Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

So sánh sức mạnh quân sự Trung Quốc và Đài Loan

Quân sự

10/08/2022 06:00

Đài Loan hoàn toàn thua kém trước Trung Quốc về sức mạnh quân sự trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, họ có một lực lượng quân dự bị đặc biệt lớn, phòng trong trường hợp Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công trên quy mô toàn diện.

Chuyến thăm của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, tới Đài Loan đã bị Trung Quốc tố cáo là "rất nguy hiểm". Chuyến thăm đánh dấu chính trị gia cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này trong 25 năm qua. 

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng việc thống nhất đối với Đài Loan phải được thực hiện và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để làm điều đó. Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trung Quốc cũng tiến hành các hành động trả đũa Mỹ sau khi bà Pelosi thăm Đài Loan, khiến căng thẳng giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới leo thang lên mức nguy hiểm. Các chuyên gia nhận định, quân đội Trung Quốc và Mỹ vờn nhau ở eo biển Đài Loan tiềm ẩn nguy cơ xảy ra khủng hoảng rất cao.

Với ngân sách quân sự 230 tỷ USD, Trung Quốc đứng thứ hai trên toàn cầu, vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác ở Thái Bình Dương. Theo hầu hết các ước tính, họ có hạm đội quân sự lớn nhất về số lượng tàu.

Cho đến nay, Trung Quốc mới chỉ thành lập một đồn quân sự nước ngoài tại Djibouti, nhưng nước này đã gia tăng ảnh hưởng của mình bằng cách xây dựng các cơ sở quân sự ở biển Đông.

So sánh sức mạnh quân sự của hai quốc gia láng giềng Trung Quốc và Đài Loan - Ảnh 2.

Mặc dù gần đây đã mở rộng ra bên ngoài, nhưng sự thống trị của hải quân Trung Quốc phần lớn vẫn bị hạn chế trong cái gọi là "chuỗi đảo đầu tiên", kéo dài từ Malaysia đến Nhật Bản.

Thông qua các sáng kiến thương mại và cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đã cố gắng tăng cường quan hệ và gia tăng ảnh hưởng với các nước láng giềng trong thời gian gần đây. 

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng Trung Quốc đang muốn mở rộng sự hiện diện quân sự ở nước ngoài và chắc chắn đã tính đến việc thiết lập các cơ sở ở các Quốc gia lân cận khác như Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka.

Trước khi xem xét quân số giữa Trung Quốc và Đài Loan, trước tiên chúng ta hãy xem xét dân số và Diện tích của hai quốc gia.

Theo Global Firepower, Trung Quốc là một nước có dân số lớn nhất thế giới, với hơn 1,398 tỷ người sống ở nước này. Trong khi đó, Đài Loan đứng thứ 57 trên thế giới về dân số. Tổng dân số là hơn 23 triệu người.

Dân số đông khiến Trung Quốc áp đảo Đài Loan về nhân lực hiện có. Trung Quốc có 75,48 triệu nhân lực, trong khi Đài Loan có 1,22 triệu.

Diện tích của Đài Loan cũng rất ít so với Trung Quốc. Diện tích của Trung Quốc là 9,597 triệu km vuông, trong khi Đài Loan chỉ có 35.980 km vuông đất.

(Nguồn: News 9live)

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ