Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tuần thứ 18 của cuộc chiến Nga - Ukraina: Dấu ấn NATO

Quân sự

02/07/2022 13:17

Cuộc chiến Nga - Ukraina đã bước sang tuần thứ 18. Dưới đây là những sự kiện chính trong tuần qua.

Ngày 22/6

Các lực lượng Nga chiến đấu để chiếm Sirotyne ở rìa phía tây của Severodonetsk. Họ tiếp tục bao vây Lysychansk, chiếm Vovchoyarivka ở phía tây thành phố, Rai-Oleksandrivka và Loskutivka ở phía nam thành phố.

Khi việc bao vây Lysychansk gần hoàn thành trên cả hai bờ sông Siversky Donets, người Nga được cho là đang chuẩn bị vượt biên.

Quân đội Nga tấn công Zolote và Hirske, hai khu định cư gần Popasna đã tạo thành một vòng vây phòng thủ của Ukraina.

Các sự kiện chính trong tuần thứ 18 của cuộc chiến Nga - Ukraina - Ảnh 1.

Ảnh: Al Jazeera.

Ngày 23/6

Bộ tham mưu của Ukraina cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở Severodonetsk và vòng vây Lysychansk của Nga từ phía nam đã bị đẩy lui tại Borivske, chỉ cách Lysychansk 6km (3,7 dặm) về phía đông và ở ngoại ô Lysychansk.

Chuẩn tướng Oleksiy Gromov đánh giá tình hình ở mức độ "khó khăn", với việc các lực lượng Ukraina đang tiến hành "cơ động phòng thủ để tiêu diệt kẻ thù".

Tại Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger giới thiệu dự luật đào tạo phi công Ukraina và phi hành đoàn hỗ trợ trên máy bay chiến đấu F-15 và F-16, báo hiệu với Nga rằng có thể sẽ đến ngày Ukraina nhận được máy bay chiến đấu của NATO để phòng thủ.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cảnh báo châu Âu không nên đánh giá thấp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 24/6

Ukraina cho biết các lực lượng phòng thủ ở Lysychansk vẫn đang cầm cự, nhưng lần đầu tiên bộ quốc phòng không đề cập đến giao tranh ở Severodonetsk, cho thấy thành phố đã đầu hàng về mặt chiến thuật.

Liên minh châu Âu chính thức mời Ukraina và Moldova trở thành các nước ứng cử viên cho tư cách thành viên EU.

Các sự kiện chính trong tuần thứ 18 của cuộc chiến Nga - Ukraina - Ảnh 2.

Ảnh: Al Jazeera.

Ngày 25/6

62 tên lửa của Nga tấn công các thành phố ở miền bắc, miền tây, miền trung và miền nam Ukraina xa tiền tuyến khi Nga thử chiến thuật mới, lần đầu tiên kích hoạt các khẩu đội tên lửa Iskander trên lãnh thổ Belarus và bắn tên lửa X-22 từ máy bay Tu-22M3 hoạt động trên không phận Belarus. Ở phía nam, Nga bắn tên lửa Onyx.

Hãng thông tấn TASS của Nga trích lời Andrey Marochko, một sĩ quan của Cộng hòa Nhân dân Luhansk ly khai (LPR), nói rằng giao tranh đang diễn ra bên trong Lysychansk.

Ngày 26/6

Bộ tổng tham mưu của Ukraina báo cáo rằng các lực lượng Nga tiếp tục bao vây phía nam Lysychansk, hiện là mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga ở phía đông. Họ nã pháo và ném bom dữ dội vào Mykolaivka và Kodema, những ngôi làng ở rìa phía tây của cuộc chinh phục của Nga ở Donbas, tiến công một mặt trận rộng lớn về phía đường cao tốc Bakhmut-Lysychansk từng là tuyến đường hậu cần quan trọng cho lực lượng phòng thủ Lysychansk của Ukraina.

Kênh Telegram của Nga, Rybar cho biết Nga có quyền kiểm soát Severodonetsk và đường cao tốc Bakhmut-Lysychansk, đồng thời băng qua sông Siversky Donets.

Nga tiếp tục tăng cường sử dụng tên lửa, với 10 tên lửa tấn công các thành phố ở Ukraina. Lực lượng Ukraina đã bắn hạ khoảng 1/3 trong một vụ bắn hạ cụ thể.

Ngày 27/6

Bộ tổng tham mưu của Ukraina cho biết giao tranh vẫn tiếp tục ở rìa phía nam của Lysychansk. Các lực lượng Nga đang cố gắng hoàn thành việc bao vây thành phố từ phía nam và phía tây đều bị đẩy lui tại Verkhnokamyanka. Haidai, thống đốc Luhansk, yêu cầu cư dân của Lysychansk sơ tán, cho thấy rằng các tuyến đường hậu cần vẫn chưa bị cắt đứt.

Tên lửa của Nga tấn công một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Nhóm G7 họp tại Elmau, Đức, có vẻ như ủng hộ lập trường lãnh thổ theo chủ nghĩa tối đa của Ukraina và kêu gọi Nga rút khỏi "các ranh giới được quốc tế công nhận".

Một ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ tăng Lực lượng sẵn sàng (NRF) từ 40.000 lên 300.000.

Nhà Trắng cho biết xuất khẩu của Mỹ sang Nga đã giảm 97% kể từ đầu cuộc chiến ở Ukraina, cản trở khả năng duy trì quân đội và sản xuất nhà máy của Nga. Mỹ cũng đang chuẩn bị ngừng nhập khẩu vàng, theo họ, "sẽ ngăn cản sự tham gia của Nga vào thị trường vàng chính thức", tước đi vị trí xuất khẩu lớn thứ hai của nước này.

Ngày 28/6

Rodion Miroshnik, đại sứ của LPR ly khai, tuyên bố quân đội Nga đã đi được một phần ba con đường qua Lysychansk và chiến đấu gần sân vận động Shakhtar. Ông nói rằng người Ukraina vẫn đang bảo vệ nhà máy lọc dầu.

Ukraina cho biết họ đã phát hiện ra tên đầu tiên của các phi công TU-22 đã ném bom trung tâm mua sắm Kremenchuk.

Sau vụ tấn công vào Điện Kremenchuk, bảy thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án cuộc xâm lược của Nga và các cuộc tấn công nhằm vào dân thường nói riêng. Iryna Venediktova, tổng công tố viên của Ukraina, cho biết các chuyên gia pháp y đang có mặt tại hiện trường để thu thập bằng chứng cho Tòa án Hình sự Quốc tế.

Tình báo quân sự của Ukraina cho biết Nga đang cố gắng vận động Belarus.

Ukraina cho biết xe pháo tự hành ACS Panzerhaubitze do Đức tài trợ đang hoạt động.

Ngày 29/6

Các sự kiện chính trong tuần thứ 18 của cuộc chiến Nga - Ukraina - Ảnh 3.

Ảnh: Al Jazeera.

Haidai cho biết cuộc tấn công chính của Nga tập trung vào các khu vực phía tây bắc Lysychansk tại Vovchoyarivka và Verkhnokamianka. Cuộc chinh phục ở đây sẽ hoàn thành việc Nga bao vây Lysychansk. Ông nói rằng người Nga có hai nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn ở Lysychansk và có ưu thế về quân số và máy móc.

Bộ tham mưu của Ukraina cho biết người Nga cũng đang tiến vào Bakhmut, với giao tranh diễn ra ở các khu định cư Midna Ruda và Klynove, với thành công một phần, và ở Pokrovske, tất cả đều cách Bakhmut 15km (9,3 dặm). Cuộc giao tranh ở đây do lính đánh thuê Wagner chỉ huy.

NATO chính thức mời Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ quyền phủ quyết. 

Ông Putin phủ nhận Nga chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa phá hủy một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, khiến 18 người thiệt mạng.

Ngày 30/6

Bộ tổng tham mưu của Ukraina cho biết các lực lượng Nga đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát Lysychansk, bao gồm cả xung quanh nhà máy lọc dầu. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết quân đội Ukraina ở Lysychansk được lệnh rút lui. Tin tức được cho là của sĩ quan LPR Marochko.

Cách thành phố vài km về phía tây bắc, họ tiếp tục tấn công Verkhnokamianka, nơi ngăn cách lực lượng Nga khỏi một đoạn của đường cao tốc Bakhmut-Lysychansk. Lực lượng Nga bắn hoặc tấn công nhiều khu định cư gần đường cao tốc xa hơn về phía nam. Họ cũng tấn công các khu định cư xung quanh đường cao tốc E40 xa hơn về phía tây, chạy từ Bakhmut đến Slovyansk.

Sau khi bị tên lửa Ukraina tấn công, lực lượng Nga được rút khỏi Đảo Rắn trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga coi đây là một "cử chỉ thiện chí" để chứng minh rằng họ không gây ra nạn đói bằng cách ngăn chặn việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina. Bộ cho biết: "Bây giờ, việc vẫn chưa giải phóng bờ biển Biển Đen, bao gồm cả vùng nước cảng là phụ thuộc vào phía Ukraina.

Một quan chức Nga cho biết chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraina đã khởi hành từ cảng Berdyansk mà Nga kiểm soát. Evgeny Balitski, người đứng đầu chính quyền thân Nga của Berdyansk, cho biết lô hàng 7.000 tấn được hướng tới "các quốc gia thân thiện".

Tuần thứ 18 của cuộc chiến Nga - Ukraina: Dấu ấn NATO - Ảnh 4.

Đây là một cái nhìn về các khu vực ở Ukraina đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ngày 1/7

Mỹ đang cung cấp thêm đạn dược cho hệ thống tên lửa tiên tiến Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS) trong gói viện trợ 820 triệu USD mới nhất cho Ukraina, Lầu Năm Góc thông báo hôm thứ Sáu.

Lầu Năm Góc không cho biết sẽ cung cấp bao nhiêu viên đạn cho Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao, có khả năng phóng loạt tên lửa dẫn đường khoảng 40 dặm (khoảng 64 km), nhưng Ukraina đã đưa ra yêu cầu về nhiều hệ thống hơn và nhiều đạn hơn. một trong những ưu tiên hàng đầu của nó.

Đạn HIMARS sẽ là một phần của cơ quan thu hồi của tổng thống thứ 14 (PDA), có nghĩa là nó sẽ đến trực tiếp từ các kho dự trữ hiện có của Hoa Kỳ. PDA này tổng cộng là 50 triệu USD.

Cho đến nay, Mỹ đã cam kết gửi 8 hệ thống HIMARS. Ít nhất bốn trong số HIMARS đã tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Chính quyền Biden đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì không gửi đủ đạn dược cho HIMARS.

770 triệu USD còn lại thuộc Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraina (USAI), nơi Mỹ sẽ ký hợp đồng trực tiếp với các nhà sản xuất vũ khí để chế tạo vũ khí cho Ukraina. Hệ thống này bao gồm hai hệ thống phòng không và phòng không tiên tiến, được gọi là Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS). Nó cũng bao gồm 150.000 viên đạn pháo 155 mm cho các pháo binh mà Mỹ đã gửi, cũng như bốn radar phản pháo.

Mỹ hiện đã cam kết 6,9 tỷ USD thiết bị và viện trợ cho Ukraina kể từ khi cuộc chiến của Nga bắt đầu vào ngày 24/2 và tổng cộng 7,6 tỷ USD kể từ khi chính quyền Biden bắt đầu.

(Nguồn: Aljazeera/CNN)

AN LY (lược dịch)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement