Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ: 133 người chết

Nóng trong ngày

23/03/2024 23:07

Tổng thống Vladimir V. Putin tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công, một trong những vụ đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ. Các quan chức Mỹ cho rằng vụ tấn công là do ISIS-K, một nhánh của Nhà nước Hồi giáo hoạt động ở Iran và Afghanistan.
news

Chính quyền Nga hôm thứ Bảy cho biết họ đã bắt giữ 4 người chịu trách nhiệm về vụ giết người hàng loạt và đốt phá tại một địa điểm tổ chức hòa nhạc ở ngoại ô Moscow, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng. Đây được xem là một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất gây chấn động nước Nga trong nhiều thập kỷ.

Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàn bạo vào cuối ngày thứ Sáu, làm dấy lên lo ngại về sự hồi sinh toàn cầu của nhóm cực đoan. Các quan chức Mỹ cho biết, họ tin rằng hành động tàn bạo này là hoạt động của một nhánh của nhóm khủng bố được gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Khorasan, hay ISIS-K, vốn đang hoạt động ở Pakistan, Afghanistan và Iran. 

ISIS-K trước đây đã tấn công đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan và tung ra hàng loạt tuyên truyền chống Điện Kremlin.

Đoạn video do chính phủ Nga công bố cho thấy cảnh quay từ camera đội mũ bảo hiểm ghi lại hiện trường tại khu phức hợp giải trí Crocus City Hall gần Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đưa ra nhận xét công khai đầu tiên về thảm kịch hơn 19 giờ sau vụ tấn công, đã không đề cập đến ISIS. Thay vào đó, ông cáo buộc các cá nhân ở Ukraina chuẩn bị vượt biên giới cho 4 kẻ tấn công, những kẻ mà chính quyền cho biết đều là công dân nước ngoài và đã bị bắt ở vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraina. 

Kyiv đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vụ tấn công, nói rằng những tuyên bố của Nga là một nỗ lực nhằm huy động sự ủng hộ cho cuộc chiến của Điện Kremlin ở Ukraina.

Trong một bài phát biểu qua video, ông Putin cũng tuyên bố rằng Chủ nhật sẽ là ngày quốc tang và sẽ buộc tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công phải chịu trách nhiệm.

Ông Putin nói: "Tất cả thủ phạm, người tổ chức và ủy viên của tội ác này sẽ phải nhận hình phạt công bằng và không thể tránh khỏi". "Bất kể họ là ai, bất kể ai chỉ đạo họ, tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những người đứng đằng sau những kẻ khủng bố".

Khi số người chết tăng cao, người dân Nga đã đặt hoa tại các đài tưởng niệm tự phát và xếp hàng ở thủ đô để hiến máu. Chính quyền đăng hình ảnh chỗ ngồi cháy đen và các mảnh vụn bên trong phòng hòa nhạc, cảnh báo rằng số người chết có thể sẽ tăng lên khi các dịch vụ khẩn cấp tiếp tục rà soát hiện trường.

Cuộc tấn công bắt đầu vào tối thứ Sáu trước buổi biểu diễn của Piknik, một ban nhạc rock Nga được thành lập vào cuối những năm 1970. Những người sống sót mô tả sự "hoảng loạn" và kinh hoàng khi tiếng súng vang lên khi những người có vũ trang xông vào phòng hòa nhạc.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, những kẻ tấn công sau đó đã sử dụng chất lỏng dễ cháy để đốt khuôn viên của phòng hòa nhạc lớn.

Khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ: 133 người chết- Ảnh 1.

Một đài tưởng niệm bên ngoài phòng hòa nhạc vào thứ Bảy.

Thông tin chi tiết về một số nạn nhân đã bắt đầu xuất hiện từ các quan chức và phương tiện truyền thông địa phương. Hầu hết những người được xác định cho đến nay đều ở độ tuổi 40 và nhiều người đã đến từ các vùng khác của đất nước để tham dự buổi hòa nhạc. Hãng thông tấn nhà nước Tass đưa tin ba trong số những người thiệt mạng là trẻ em.

Chính quyền Nga cho biết ít nhất 145 người đã bị thương trong vụ tấn công và 107 người vẫn phải nhập viện tính đến thứ Bảy. Bất chấp sự cô lập của quốc tế Nga đối với cuộc chiến ở Ukraina, những kẻ thù của Điện Kremlin đã cùng với các đồng minh của mình lên án vụ tấn công và kêu gọi trách nhiệm.

Các quan chức Mỹ cho biết, hồi đầu tháng này, họ đã cảnh báo riêng cho Nga những thông tin tình báo về hoạt động tiềm tàng của Nhà nước Hồi giáo. Thông tin tình báo tương tự đã khiến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow đưa ra cảnh báo an ninh ngày 7/3, cảnh báo công dân Mỹ về "các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc".

Địa điểm xảy ra vụ tấn công là một phần của khu phức hợp mua sắm và giải trí rộng lớn có tên là Tòa thị chính Crocus, ở ngoại ô Krasnogorsk, phía Tây Bắc Moscow. Khu phức hợp được phát triển bởi tỷ phú gốc Azerbaijan Aras Agalarov, người có con trai Emin, là một ngôi sao nhạc pop. Cựu Tổng thống Donald J. Trump từng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại khu phức hợp này vào năm 2013.

Khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ: 133 người chết- Ảnh 2.

Nhân viên y tế khiêng thi thể nạn nhân từ địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc vào thứ Bảy.

(Nguồn: NYT)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement