Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cuộc chiến tại Ukraina sẽ tiếp tục 'chiếm sóng' tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos?

Kinh tế thế giới

22/05/2022 07:36

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm của mình, cuộc họp thường niên tại thị trấn nghỉ mát của Thụy Sĩ được diễn ra trong bối cảnh một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu đang diễn ra và điều này chắc chắn sẽ là vấn đề trung tâm của các cuộc thảo luận.

"Cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos năm nay sẽ là cuộc họp thường niên kịp thời và có kết quả nhất kể từ khi diễn đàn được thành lập cách đây hơn 50 năm", người sáng lập WEF Klaus Schwab nói với các phóng viên trước cuộc họp.

 "Sự trở lại của chiến tranh, dịch bệnh và khủng hoảng khí hậu, tất cả những thứ đó đã làm trật bánh đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Những vấn đề đó phải được đem ra thảo luận tại Davos, đặc biệt là cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đó là mối quan tâm hiện tại của chúng tôi", ông Schwab nói.

Cuộc chiến tại Ukraina sẽ tiếp tục 'chiếm sóng' tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos? - Ảnh 1.

Hơn 50 nguyên thủ quốc gia sẽ tham gia sự kiện thường niên này.

Hơn 2.500 người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau dự kiến sẽ tham gia hội nghị kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 22/5, bao gồm hơn 50 nguyên thủ quốc gia và đại diện chính phủ chính phủ các nước.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người sẽ ra mắt tại sự kiện này với vai trò mới là thủ tướng mới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ John Kerry. Tổng thống Rwandan Paul Kagame và nhà lãnh đạo Colombia Ivan Duque dự kiến cũng sẽ tham dự.

Cuộc chiến ở Ukraina dự kiến sẽ là tâm điểm chính tại cuộc họp ở Davos năm nay, với việc Tổng thống Ukraina và một phái đoàn gồm các quan chức hàng đầu của chính phủ tham dự. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2, TT Ukraina Zelemskyy tham một sự kiện quốc tế lớn.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ phát biểu trước diễn đàn.

Cuộc chiến tại Ukraina sẽ tiếp tục 'chiếm sóng' tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos? - Ảnh 2.

Sau hai năm tạm hoãn do Covid-19, diễn đàn được tổ chức trở lại trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 22/5.

WEF, tổ chức đã lên án Nga và đóng băng quan hệ với các thực thể của Nga, sẽ không có bất kỳ đại diện nào tham gia vào sự kiện này trong năm nay và đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ qua Nga không được mời.

Trong thời gian gần đây, các quan chức và các nhà tài phiệt Nga là những người thường xuyên gắn bó được mời tới Davos, trong bối cảnh Moscow tìm cách tăng cường kết nối với các nhà đầu tư phương Tây.

Chủ tịch WEF Borge Brende nói: "Tôi khẳng định rằng đó là quyết định đúng đắn''.

Lần cuối cùng cuộc họp ở Davos được tổ chức trực tiếp là khi dịch COVID-chưa bùng phát. Hai năm sau, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và tiếp tục chi phối chuỗi cung ứng toàn cầu, phần lớn là do chính sách "zero COVID" của Trung Quốc.

Cuộc chiến tại Ukraina sẽ tiếp tục 'chiếm sóng' tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos? - Ảnh 3.

Nga không được mời tham gia hội nghị tại Davos.

Sau khi đại dịch tạm thời được kiểm soát, hàng triệu người, chủ yếu là phụ nữ, vẫn chưa chưa thể có được việc làm; hàng trăm nghìn trẻ em ở các nước đang phát triển và kém phát triển nhất vẫn chưa được đi học trở lại, trong khi các doanh nghiệp sống sót sau cuộc khủng hoảng vẫn đang trong tình trạng thua lỗ.

Vì thế, phục hồi sau đại dịch là một chủ đề chính khác trong chương trình nghị sự, với một loạt các phiên họp dành riêng cho vấn đề này.

Cuộc họp trực tiếp đầu tiên của WEF sau đại dịch ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào tháng Giêng, tuy nhiên, một làn sóng mới về các trường hợp nhiễm biến thể omicron buộc nó phải lùi lại.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement