Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, CCTV đưa tin

Quân sự

11/08/2022 16:41

Ngày 11/8, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin các tàu khu trục của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở Biển Đông.

Tuy nhiên, CCTV không nêu rõ liệu cuộc tập trận này có liên quan đến các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan vốn kết thúc hôm 10/8 và được tiến hành để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo tự trị này hay không.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen hôm thứ Năm cho biết hiện tại mối đe dọa quân sự của Trung Quốc vẫn chưa giảm và Đài Loan sẽ không leo thang xung đột hoặc kích động tranh chấp, họ sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh của hòn đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc đã đụng độ hôm thứ Năm về một lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ, đe dọa làm suy yếu nỗ lực của chính phủ mới ở Seoul nhằm khắc phục những khác biệt về an ninh lâu nay.

Bất đồng về hệ thống Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được lắp đặt ở Hàn Quốc xuất hiện sau chuyến thăm đầu tiên suôn sẻ của Ngoại trưởng Hàn Quốc tới Trung Quốc trong tuần này.

Trung Quốc, cho rằng radar của THAAD có thể xâm nhập vào không phận của mình, hạn chế thương mại và nhập khẩu văn hóa sau khi Seoul tuyên bố triển khai vào năm 2016, giáng một đòn mạnh vào quan hệ hai nước.

Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, CCTV đưa tin - Ảnh 1.

Một quan chức cấp cao của văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng THAAD là một phương tiện tự vệ và không bao giờ có thể đàm phán, sau khi Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không triển khai thêm bất kỳ khẩu đội nào và hạn chế sử dụng các khẩu đội hiện có.

Tổng thống Yoon Suk-yeol, coi hệ thống này là chìa khóa để chống lại tên lửa của Triều Tiên, đã tuyên bố từ bỏ lời hứa của chính phủ tiền nhiệm là không tăng cường triển khai THAAD, và không tham gia vào lá chắn tên lửa toàn cầu do Mỹ dẫn đầu hoặc thành lập một liên minh quân sự ba bên liên quan đến Nhật Bản.

Trên đường vận động tranh cử, phe bảo thủ Yoon cam kết mua một dàn THAAD khác, nhưng kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, chính phủ của ông đã tập trung vào điều mà các quan chức gọi là "bình thường hóa" hoạt động của hệ thống hiện có, do Mỹ sở hữu và vận hành.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị, gặp nhau hôm thứ Ba, đã tìm cách mở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên và nối lại xuất khẩu văn hóa, chẳng hạn như nhạc K-pop và phim, sang Trung Quốc. 

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư cho biết hai bên đã "đồng ý coi trọng các mối quan tâm chính đáng của nhau và tiếp tục xử lý thận trọng và quản lý đúng đắn vấn đề này để đảm bảo nó không trở thành trở ngại cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương".

Người phát ngôn Trung Quốc nói trong cuộc họp báo về việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc "làm suy yếu lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc".

Tuy nhiên, ông Park nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng Seoul sẽ không tuân thủ thỏa thuận năm 2017, được gọi là "Ba không", vì đây không phải là một cam kết hoặc thỏa thuận chính thức.

Trung Quốc cũng khẳng định Hàn Quốc tuân thủ "một hạn chế" - hạn chế việc sử dụng các khẩu đội THAAD hiện có. Hàn Quốc chưa bao giờ thừa nhận yếu tố đó, nhưng hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc coi trọng lập trường "ba không và một hạn chế".

Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup cho biết chính sách về THAAD sẽ không thay đổi vì sự phản đối của Trung Quốc, và radar của hệ thống này không thể được sử dụng để chống lại Trung Quốc.

Ông nói với các phóng viên: "Khẩu đội hiện tại không được cấu tạo để đóng bất kỳ vai trò nào trong hệ thống phòng thủ của Mỹ mà được đặt ở một vị trí chỉ có thể phòng thủ bán đảo Triều Tiên".

Trong chuyến thăm của Park đến thành phố cảng phía đông Thanh Đảo, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ca ngợi Yoon đã thể hiện "chính sách ngoại giao độc lập và hợp lý đối với Trung Quốc" bằng cách không gặp trực tiếp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi khi bà đến thăm tuần trước.

Nhưng tờ báo cảnh báo rằng vấn đề THAAD là "một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn không thể tránh khỏi trong quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc".

 (Nguồn: Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement