Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

7 người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc

Nhân sự

23/10/2022 12:23

Theo một thông cáo báo chí, tại hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa XX ngày 23/10, Chủ tịch Tập Cận Bình đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương CPC.

Phiên họp do ông Tập Cận Bình chủ trì có sự tham dự của 203 ủy viên Ban chấp hành Trung ương CPC khóa XX và 168 ủy viên dự khuyết. Tại phiên họp này, ông Tập Cận Bình cũng được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương CPC.

Các thành viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương CPC khóa XX được bầu tại phiên họp gồm Tập Cận Bình, Lý Cường (Li Qiang), Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), Vương Hỗ Ninh (Wang Huning), Thái Kỳ (Cai Qi), Đinh Tiết Tường (Ding Xuexiang) và Lý Hy (Li Xi).

7 người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị mới gồm bảy thành viên vào ngày 23/10/2022. Ảnh: REUTERS

Bảy thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 gồm:

1. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

2. Bí thư Thượng Hải Lý Cường.

3. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Triệu Lạc Tế.

4. Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hỗ Ninh.

5. Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ.

6. Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng Đinh Tiết Tường.

7. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Lý Hi.

Trong số này, ba ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 tái cử, gồm các ông Tập Cận Bình, Triệu Lạc Tế và Vương Hỗ Ninh. 4 ủy viên không tái cử gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương và Phó thủ tướng Hàn Chính.

"Trung Quốc không thể phát triển nếu thiếu thế giới và thế giới cũng cần Trung Quốc. Sau hơn 40 năm nỗ lực cải cách và mở cửa, chúng ta đã tạo nên hai phép màu, đó là phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định xã hội lâu dài", ông Tập cho hay.

Ban Thường vụ Bộ Chính trị là cơ quan gồm các lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc, là nơi thảo luận và đưa ra những quyết sách quan trọng khi không diễn ra kỳ họp của Bộ Chính trị. Cơ quan này thường có 5-9 thành viên.

Được tổ chức 5 năm một lần, đại hội đại biểu toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của quốc gia này. Đại hội lần thứ 20 bao gồm 2.296 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và 4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong báo cáo công tác ông Tập Cận Bình đọc tại phiên khai mạc, ông nhấn mạnh các vấn đề cân bằng phát triển và an ninh, tăng cường quân đội, hiện đại hóa, nhấn mạnh nước này không từ bỏ sử dụng vũ lực về vấn đề Đài Loan.

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement