Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina đang hứng chịu tổn thất nặng nề trên mọi mặt trận

Quân sự

02/07/2022 19:23

Ngày 2/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov tuyên bố Ukraina đang phải đối mặt với những tổn thất nặng nề trên mọi mặt trận.

Tướng Konashenkov nói: "Kẻ địch đang phải đối mặt với những tổn thất nặng nề trên mọi mặt trận. Ba Tiểu đoàn của Lữ đoàn Tấn công sơn cước Số 10 và Lữ đoàn cơ giới Số 72 (của Các Lực lượng Vũ trang Ukraina) đã mất hơn nửa quân số ở gần 2 khu vực Verkhnekamenka và Zolotarevka chỉ trong một ngày".

Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một chiến đấu cơ MiG-29 của quân đội Ukraina ở khu vực Mykolaiv.

Ukraina đang hứng chịu tổn thất nặng nề trên mọi mặt trận - Ảnh 1.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó, Tướng Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Bảy: "Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao để thực hiện một cuộc không kích vào căn cứ tạm thời của Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn cơ giới hóa số 30 gần Artemovsk. Có tới 120 binh sĩ Ukraina thiệt mạng và khoảng 15 thiết bị quân sự bị phá hủy".

Theo ông Konashenkov, máy bay Nga cũng đã tấn công một địa điểm tạm thời tại một nhà máy máy kéo ở Kharkov, nơi Lữ đoàn Tấn công Núi 10 cất giữ vũ khí và khí tài quân sự. Ông nói thêm: "Có tới 30 quân thiệt mạng và 10 xe bọc thép và xe cơ giới bị phá hủy".

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công 4 trung đội của Ukraina với nhiều hệ thống tên lửa phóng với vũ khí chính xác cao trong ngày qua.

"Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao để bắn trúng bốn trung đội của nhiều hệ thống tên lửa phóng gần Novoluganskoye, Zhelannoye, Berdychi và Vozdvizhenka, những lực lượng tham gia vào các cuộc tấn công pháo kích vào các khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Konashenkov chỉ ra.

Ông Konashenkov cho biết thêm, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao để phá hủy 5 sở chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraina gần Artemovsk và Chasov Yar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và gần Pervomaiskoye, Zeleny Gai và Barmashovo ở khu vực Nikolaev, cũng như 3 kho vũ khí gần đó Shevchenkovo và Novogrigorovka trong vùng Zaporozhye.

Theo ông Konashenkov, quân đội và thiết bị quân sự của Ukraina đã bị bắn trúng ở 32 khu vực.

(Nguồn: TASS)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement