí để tiếp tục hỗ trợ Ukraina theo cách tương tự". 

Ông cảnh báo, các nhà sản xuất sẽ không theo kịp nhu cầu, và chiến trường trong. Đồng thời, ông nhấn mạnh cho đến khi thấy tình hình có sự thay đổi thì sẽ không thể khắc phục được tình trạng thâm hụt trong những năm tới.

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ vùng Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.

Tấn công bằng tên lửa

Thượng tướng hàng đầu của Ukraina, Valeriy Zaluzhnyi, viết trên Telegram vào hôm thứ Bảy rằng các hệ thống tên lửa HIMARS tiên tiến do Mỹ cung cấp hiện đã được triển khai và đánh trúng các mục tiêu ở các vùng do Nga chiếm đóng ở Ukraina.

Ở những nơi khác ở Ukraina, thống đốc các khu vực phía Tây và phía Bắc đã báo cáo nhiều vụ tấn công bằng tên lửa, cho thấy rằng Nga không hạn chế cuộc tấn công của mình vào các vùng lãnh thổ phía Đông.

"48 tên lửa hành trình. Vào ban đêm. Trên toàn lãnh thổ Ukraina, "cố vấn tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak cho biết trên Twitter. "Nga vẫn đang cố gắng đe dọa Ukraina, gây hoảng loạn và khiến mọi người sợ hãi".

Thống đốc vùng Lviv ở miền tây Ukraina, Maxim Kozytskyi, cho biết trong một đoạn video đăng trên mạng rằng 6 tên lửa đã được bắn từ Biển Đen vào căn cứ Yavoriv gần biên giới với Ba Lan. Bốn quả trúng mục tiêu nhưng hai quả bị tiêu diệt.

Hệ thống tên lửa tiên tiến mà Mỹ gửi cho Ukraina, HIMARS là gì?

Ở phía Bắc, Vitaliy Bunechko, thống đốc vùng Zhytomyr, cho biết các cuộc tấn công nhằm vào một mục tiêu quân sự đã giết chết ít nhất một binh sĩ, đồng thời cho biết thêm rằng gần 10 tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.

Ở phía Nam, Oleksandr Senkevych, thị trưởng của Mykolaiv gần Biển Đen, cho biết năm tên lửa hành trình đã bắn trúng thành phố và các khu vực lân cận hôm thứ Bảy.

Con số thương vong đang được làm rõ và không có xác nhận độc lập về các báo cáo khác nhau.

'Belarus là một bên hiếu chiến'

Trong một diễn biến có khả năng quan trọng khác, Ukraina cho biết họ đã phải hứng chịu "đợt pháo kích lớn" vào sáng sớm thứ Bảy từ nước láng giềng Belarus, một đồng minh của Nga không chính thức tham gia vào cuộc xung đột.

Bộ tư lệnh quân đội miền Bắc Ukraina cho biết 20 quả rocket "được bắn từ lãnh thổ Belarus và từ trên không" nhằm vào làng Desna ở miền Bắc Chernigiv. Nó cho biết cơ sở hạ tầng đã bị ảnh hưởng, nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Cơ quan tình báo Ukraina cho biết: "Cuộc tấn công ngày hôm nay có liên quan trực tiếp đến các nỗ lực của Điện Kremlin nhằm kéo Belarus trở thành một nước đồng phạm tham chiến ở Ukraina", cơ quan tình báo Ukraina cho biết.

Hai mối đe dọa với Mỹ và NATO - Ảnh 5.

Thị trưởng của Severodonetsk cho biết thành phố hiện đang nằm dưới sự "chiếm đóng hoàn toàn của Nga".

Bộ tư lệnh không quân Ukraina cũng cho biết máy bay ném bom tầm xa Tu-22 của Nga lần đầu tiên được triển khai từ Belarus. Belarus có các đơn vị quân đội Nga và được sử dụng làm nơi đóng quân trước khi Nga xâm lược Ukraina vào tháng 2, nhưng quân đội của nước này vẫn chưa vượt qua biên giới.

Vào chiều thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ gửi cho Belarus các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân trong vòng vài tháng.

"Chúng tôi sẽ chuyển giao cho Belarus các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, có thể sử dụng tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình, ở phiên bản hạt nhân và thông thường," ông nói khi gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Saint Petersburg.

(Nguồn: TTXVN/Sputnik/aljazeera)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement