Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Nhân sự

27/10/2023 11:03

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời vì một cơn đau tim vào thứ Sáu (27/10), sau 10 tháng nghỉ hưu. Ông qua đời ở tuổi 68.

Truyền thông nhà nước đưa tin Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, người từng được coi là một ứng cử viên có tư tưởng cải cách cho vai trò lãnh đạo cao nhất của đất nước, đã qua đời ở tuổi 68 vì một cơn đau tim đột ngột vào sáng sớm thứ Sáu tại Thượng Hải.

Ông Lý, người trên danh nghĩa là nhà lãnh đạo số 2 của Trung Quốc cho đến cuối năm ngoái, từng là thủ tướng của đất nước tỷ dân, phụ trách nền kinh tế trong một thập kỷ từ năm 2013 đến tháng 3 năm nay dưới thời nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò này, ông Lý đã lèo lái nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua giai đoạn đầy thử thách khi căng thẳng thương mại và công nghệ gia tăng với Mỹ, nợ chính phủ và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng cũng như đại dịch Covid-19.

Trong năm cuối cùng nắm quyền, nhà kinh tế học tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về những thách thức đối với nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh các lệnh phong tỏa vì Covid-19 trên diện rộng.

Ông ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy việc làm và duy trì sự ổn định kinh tế.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc ở Brussels, Bỉ năm 2019.

Khi tin tức về cái chết của ông Lý nổ ra vào sáng thứ Sáu, những người dùng mạng xã hội đã lan truyền một dòng từ bài phát biểu thường niên của ông tới quốc hội Trung Quốc vào năm 2022, nơi ông cam kết rằng: "Cho dù môi trường quốc tế có thể thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến trình cởi mở hơn".

Ông Lý, được biết đến là người thỉnh thoảng sử dụng kỹ năng tiếng Anh của mình khi xuất hiện ở nước ngoài, được coi là đại diện cho một cách tiếp cận khác trong quan hệ của Trung Quốc với thế giới, vào thời điểm đất nước ngày càng bị cô lập.

"Trung Quốc và Mỹ có những lợi ích chung", ông Lý nói khi trả lời câu hỏi của CNN tại cuộc họp báo thường niên vào tháng 3/2021. "Hai nước cần dồn nhiều sức lực hơn vào điểm chung của mình và mở rộng các lợi ích hội tụ".

Ông Lý cũng được nhớ đến vì tập trung giải quyết các tệ nạn xã hội – với những người dùng mạng xã hội hôm thứ Sáu cũng chỉ ra những bình luận năm 2020 của ông lưu ý rằng Trung Quốc vẫn có 600 triệu người nghèo với thu nhập hàng tháng là 1.000 nhân dân tệ (137 USD).

Những nhận xét đó được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc đang ca ngợi thành công của mình trong việc giúp hàng triệu người thoát nghèo như một niềm tự hào dân tộc.

Ông Lý Khắc Cường, một nhà kỹ trị có trình độ học vấn cao, có bằng luật và kinh tế, được coi là thân thiện với khu vực tư nhân, được cho là có quan điểm chính sách kinh tế ngày càng khác biệt với ông Tập Cận Bình, người đã thắt chặt sự kiểm soát của đảng đối với nền kinh tế.

Sinh ra ở An Huy, ông Lý trải qua tuổi thiếu niên làm lao động chân tay tại Lữ đoàn sản xuất Dongling ở tỉnh phía Đông trong Cách mạng Văn hóa, một biến động chính trị và xã hội kéo dài hàng thập kỷ do cố Chủ tịch Mao Trạch Đông phát động.

ông Lý là một trong những học sinh đầu tiên tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học sau khi kỳ thi này được khôi phục khi Cách mạng Văn hóa kết thúc. Năm 1978, ông đăng ký học tại Đại học Bắc Kinh danh tiếng, nơi ông học luật và sau đó lấy bằng tiến sĩ kinh tế.

Lý Khắc Cường đã giữ các chức vụ trong Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản trong những năm 1980 và 1990.

Thời gian của ông ở các cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào tháng 10 năm ngoái, khi ông không được bổ nhiệm vào Ban Chấp hành Trung ương đảng trong cuộc cải tổ lãnh đạo kéo dài hai lần một thập kỷ, trong đó ông Tập được bao quanh bởi các đồng minh chủ chốt.

Khi đó, ông Lý đã 67 tuổi, chỉ còn một năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu không chính thức dành cho các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người kế nhiệm ông vào vị trí thủ tướng là cựu bí thư Thượng Hải Lý Cường.

(Nguồn: CNN)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement