Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tư lệnh quân đội Mỹ: 'Cuộc phản công của Ukraina rất khó khăn'

Quân sự

16/06/2023 16:27

Tướng Mỹ Mark Milley nói rằng, Ukraina đang đạt được 'tiến bộ' trong cuộc phản công nhưng sẽ mất thời gian và phải trả 'chi phí cao'.

Các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, Ukraina phải đối mặt với một cuộc chiến cam go trong cuộc phản công đang diễn ra chống lại các lực lượng Nga và chiến dịch giành lại lãnh thổ có thể sẽ phải trả "giá đắt".

Đánh giá của Mỹ về cuộc phản công của Kiev được đưa ra khi các chiến binh Chechnya cho biết họ đã triển khai tới khu vực Belgorod của Nga giáp với Ukraina để ngăn chặn các cuộc tấn công từ các nhóm du kích Nga thân Ukraina. Trong khi đó, các quan chức quân đội Ukraina hôm thứ Năm báo cáo những bước tiến dọc chiến tuyến ở một số địa điểm.

"Ukraina đã bắt đầu tấn công và họ đang đạt được tiến bộ ổn định. Đây là một cuộc chiến rất khó khăn. Đó là một cuộc chiến rất bạo lực, và có thể sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể với cái giá đắt đỏ", Tướng Lục quân Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết tại trụ sở NATO ở Brussels hôm 15/6.

Milley, phát biểu sau cuộc họp của Nhóm Liên lạc do Mỹ lãnh đạo gồm khoảng 50 quốc gia cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraina, cho biết còn quá sớm để "đưa ra bất kỳ ước tính nào" về việc cuộc phản công của Ukraina có thể kéo dài bao lâu.

Tư lệnh quân đội Mỹ: 'Cuộc phản công của Ukraina rất khó khăn' - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraina trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1 gần tiền tuyến ở ngôi làng Neskuchne mới được giải phóng ở vùng Donetsk ngày 13/6/2023. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp rằng, Kiev cần sự hỗ trợ cả ngắn hạn và dài hạn vì cuộc chiến là một "cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút", và Ukraina thậm chí còn cần nhiều vũ khí hơn.

Ông Austin cũng nói rằng Ukraina vẫn còn nhiều hỏa lực để tiến hành phản công, bất chấp những tổn thất ban đầu do Nga gây ra.

Moscow đã phát đoạn video cho thấy xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu Bradley do Mỹ tài trợ mà Moscow tuyên bố đã bị bắt khi Ukraina bắt đầu nỗ lực giành lại lãnh thổ từ Nga.

"Tôi nghĩ người Nga đã cho chúng tôi xem những chiếc xe đó khoảng 1.000 lần từ 10 góc độ khác nhau", Austin nói về các video. "Nhưng thẳng thắn mà nói, người Ukraina vẫn có rất nhiều khả năng chiến đấu", ông nói.

Austin nói: "Đây là một cuộc chiến, vì vậy chúng tôi biết rằng sẽ có thiệt hại trong trận chiến cho cả hai bên" và quan trọng hơn là khả năng sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng của Kiev. "Đây sẽ tiếp tục là một cuộc chiến khó khăn như chúng tôi dự đoán", ông nói thêm.

Cuộc phản công của Ukraina đang ở giai đoạn đầu và các chuyên gia quân sự cho rằng các trận chiến quyết định vẫn còn ở phía trước.

Ukraina đã chiếm được ít nhất 7 khu định cư và giành lại 100km vuông (38 dặm vuông) lãnh thổ trong hai cuộc tấn công lớn ở phía nam cho đến nay, Chuẩn tướng Oleksii Hromov của Ukraina cho biết hôm 15/6.

Ông nói: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chiến đấu để giải phóng lãnh thổ của mình bằng tay không. Quân đội Ukraina ở mặt trận phía Nam đã tiến thêm 7 km (4,4 dặm) trong khu vực dọc theo Mokry Yali, cũng như lên đến 3 km (1,8 dặm) trên một trục khác xa hơn về phía Tây gần làng Mala Tokmachka, các quan chức quân sự Ukraina nói.

Valeriy Shershen, người phát ngôn của khu vực quân sự Tavria, miền Nam Ukraina, nói với truyền hình Ukraina: "Các đơn vị và quân đội của chúng tôi đang tiến về phía trước dù giao tranh ác liệt và ưu thế về không quân và pháo binh của kẻ thù". Những tiến bộ ở phía Đông xung quanh thành phố đổ nát Bakhmut, mà Moscow đã chiếm giữ vào tháng trước, cũng được báo cáo.

Tuy nhiên, thử thách lớn đối với cuộc tấn công của Ukraina vẫn còn ở phía trước khi quân đội Ukraina vẫn chưa tiếp cận được các công sự phòng thủ nặng nhất của Nga, vốn được bố trí ở phía sau tiền tuyến. Kiev được cho là đã chuẩn bị một lực lượng tấn công gồm khoảng 12 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có hàng nghìn binh sĩ, hầu hết sử dụng các phương tiện bọc thép mới đến của phương Tây.

Tư lệnh quân đội Mỹ: 'Cuộc phản công của Ukraina rất khó khăn' - Ảnh 3.

Các lực lượng Nga và Ukraina đều tiến hành các chiến dịch tấn công ở phía Tây Donetsk Oblast vào ngày 15/6. Nguồn: ISW

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, cho biết hôm nay rằng các hoạt động hiện tại của các lực lượng Ukraina đang "đặt ra các điều kiện cho các mục tiêu phản công rộng lớn hơn của Ukraina mà không rõ ràng ngay lập tức".

ISW cho biết cuộc giao tranh hiện tại "do đó đại diện cho giai đoạn đầu của một cuộc phản công đang diễn ra".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này khẳng định rằng các lực lượng Nga đang gây thương vong cho người Ukraina gấp 10 lần so với những gì họ có thể chịu đựng và cuộc tấn công của Kiev đã thất bại.

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cũng cho biết hôm 15/6 rằng các máy bay chiến đấu từ tiểu đoàn "Zapad-Akhmat" đã được triển khai ở khu vực Belgorod của Nga gần địa điểm xảy ra cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 5 bởi các máy bay chiến đấu thân Ukraina nói tiếng Nga.

"Cư dân của các vùng lãnh thổ giáp biên giới với Ukraina có thể yên tâm… Bất kỳ ai xâm phạm biên giới của chúng tôi sẽ nhận đòn đáp trả chớp nhoáng", Kadyrov cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

(Nguồn: Aljazeera)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement