Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga cho biết binh sĩ Ukraina từ Azovstal bị đưa đến trung tâm giam giữ trước khi xét xử

Kinh tế thế giới

19/05/2022 17:32

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cho biết 771 binh sĩ Ukraina đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 1.730 người kể từ hôm thứ Hai.

Bộ cho biết 80 người trong số đó bị thương và tất cả những người cần được chăm sóc y tế đang được điều trị tại các bệnh viện ở Novoazovsk và Donetsk.

Người phát ngôn của Bộ, Maria Zakharova hôm thứ Tư cho biết những binh sĩ Ukraina, trong đó có 51 người bị thương nặng, đã đầu hàng trong hai ngày.

Nga cho biết binh sĩ Ukraina từ Azovstal bị đưa đến trung tâm giam giữ trước khi xét xử  - Ảnh 1.

Xe buýt chờ lính Ukraina chở họ từ Mariupol, Ukraina, đến nhà tù ở Olenivka sau khi họ rời nhà máy thép Azovstal bị bao vây, vào ngày 18 tháng 5. (AP)

Bà tái khẳng định những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Novoazovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), trong khi những người khác bị đưa đến một trung tâm giam giữ trước khi xét xử ở Olenivka, một thị trấn gần chiến tuyến nhưng thuộc lãnh thổ do DPR kiểm soát.

CNN không thể xác nhận việc kiểm đếm của Nga.

Phía Ukraina chưa đưa ra thông tin cập nhật về số người đã rời khỏi Azovstal cũng như về tình hình đàm phán trao đổi tù nhân Nga.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết các binh sĩ Ukraina đầu hàng tại nhà máy thép không được đối xử tệ bạc và phải được tiếp cận ngay với Hội Chữ thập đỏ Quốc tế.

Denis Krivosheev, Phó giám đốc phụ trách Đông Âu và Trung Á của Tổ chức Ân xá cho biết: "Các cơ quan hữu quan phải hoàn toàn tôn trọng các quyền của tù nhân chiến tranh theo các công ước Geneva.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement