Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga sử dụng tên lửa cũ tấn công Ukraina khiến dân thường thương vong cao

Quân sự

01/07/2022 12:24

Nga sử dụng tên lửa không chính xác từ kho dự trữ của Liên Xô cũ cho phần lớn các cuộc tấn công của họ ở Ukraina, một tướng quân đội Ukraina cho biết.

Nga đang sử dụng tên lửa không chính xác từ thời Liên Xô cũ cho hơn 50% các cuộc tấn công của họ ở Ukraina, thậm chí tăng hơn gấp đôi trong hai tuần qua, chỉ huy một lữ đoàn trong lực lượng vũ trang Ukraina cho biết.

Tên lửa của Nga đã tấn công một loạt mục tiêu ở Ukraina trong những ngày gần đây, trong đó một trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố Kremenchuk bị trúng tên lửa khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Chuẩn tướng Oleksii Hromov nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng, Nga đang cố gắng tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng và quân sự, nhưng việc sử dụng các tên lửa cũ từ thời Liên Xô kém chính xác đã dẫn đến thiệt hại đáng kể về dân thường.

Thượng tướng cho biết 202 tên lửa đã được bắn vào Ukraina trong nửa cuối tháng 6, tăng 120 tên lửa so với nửa đầu tháng. Ông ước tính rằng 68 địa điểm dân sự đã bị tấn công trong nửa cuối tháng này.

Nga sử dụng tên lửa cũ tấn công Ukraina khiến dân thường thương vong cao - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraina thu thập nhiều tên lửa 'Uragan' của Nga sau khi chiến đấu ở làng Berezivka, Ukraina vào tháng 4/2022. Ảnh: AP

Phân tích của ông khác với phân tích của một số chính trị gia Ukraina, những người cáo buộc Nga cố tình tấn công dân thường để gây hoảng sợ.

"Các mục tiêu của kẻ thù vẫn là các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng quan trọng và công nghiệp, mạng lưới giao thông. Tuy nhiên, dân thường đang trở thành mục tiêu do các cuộc tấn công có độ chính xác kém", Hromov nói.

"Hơn 50% trường hợp tấn công bằng tên lửa của Nga đang sử dụng tên lửa từ kho dự trữ thời Liên Xô, vốn không đủ chính xác. Kết quả là, các tòa nhà dân sự đang bị ảnh hưởng và thành mục tiêu bất đắc dĩ", ông nói.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gọi cuộc tấn công vào trung tâm mua sắm Kremenchuk là một cuộc tấn công "khủng bố" có chủ ý và các nhà lãnh đạo phương Tây cũng như Giáo hoàng Francis cũng đã lên án.

Trong khi đó, Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và nói rằng họ chỉ tấn công cơ sở hạ tầng quân sự.

Khoảnh khắc nổ tung của trung tâm mua sắm ở Ukraina trúng tên lửa

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết máy bay ném bom của Nga có khả năng đã phóng hàng chục tên lửa chống hạm hạng nặng từ những năm 1960 nhằm vào các mục tiêu trên bộ ở Ukraina.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết Nga có thể buộc phải sử dụng tên lửa chống hạm nặng 5,5 tấn vì nước này thiếu tên lửa hiện đại chính xác hơn.

Tên lửa Kh-22 chủ yếu được thiết kế để tiêu diệt tàu sân bay sử dụng đầu đạn hạt nhân. Bộ cho biết, khi các tên lửa như vậy được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất bằng đầu đạn thông thường, chúng "có độ chính xác cao và do đó có thể gây ra thiệt hại và thương vong nghiêm trọng".

Tên lửa của Nga đã tấn công dồn dập một số thành phố trong những tuần gần đây, bao gồm Kyiv, Kharkiv, Dnipro... Các quan chức địa phương cho biết nhiều tên lửa đã bắn trúng các công trình dân dụng như các tòa nhà chung cư và một trường học.

Các quan chức địa phương cho biết tên lửa đã bắn trúng một khu chung cư và khuôn viên của một nhà trẻ ở trung tâm thủ đô Kyiv vào sáng Chủ nhật, khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương.

(Nguồn: Aljazeera)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement