Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Biden ký thành luật gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraina

Kinh tế thế giới

22/05/2022 08:31

Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy (21/5) đã ký thông qua luật gói hỗ trợ bổ sung trị giá 40 tỷ USD cho Ukraina nhằm giúp nước này tiến hành cuộc chiến chống lại Nga, Nhà Trắng thông báo.

Thượng viện đã bỏ phiếu áp đảo với tỷ lệ 86 phiếu ủng hộ và 11 phiếu chống đến của các đảng viên Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu. Dự luật cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng trong Hạ viện với tỷ lệ phiếu ủng hộ/chống là 368-57 vào đầu tháng này.

Tổng thống Biden ký thành luật gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraina

 - Ảnh 1.

Tổng thống Biden đã ký luật khi ở Hàn Quốc.

TT Biden đã đề nghị khoản viện trợ mới 33 tỷ USD cho Ukraina vào đầu tháng này và Hạ viện đã tăng đề xuất tăng lên 40 triệu USD nhằm tài trợ quốc phòng và nhân đạo cho nước này.

Mỹ đã viện trợ hàng tỷ USD cho Ukraina kể từ khi cuộc chiến ở Ukraina bắt đầu vào ngày 24/2. Tuy nhiên, khoản viện trợ đó gần như cạn kiệt.

Khoảng 1/5 số tiền trong dự luật sẽ được dùng để mua các thiết bị quân sự tại Mỹ rồi chuyển đến Ukraina. Một số thượng nghị sĩ nêu quan ngại về việc trao cho Ukraina - một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nằm ngay cạnh Nga - nhiều vũ khí hơn.

Gói viện trợ này bao gồm 6 tỷ USD hỗ trợ đào tạo, trang bị, vũ khí và hỗ trợ hậu cần và 8,7 tỷ USD để bổ sung kho thiết bị quân sự của Hoa Kỳ mà chính quyền Biden đã gửi cho Ukraina trước đó.

Hơn 5 tỷ USD dùng để giảm bớt tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu, 3,9 tỷ USD cho các hoạt động của Bộ Chỉ huy châu Âu, 900 triệu USD được phân bổ cho các dịch vụ hỗ trợ người tị nạn Ukraina và gần 14 tỷ USD để Bộ Ngoại giao viện trợ cho Kyiv.

Cũng trong tuần này, TT Biden đã ủy quyền hỗ trợ quân sự bổ sung 100 triệu USD cho Ukraina, đợt chuyển thiết bị thứ 10 cho Kyiv kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố rằn,  các thiết bị sẽ được chuyển đến Ukraina lần này bao gồm 18 pháo cỡ 155mm, 18 xe kéo pháo chiến thuật, 3 radar phản pháo và các thiết bị dã chiến cũng như phụ tùng thay thế.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement