Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina tuyên bố giải phóng Lyman, quan chức Nga kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân

Quân sự

02/10/2022 20:58

Ngày 2/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố một thị trấn trọng yếu ở miền Đông nước này, thuộc 1 trong 4 khu vực mà Nga mới sáp nhập, đã "hoàn toàn sạch bóng" quân Nga.

Trong đoạn băng đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định: "Vào lúc 12h30 (16h30 giờ HN) ngày 2/10, thị trấn Lyman đã hoàn toàn được giải phóng. Cảm ơn quân đội của chúng ta".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của nước này đã phá hủy 7 kho pháo và tên lửa tại 4 vùng thuộc Ukraina, gồm Kharkov, Zaporizhzhia, Mykolaiv và Donetsk. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, radar dẫn đường của hệ thống tên lửa phòng không S-300 cũng bị phá hủy gần Nova Kaluha thuộc vùng Kherson, miền Nam Ukraina.

Ukraina tuyên bố giải phóng Lyman, quan chức Nga kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Quân đội Ukraina chụp ảnh ở Lyman, Ukraina trong bức ảnh này được phát hành trên phương tiện truyền thông xã hội ngày 1 tháng 10 năm 2022. Được phép của Oleksiy Biloshytskyi / thông qua REUTERS

Các lực lượng Nga đã chiếm được Lyman từ Ukraina vào tháng 5 và sử dụng nó làm trung tâm hậu cần và vận tải cho các hoạt động của lực lượng này ở phía Bắc khu vực Donetsk. Mất Lyman là tổn thất chiến trường lớn nhất của Nga kể từ cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraina ở khu vực Đông Bắc Kharkiv vào tháng trước.

Serhiy Gaidai, thống đốc khu vực Luhansk cho biết, quyền kiểm soát đối với Lyman có thể chứng minh một "yếu tố quan trọng" trong việc giúp Ukraina giành lại lãnh thổ đã mất trong khu vực của mình.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả Lyman là quan trọng về mặt hoạt động vì nó chỉ huy một con đường quan trọng băng qua sông Siverskyi Donets, sau đó Nga đang cố gắng củng cố hệ thống phòng thủ của mình.

Nga có khả năng bị thương vong nặng nề trong quá trình rút quân. Nga có từ 5.000 đến 5.500 quân trong thành phố trước cuộc tấn công của Ukraina, một phát ngôn viên của lực lượng miền đông Ukraina cho biết hôm thứ Bảy.

Các khu vực mà ông Putin tuyên bố sáp nhập - các vùng Donbas của Donetsk và Luhansk cộng với Kherson và Zaporizhzhia ở phía Nam - tạo thành một vùng lãnh thổ bằng khoảng 18% tổng diện tích đất liền của Ukraina.

"Trong tuần qua, số lượng cờ Ukraina ở Donbas đã tăng lên. Sẽ còn nhiều hơn trong một tuần nữa", Zelensky cho biết hôm thứ Bảy trong một bài phát biểu vào buổi tối.

Ukraina tuyên bố giải phóng Lyman, quan chức Nga kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân - Ảnh 2.

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina đi trên cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga, tại thị trấn Sviatohirsk, vùng Donetsk, Ukraina ngày 1/10/2022. Ảnh: REUTERS

Những thất bại trên chiến trường đã gây ra một làn sóng chỉ trích mới bên trong nước Nga về cách xử lý hoạt động quân sự của nước này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết điều đó có thể sẽ gia tăng hơn nữa với những thất bại đang diễn ra.

Ramzan Kadyrov, lãnh đạo khu vực phía Nam Chechnya của Nga, hôm thứ Bảy đã kêu gọi thay đổi chiến lược "ngay từ khi tuyên bố thiết quân luật ở các khu vực biên giới và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật".

Các quan chức hàng đầu khác, bao gồm cả cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, đã gợi ý rằng Nga có thể cần sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng lời kêu gọi của Kadyrov là khẩn cấp và rõ ràng nhất. 

Washington nói rằng họ sẽ đáp trả một cách dứt khoát đối với bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào.

Hoa Kỳ, quốc gia có viện trợ quân sự được coi là rất quan trọng đối với các thành công của Ukraina, đã ca ngợi những lợi ích mới nhất của Ukraina. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ 1/10 rằng việc Ukraina giải phóng Lyman sẽ tạo ra những vấn đề mới cho quân đội Nga.

Austin lưu ý rằng Lyman nằm trên các tuyến tiếp tế mà Nga đã sử dụng để tiếp quân và vật chất của mình xuống phía Nam và phía Tây. "Nếu không có những tuyến đường đó, Nga sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, Nga sẽ đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan trong tương lai".

Hôm Chủ nhật (2/10), Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi nóng vội đối với ông Putin để ngăn chặn "vòng xoáy bạo lực và chết chóc này" ở Ukraina. Đức Giáo hoàng nói rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraina có nguy cơ leo thang hạt nhân với những hậu quả toàn cầu không thể kiểm soát.

Trong bài phát biểu trước hàng nghìn người tại Quảng trường Thánh Peter, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng gửi tới Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông điệp cởi mở với những "đề xuất hòa bình nghiêm túc".

Zelensky cho biết hôm thứ 30/9 rằng Ukraina sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong khi Putin vẫn là tổng thống.

"Rõ ràng, với tổng thống Nga này điều đó là không thể. Ông ấy không biết phẩm giá và sự trung thực là gì. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng với một tổng thống khác của Nga", Zelensky nói.

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: AFP/Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement