Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina tuyên bố vẫn chưa tung 'đòn chí tử' trong cuộc phản công

Quân sự

20/06/2023 12:44

Ukraina ngày 19/6 cho biết nước này đã đẩy các lực lượng Nga ra khỏi ngôi làng thứ tám trong cuộc phản công kéo dài hai tuần và một quan chức quốc phòng đã tuyên bố về "đòn tấn công lớn nhất" của Kiev bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ lực lượng Moscow.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraina đã chiếm lại Paitykhatky, một khu vực định cư trên tiền tuyến được phòng thủ nghiêm ngặt, gần tuyến đường thẳng nhất tới bờ biển Azov của nước này.

Đây là một phần trong cuộc tiến công của Kiev lên đến 7km (4,3 dặm) vào phòng tuyến của Nga trong hai tuần, chiếm được 113km vuông (44 dặm vuông) đất.

"Kẻ thù sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí của họ và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đọ sức bền bỉ", Maliar nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Quân đội "đang hành động như đáng lẽ ra họ phải hành động. Và đòn mạnh nhất vẫn chưa được tung ra". 

Bà cho biết giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở phía Đông và Nam Ukraina, và quân đội Ukraina đang ngăn chặn bước tiến của Nga ở phía Đông, nơi họ tập trung các đơn vị, bao gồm cả lực lượng tấn công trên không.

Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Kiev đang có những tiến bộ ở một số khu vực và phòng thủ trước các cuộc tấn công gia tăng ở một số khu vực khác. Kết quả là có triển vọng đối với Ukraina

Ông nói: "Chúng tôi không có vị trí nào bị mất, chỉ có các vị trí được tự do. Và họ chỉ nhận các tổn thất".

Ukraina tuyên bố vẫn chưa tung 'đòn chí tử' trong cuộc phản công - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraina chuẩn bị lựu pháo M119 để bắn về phía quân đội Nga tại một vị trí gần tiền tuyến ở vùng Donetsk ngày 19/6/2023. Ảnh: REUTERS

Hai đoạn video do lực lượng vũ trang Ukraina công bố trên Telegram cho thấy những gì mà họ gọi là các cuộc tấn công và tiến công của lực lượng này nhằm chiếm lại ngôi làng Piatykhatky, bao gồm một số cuộc tấn công vào các vị trí và một đoàn xe của Nga. 

Đoạn video cho thấy khói dày đặc bốc lên từ khu vực. Hàng đoàn xe bọc thép của Ukraina được trông thấy là đang tiến quân trên một con đường quê. Đoạn video kết thúc với cảnh các binh lính của Lữ đoàn tấn công 128 đứng trước một toàn nhà có dãy cột cắm cờ Ukraina và nói rằng họ đã giải phóng ngôi làng.

Bộ Tổng tham mưu Lực lưỡng Vũ trang Ukraina đã viết trên Facebook rằng trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng không đã bắn 4 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái do Iran sản xuất. Theo đó, Nga đã nã pháo vào hàng chục thị trấn và ngôi làng ở khu vực Zaporizhzhia, trong đó có Piatykhatky.

Những thành tựu ngày càng nhiều

Việc chiếm lại được các ngôi làng phản ánh bản chất gia tăng của các thành tựu đối với Ukraina cho đến nay ở dọc theo các tuyến đường mà Moscow đã dành nhiều tháng để củng cố. Tuy nhiên, Piatykhatky là vô cùng quan trọng vì nó cách bờ biển khoảng 90km.

Zelensky cho biết ông sẽ tiếp tục đàm phán với các đồng minh phương Tây để nhận được vũ khí và đạn dược càng sớm càng tốt.

Nga, với hy vọng làm giảm quyết tâm của phương Tây, cho biết họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công và công bố một đoạn video cho thấy cái mà quân đội của họ gọi là thiết bị phương Tây bị thu giữ, trong trường hợp này là một chiếc xe tăng do Pháp sản xuất được cho là đã bị thu giữ ở khu vực Donetsk ở phía Đông Ukraina. Họ đã không đề cập đến Piatykhatky.

Ukraina đã thừa nhận các cuộc tấn công dọc theo một số khu vực của chiến tuyến dài 1.000 km trong cuộc phản công được mong đợi từ lâu nhằm chiếm lại 18% lãnh thổ của nước này bị Nga chiếm đóng, tuy nhiên, nước này kiểm soát thông tin chặt chẽ vì lý do an ninh. Các nhà phân tích cho rằng giai đoạn chính của cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu.

Cả hai bên dường như đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh gần đây và cả hai đều nói rằng tổn thất của bên kia lớn hơn.

Ukraina đã chuẩn bị một loạt đơn vị quân sự mới cho cuộc phản công, trong khi các lữ đoàn trước đó của họ đã vượt qua được cuộc tấn công mùa Đông của Nga ở phía Đông.

Ukraina tuyên bố vẫn chưa tung 'đòn chí tử' trong cuộc phản công - Ảnh 2.

Các quân nhân Ukraine từ một tiểu đoàn, được đặt theo tên danh nghĩa của chỉ huy 'Da Vinci', Anh hùng Ukraine, người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga, bắn một khẩu lựu pháo M119 vào tiền tuyến, gần thành phố Bakhmut ngày 10/3/2023. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraina Sergiy Boyev nói với Reuters tại Triển lãm hàng không Paris ngày 19/6 rằng Ukraina đang đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây để tăng sản lượng vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái, và thậm chí có thể ở Ukraina.

Cuộc xung đột đã giết chết hàng nghìn thường dân, phá hủy các thị trấn và thành phố, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát toàn cầu và tái định hình các thỏa thuận an ninh.

Nga nói rằng họ xâm lược Ukraina để "tiêu diệt chủ nghĩa quốc xã" ở nước này, lập luận mà Ukraina và các đồng minh phương Tây gọi là cái cớ để chiếm đất.

Bố trí lại lực lượng

Các quan chức từ hai quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Moscow đang bố trí lại một số lực lượng của mình trong bối cảnh họ dự đoán về những nơi Ukraina sẽ tấn công. 

Các quan chức tình báo Anh và Estonia cho biết Nga đã chuyển một số lực lượng về phía Đông dọc theo chiến tuyến từ các khu vực phía Nam sông Dnieper, bị ngập lụt do đập thủy điện khổng lồ Kakhovka bị phá hủy ngày 6/6.

Nga và Ukraina đã đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập. Nước ngập đã phá hủy nhà cửa và đất canh tác dọc hai bên chiến tuyến ở vùng Kherson. Số người chết đã tăng lên con số 52 người, với hơn 11.000 người phải sơ tán.

(Nguồn: TTXVN/Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement