Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Pháo binh hùng mạnh của Mỹ tham chiến ở Ukraina

Kinh tế thế giới

24/05/2022 08:36

Những vũ khí sát thương nhất mà phương Tây cung cấp cho Ukraina hiện đã được triển khai ra chiến trường. Liệu chúng có tạo ra sự khác biệt quan trọng cho quân đội Ukraina trong một cuộc chiến mà hầu hết đã trở thành trận địa pháo?
news

Được ngụy trang trong một đống cành cây, vũ khí mà Ukraina hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng trong cuộc chiến với Nga hoàn toàn không thể nhìn thấy từ cách xa hơn vài bước chân. Ngay sau đó, một quả đạn duy nhất bắn ra kèm theo tiếng nổ và tiếng hú chói tai khi nó lao thẳng tới các vị trí của Nga.

Đó là lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Nó bắn xa hơn, di chuyển nhanh hơn và ẩn nấp dễ dàng hơn, đó là điều mà quân đội Ukraina đang chờ đợi.

Ba tháng sau cuộc chiến ở Ukraina, những chiếc M777 đầu tiên - vũ khí sát thương nhất mà phương Tây cung cấp cho đến nay - hiện đã được triển khai chiến đấu ở miền Đông Ukraina. Sự xuất hiện của chúng đã làm dấy lên hy vọng của Ukraina về việc đạt được ưu thế về pháo binh, ít nhất là ở một số khu vực tiền tuyến, một bước quan trọng dẫn đến chiến thắng trong một cuộc chiến hiện nay chủ yếu diễn ra trên thảo nguyên bằng phẳng, rộng mở ở tầm xa.

Hình ảnh Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh biệt lập số 55 của Ukraina làm sạch và tiến hành bảo dưỡng lựu pháo.

Các loại máy hú Mỹ là những cỗ máy bằng thép và titan được làm bằng thép và titan được bọc trong các ống thủy lực và đặt trên bốn thanh giằng có thể gập lên và hạ xuống. Họ đã bắn hàng trăm phát đạn kể từ khi đến vào khoảng ngày 8/5, phá hủy các xe bọc thép và khiến nhiểu binh sĩ Nga tử trận, các chỉ huy Ukraina cho biết.

"Vũ khí này đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng", Đại tá Roman Kachur, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh số 55, đơn vị có đơn vị đầu tiên triển khai loại vũ khí này, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Pha trộn sự tự tin với lời khẩn cầu ngầm về việc có thêm vũ khí, ông nói thêm: "Với mọi vũ khí hiện đại, mọi vũ khí chính xác, chúng tôi tiến gần hơn đến chiến thắng".

Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết mức độ gần như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Sự xuất hiện của các loại vũ khí mới không có gì đảm bảo thành công khi người Nga tiếp tục tham gia vào các cuộc giao tranh ác liệt ở khu vực phía Đông Donbas. 

Michael Kofman, giám đốc nghiên cứu Nga tại CNA, một viện nghiên cứu ở Arlington, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: "Người Nga là một trong những đội quân pháo binh lớn nhất mà bạn có thể đối mặt".

Cách đây vài tuần, Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp pháo, nhưng việc sử dụng chúng trong chiến đấu cho đến nay hầu như chỉ được gợi ý trong các video trực tuyến được đăng tải bởi các binh sĩ, chủ yếu là ẩn danh. Hôm Chủ nhật, quân đội đã cung cấp cho tờ New York Times một chuyến tham quan đường dây súng ở miền Đông Ukraina, xác nhận độc lập đầu tiên của truyền thông quốc tế rằng loại súng này đang được sử dụng.

Các nhà phân tích quân sự nói rằng hiệu quả đầy đủ sẽ không được cảm nhận trong ít nhất hai tuần nữa, bởi vì Ukraina vẫn chưa đào tạo đủ binh sĩ để bắn tất cả 90 khẩu pháo mà Hoa Kỳ và các đồng minh khác đã cam kết. Hiện mới chỉ có khoảng một chục khẩu súng ở chiến trường.

Trang bị vũ khí mạnh hơn cho Ukraina là một vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị. Hoa Kỳ, Pháp, Slovakia và các quốc gia phương Tây khác đã gấp rút trang bị pháo và các hệ thống hỗ trợ - chẳng hạn như máy bay không người lái, radar phản lực và xe bọc thép để kéo pháo - ngay cả khi Nga cáo buộc phương Tây gây chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraina, và đe dọa hậu quả không xác định nếu các chuyến hàng vũ khí tiếp tục.

Các binh sĩ định vị vũ khí trong một gốc cây để ngụy trang.

Những bất đồng về cách gây hấn với Nga đã xuất hiện trong liên minh phương Tây. Pháp, Ý và Đức đã gợi ý rằng Ukraina sử dụng đòn bẩy của các loại vũ khí mạnh hơn để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn có thể dẫn đến sự rút lui theo thương lượng của các lực lượng Nga.

Các quan chức Ukraina đã đẩy lùi. Họ nhấn mạnh rằng động lực đang đứng về phía họ và các cuộc đàm phán chỉ nên diễn ra sau khi chiến thắng trên chiến trường và giành lại lãnh thổ - một ý tưởng gần như không thể tưởng tượng được trở nên khả thi hơn sau khi quân đội Ukraina gây nhiều thất bại cho Nga ngay cả trước khi vũ khí hạng nặng của phương Tây xuất hiện.

Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Ukraina cuối tuần qua, cho biết một giải pháp ngoại giao sẽ chỉ đến sau những chiến thắng quân sự tiếp theo của Ukraina, cùng với một loạt vũ khí. Quân đội Ukraina đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi Kyiv và khỏi các vị trí gần thành phố lớn thứ hai của đất nước, Kharkiv, nhưng hiện đang chịu sức ép dữ dội trong một cuộc chiến hạn chế hơn để giành quyền kiểm soát khu vực Donbas ở miền Đông Ukraina.

"Nó giống như một chiếc ô tô, không phải chạy bằng khí đốt hay điện, mà là một loại hybrid", ông nói về việc kết thúc chiến tranh với sự kết hợp giữa lợi ích quân sự và các cuộc đàm phán. "Chiến thắng sẽ đẫm máu", ông Zelensky nói.

Kíp súng nhanh chóng di chuyển đến vị trí khác sau khi bắn vào lực lượng Nga. Và đạn của lựu pháo nằm ẩn dưới đất gần vị trí khai hỏa.

Trong mọi trường hợp, các cuộc đàm phán ngoại giao đã tạm dừng cách đây khoảng một tuần, cả hai bên đều cho biết, đưa kết quả trở lại chiến trường. Và không phải tất cả đều đi theo cách của Ukraina. Các lực lượng Nga hiện đang tiến gần đến thành phố Sievierodonetsk, đe dọa một vòng vây của quân đội Ukraina.

Ông Kofman, nhà phân tích, cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên khi mọi người tin rằng các lực lượng Ukraina có thể chịu đựng mức tổn thất này và sẵn sàng tấn công ngay sau đó", ông Kofman, nhà phân tích, cho biết.

Tuy nhiên, loại pháo mới, tầm xa hơn của phương Tây là loại pháo có sức công phá mạnh nhất đang được các nước NATO cung cấp. Chúng bắn xa hơn 3 dặm so với hệ thống pháo phổ biến nhất mà quân đội Nga sử dụng trong chiến tranh Ukraina, lựu pháo tự hành Msta-S - và xa hơn 10 dặm nếu bắn đạn chính xác dẫn đường bằng GPS.

Trên vùng đồng bằng rộng mở ở phía Đông, một chuyến lái xe dài trên những con đường đầy ổ gà và đường mòn kết thúc bằng những chiếc xe jeep lao nhanh vào một hàng cây.

Bí mật là điều tối quan trọng trong các cuộc đấu súng mèo vờn chuột đã xác định cuộc chiến trong những tuần gần đây. Những người lính không lãng phí thời gian để chất những cành cây tươi lên xe để ngụy trang chống lại máy bay không người lái của đối phương.

Trong các cuộc đấu pháo, binh lính không chỉ coi trọng tầm bắn mà còn là khả năng nhanh chóng ẩn nấp và di chuyển súng cũng như các phương tiện hỗ trợ.

Ảnh trái: Đại tá Roman Kachur, đứng giữa, đi về phía một vị trí bắn ở vùng Donetsk. Ảnh phải: Lính pháo binh tiến hành bảo dưỡng lựu pháo M777.

Kể từ khi được triển khai cách đây hai tuần, khoảng hơn chục pháo binh hoạt động trong hai khẩu đội pháo vào Chủ nhật đã bắn 1.876 viên đạn, theo các sĩ quan Ukraina.

Với sự kết hợp của các cuộc không kích, đạn phân mảnh phòng không và các loại đạn khác, các xạ thủ Ukraina đã tiêu diệt ít nhất 3 xe bọc thép của Nga, và theo ước tính của Đại tá Kachur đã giết chết ít nhất vài chục lính Nga.

Tại đường bắn trên cây, các hộp đạn rỗng và các hộp tiếp đạn đã sử dụng nằm rải rác giữa các hố cáo. Súng trường Kalashnikov dựa vào thân cây.

Các sĩ quan không cho biết họ đang nhắm mục tiêu gì.

Pháo binh hùng mạnh của Mỹ tham chiến ở Ukraina - Ảnh 7.

Binh sĩ Ukraina tuần tra ở miền đông. Quân đội nước này hy vọng vũ khí của Mỹ sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng.

Ông nói, mục đích của những khẩu súng này sẽ là để tiêu diệt các vị trí và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, chẳng hạn như kho đạn và các sở chỉ huy. Các binh sĩ Ukraina nói rằng pháo binh cũng sẽ cứu sống dân thường bằng cách tấn công pháo binh Nga bắn vào các thị trấn của họ.

Các sĩ quan pháo binh Ukraina cho biết, các loại pháo phương Tây tràn vào Ukraina hiện có một số lợi thế so với các hệ thống kế thừa của Liên Xô. Trong số đó, quan trọng nhất là khả năng tương thích của chúng với các loại đạn pháo cỡ nòng của NATO, giảm bớt lo ngại rằng Ukraina có thể sớm cạn kiệt đạn dược tiêu chuẩn của Liên Xô hiện được sản xuất chủ yếu ở Nga.

Ngoài những vũ khí mà Hoa Kỳ gửi tới, người Pháp đã hứa hẹn với những chiếc xe tăng gắn trên xe tải Caesar, có khả năng nhanh chóng lái đi sau khi khai hỏa trong một thao tác được gọi là "bắn và chuồn". Slovakia cũng đã cam kết các nhà khai thác.

Tuy nhiên, khẩu M777 của Mỹ, được gọi là bộ ba số bảy, có khả năng có tác dụng lớn nhất đối với số lượng súng được cung cấp, cung cấp hỏa lực chính xác, tầm xa khi có đủ kíp lái được đào tạo để sử dụng chúng, các nhà phân tích quân sự cho biết.

Điểm nghẽn là đào tạo. Cho đến nay, Mỹ đã huấn luyện khoảng 200 binh sĩ Ukraina trong các khóa học kéo dài 6 ngày tại các căn cứ ở Đức. Quân đội Ukraina chia đôi nhóm này, cử một số ra mặt trận và những người khác để huấn luyện thêm người Ukraina. Mykhailo Zhirokhov, tác giả của cuốn sách về pháo binh trong cuộc chiến của Ukraina với phe ly khai do Nga hậu thuẫn có thể mất vài tuần nữa, cho biết.

Ông Zhirokhov nói, số lượng nhỏ hơn các loại pháo Caesar tự hành điều khiển bằng máy tính của Pháp cũng sẽ giúp ích, ông Zhirokhov nói, nhưng việc học cách sử dụng chúng phải mất hàng tháng. Ông nói: "Ngay cả người Pháp cũng nghĩ rằng chúng quá phức tạp".

Sau khi các binh lính bắn M777, khẩu súng này lại nằm ngang, nòng được che bằng cành cây ngụy trang. "Di chuyển nhanh hơn!", một sĩ quan hét lên. Phi hành đoàn sau đó đã chạy, trong trường hợp người Nga đã cố định vị trí của họ.

GIA KIỆT
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement