Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga đang giành được lợi thế ở miền Đông Ukraina

Kinh tế thế giới

24/06/2022 13:21

Nga đang giành được lợi thế ở miền Đông Ukraina sau khi rút được kinh nghiệm từ những sai lầm ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, các quan chức Mỹ nói.

Hai quan chức Mỹ cho biết, các đánh giá tình báo của Mỹ cho thấy, các lực lượng Nga học hỏi được từ những sai lầm đã mắc phải trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, bao gồm phối hợp tốt hơn các cuộc tấn công trên không và mặt đất cũng như cải thiện các đường tiếp vận và hậu cần.

Mỹ không hy vọng các hệ thống vũ khí mới được cung cấp gần đây cho các lực lượng Ukraina, bao gồm cả hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS, sẽ thay đổi ngay tình hình trên chiến trường vì số lượng hạn chế. 

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã có thể phá hủy một số vũ khí mới do phương Tây cung cấp, bao gồm cả pháo M777, trong các cuộc tấn công có chủ đích.

Nga đang giành được lợi thế ở miền Đông Ukraina - Ảnh 1.

Một người đàn ông đi ngang qua đống đổ nát của một chiếc xe hơi ở Lysychansk vào ngày 21/6/2022, khi Ukraina nói rằng các cuộc pháo kích của Nga đã gây ra "thảm họa hủy diệt" thành phố công nghiệp phía Đông.

Các đánh giá của Mỹ, vốn hình dung ra một trận chiến dài hơi và khốc liệt ở miền Đông Ukraina, hiện đã đạt đến thời điểm then chốt trong những ngày gần đây.

Quân đội Ukraina đã sử dụng hết các loại đạn pháo từ thời Liên Xô, và các chính phủ phương Tây đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn về việc có tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho nước này hay không.

Các đánh giá của Mỹ vẽ nên một hình ảnh ảm đạm về tương lai của cuộc chiến, với tổn thất nhân sự và trang thiết bị cao cho cả hai bên. Các quan chức Mỹ tin rằng các lực lượng Nga có kế hoạch duy trì các cuộc tấn công dữ dội ở phía Đông, đặc trưng bởi các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa hạng nặng, với ý định làm suy yếu các lực lượng Ukraina và quyết tâm của NATO theo thời gian.

Những bước tiến của Nga đã được thấy rõ trong những ngày gần đây sau khi việc bảo vệ Lysychansk của Ukraina - thành phố cuối cùng trong vùng Luhansk mà nước này vẫn còn nắm giữ - trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong vài ngày gần đây, người Nga đã tiến vào một số ngôi làng ở phía Nam Lysychansk, mặc dù chịu tổn thất từ hỏa lực pháo binh của Ukraina.

Trong những tuần tới, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO, nhằm tăng cường sự ủng hộ của phương Tây đối với đất nước của mình. 

Trong Hội nghị G7, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố các bước trừng phạt tiếp theo để gia tăng sức ép đối với Nga. Và tại NATO, Mỹ sẽ công bố các biện pháp để "tăng cường an ninh châu Âu, bên cạnh những đóng góp lớn mới dự kiến từ các đồng minh", một quan chức cho biết.

Các thành viên của Quốc hội Ukraina đã nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng quân đội Nga đã tính toán lượng đạn mà các đồng minh phương Tây có trong kho dự trữ cho các loại pháo chủ yếu do Nga sản xuất của quân đội Ukraina - và có kế hoạch chờ lực lượng Ukraina cạn kiệt theo thời gian.

"Tôi không nghĩ rằng Putin sẽ không bao giờ bị nhụt chí", Hạ nghị sĩ Mike Quigley, một đảng viên Đảng Dân chủ từ Illinois, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói với CNN.

"Cuộc chiến này có thể kéo dài nhiều năm", ông nói thêm.

Ở trong nước, các đối tác của Mỹ và NATO đang bắt đầu thấy giới hạn về nguồn cung cấp một số vũ khí tiên tiến của chính họ, bao gồm tên lửa phòng không vác vai và tên lửa chống tăng Javelin. Các hệ thống vũ khí này có các đường cung cấp phức tạp riêng, có nghĩa là có thể mất nhiều năm để thay thế hàng nghìn tên lửa như vậy đã được cung cấp cho các lực lượng Ukraina.

Trong khi đó, cơ quan giám sát của Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở cuộc đánh giá kế hoạch tái trang bị vũ khí và kho dự trữ thiết bị của chính mình khi nước này tiếp tục cung cấp số lượng đáng kể cho Ukraina, cơ quan này thông báo hôm thứ Tư.

"Mục tiêu của cuộc đánh giá này là để xác định mức độ mà DOD đã lên kế hoạch tái trang bị các thiết bị và đạn dược đã cung cấp cho Ukraina", tổng thanh tra của bộ cho biết trong một tuyên bố.

(Nguồn: CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement