Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

8 tàu chiến của Nga và Trung Quốc áp sát lãnh thổ Nhật Bản

Kinh tế thế giới

22/06/2022 21:37

Ít nhất 8 tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã được phát hiện ở vùng biển gần Nhật Bản trong tuần này, một dấu hiệu cho thấy sức ép rõ ràng mà hai đối tác đang gây ra đối với Tokyo khi quan hệ giữa Ukraina và Đài Loan xấu đi.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm thứ Ba cho biết các lực lượng của họ đã quan sát thấy 5 tàu chiến Nga do một tàu khu trục chống tàu ngầm dẫn đầu lao qua eo biển Tsushima, ngăn cách Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hải đội 5 tàu của Nga đã ở gần các hòn đảo của Nhật Bản trong một tuần, từ Hokkaido ở phía Bắc đến Okinawa ở phía Nam, Bộ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trong khi đó, ít nhất hai tàu chiến Trung Quốc và một tàu tiếp liệu đã được phát hiện hôm thứ Ba tại quần đảo Izu, cách thủ đô Tokyo khoảng 500 km (310 dặm) về phía Nam. Một trong những con tàu đó dường như là Lhasa, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Kiểu 55 và là một trong những tàu nổi mạnh nhất của Trung Quốc.

Bộ cho biết nhóm này đã hoạt động ở vùng biển gần Nhật Bản kể từ ngày 12/6.

8 tàu chiến của Nga và Trung Quốc áp sát lãnh thổ Nhật Bản  - Ảnh 1.

Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Hải quân Nga được nhìn thấy trong hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố.

James Brown, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Temple ở Tokyo, cho biết: "Đây là một sự phô trương vũ lực rõ ràng của cả Nga và Trung Quốc.

"Những hoạt động này là một mối lo lớn đối với Nhật Bản. Hơn nữa, việc theo dõi các chuyển động của cả lực lượng quân đội Nga và Trung Quốc là một căng thẳng đối với nguồn lực của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản".

Không có tuyên bố nào từ Tokyo rằng các nhóm hải quân Nga và Trung Quốc đang phối hợp hành động, giống như họ đã làm vào tháng 10 năm ngoái khi tổng cộng 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc cùng tham gia các cuộc tập trận trong đó họ đi vòng qua phần lớn quần đảo Nhật Bản.

Gần đây hơn, khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chủ trì hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Australia và Ấn Độ tại Tokyo, lực lượng không quân Trung Quốc và Nga đã tiến hành các cuộc tuần tra chiến lược trên không chung trên Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và miền Tây Thái Bình Dương, trong cái mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi là một phần của kế hoạch hợp tác quân sự hàng năm.

Brown cho biết việc Kishida đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh đó chỉ là một lý do khiến Bắc Kinh muốn thể hiện sự không hài lòng với Tokyo.

Ông Brown nói: "Bắc Kinh đã rất tức giận trước những tuyên bố của Nhật Bản liên quan đến an ninh của Đài Loan, nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là vấn đề trong nước.

Trên thực tế, tại hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc cố gắng chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Nhà Trắng sau đó đã bác bỏ bình luận đó, nhưng Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự hùng hậu ở Nhật Bản - quân đội có thể tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào về Đài Loan.

8 tàu chiến của Nga và Trung Quốc áp sát lãnh thổ Nhật Bản  - Ảnh 3.

Tàu khu trục Lhasa của Hải quân Trung Quốc được nhìn thấy trong một hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố.

Đài Loan và Trung Quốc đại lục được quản lý riêng biệt kể từ khi những người theo chủ nghĩa Quốc gia bại trận rút về hòn đảo này vào cuối cuộc nội chiến Trung Quốc hơn 70 năm trước.

Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền của Trung Quốc coi hòn đảo tự trị là một phần lãnh thổ của mình - mặc dù chưa bao giờ kiểm soát nó. Bắc Kinh đã không loại trừ khả năng dùng vũ lực để chiếm Đài Loan, và Nhật Bản coi xung đột trên eo biển Đài Loan là mối đe dọa đối với an ninh của nước này.

Trong khi đó, Moscow đã tỏ ra tức giận trước sự ủng hộ của Tokyo đối với Ukraina sau khi các lực lượng Nga tấn công nước láng giềng châu Âu của họ gần 4 tháng trước, Brown nói. Sự hỗ trợ đó bao gồm việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

"Do đó, Nga muốn sử dụng sức mạnh quân sự của mình để đe dọa Nhật Bản với hy vọng rằng điều này sẽ ngăn cản Tokyo áp đặt thêm các biện pháp như vậy", Brown nói.

Brown mô tả thực tế rằng các hành động hải quân trong tuần này của Nga và Trung Quốc dường như không được phối hợp như một "tấm lót bạc" cho Tokyo.

Ông nói: "Cơn ác mộng chiến lược của Nhật Bản là một liên minh thực sự giữa Nga và Trung Quốc.

(Nguồn: CNN)

PC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement