Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc gặp gỡ nhà đầu tư, giảm thuế để vực dậy thị trường chứng khoán

Chứng khoán

28/08/2023 08:43

Thuế trước bạ của Trung Quốc đối với các giao dịch chứng khoán sẽ giảm một nửa kể từ 28/8, lần giảm đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đây được xem như một phần trong các biện pháp kích thích mới nhất của chính phủ nhằm ứng phó với sự phục hồi kinh tế không đồng đều của nước này.

Bộ Tài chính và cục Quản lý thuế nhà nước đã công bố hôm 27/8 rằng mức thuế trước bạ 0,1% đối với các giao dịch chứng khoán "sẽ giảm một nửa" từ hôm nay (28/8). Động thái này để tiếp thêm sinh lực cho thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới, vốn đang chao đảo khi những dấu hiệu phục hồi kinh tế của đất nước và những tai ương trên thị trường bất động sản ngày càng sâu sắc.

Cùng ngày, Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã công bố các biện pháp riêng biệt bao gồm giảm yêu cầu ký quỹ đối với các nhà đầu tư mua chứng khoán từ 100% xuống 80%, sẽ có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 8/9.

"Những chính sách này sẽ chỉ hữu ích trong thời gian ngắn vì các nhà đầu tư vẫn lo ngại về các vấn đề cơ bản của Trung Quốc, bao gồm khủng hoảng tài sản và suy thoái kinh tế", Kenny Wen, người đứng đầu chiến lược đầu tư của KGI có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường khác kỳ vọng việc giảm thuế trước bạ sẽ có tác động tích cực ngay lập tức.

Trung Quốc giảm một nửa thuế trước bạ đối với giao dịch chứng khoán để củng cố niềm tin nhà đầu tư - Ảnh 1.

So với các biện pháp chính sách trước đây, việc cắt giảm thuế có thể có tác động mạnh mẽ hơn trong việc khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Ảnh: AP

Kenny Tang Sing-hing, Chủ tịch Viện phân tích tài chính cho biết việc cắt giảm thuế trước bạ sẽ giúp thị trường cổ phiếu loại A mở cửa cao hơn từ 2 đến 3% vào hôm nay. 

Theo ông Jiang Yifan, nhà tư vấn đầu tư tại Guotai Junan Securities, việc này cũng có thể mang lại lợi nhuận từ 120 đến 130 tỷ nhân dân tệ (16,6 tỷ USD đến 18 tỷ USD) hàng năm cho thị trường chứng khoán đại lục.

Thị trường chứng khoán sụt giảm đã làm lu mờ thêm triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang phải vật lộn với sự phục hồi không đồng đều sau đại dịch, áp lực giảm phát, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao kỷ lục và thị trường bất động sản suy yếu.

Chỉ số CSI 300, cổ phiếu hàng đầu gồm 300 công ty lớn nhất được niêm yết ở Thượng Hải và Thâm Quyến đã giảm khoảng 4% trong năm nay, sau những khoản lỗ hàng năm liên tiếp.

Trung Quốc giảm một nửa thuế trước bạ đối với giao dịch chứng khoán để củng cố niềm tin nhà đầu tư - Ảnh 2.

Các quỹ nước ngoài đã bán 1,8 tỷ Nhân dân tệ (247 triệu USD) cổ phiếu vào sáng 25/8, sau một thời gian gián đoạn ngắn trong phiên trước. Ảnh: Reuters

Các nhà đầu tư đã kêu gọi cắt giảm thuế trước bạ đối với các giao dịch chứng khoán với hy vọng rằng động thái như vậy sẽ thúc đẩy một đợt phục hồi cứu trợ. Trung Quốc hiện chỉ đánh thuế trước bạ đối với việc bán cổ phiếu.

Khi mức thuế được cắt giảm lần cuối từ 0,3% xuống 0,1% vào ngày 24/4/2008 để nâng cao niềm tin của nhà đầu tư trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chỉ số CSI 300 đã công bố mức tăng trong một ngày là 9,3%. Chỉ số này cũng tăng với mức tương tự vào ngày 19/9 năm đó, khi chính phủ bãi bỏ thuế mua cổ phiếu.

Robert Lee Wai-wang, nhà lập pháp khu vực dịch vụ tài chính và tài chính của Hồng Kông, cho biết: "Trung Quốc đã làm điều này, tôi hy vọng rằng Hồng Kông cũng có thể có cách tiếp cận dũng cảm và tiến bộ hơn trong việc cắt giảm thuế trước bạ đối với thị trường chứng khoán của thành phố". 

Lee cho biết ngành công nghiệp hy vọng rằng chính phủ Hồng Kông sẽ có thái độ cởi mở đối với những cơ hội mà biện pháp như vậy có thể mang lại cho thành phố. Việc cắt giảm thuế trước bạ đối với thị trường chứng khoán là sự đồng thuận giữa ngành và xu hướng toàn cầu là chi phí giao dịch sẽ giảm trong tương lai.

Các biện pháp riêng biệt được CSRC công bố hôm 27/8 bao gồm thực hiện các bước tiếp theo để điều chỉnh việc giảm cổ phần của các cổ đông chính cũng như giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao của các công ty niêm yết.

Điều đó sẽ giúp "tinh chỉnh các điều khoản trách nhiệm pháp lý liên quan và tăng cường trấn áp việc giảm tỷ lệ sở hữu bất hợp pháp", CSRC cho biết trên trang web chính thức. Cơ quan này cũng cho biết họ sẽ "thắt chặt tốc độ IPO theo từng giai đoạn" để "thúc đẩy sự cân bằng năng động" giữa đầu tư và tài chính.

Trung Quốc giảm một nửa thuế trước bạ đối với giao dịch chứng khoán để củng cố niềm tin nhà đầu tư - Ảnh 3.

Việc cắt giảm thuế chuyển nhượng đối với giao dịch chứng khoán có thể giúp giảm chi phí đầu tư và thúc đẩy hoạt động giao dịch. Ảnh: SCMP

Đầu tháng này, CSRC tuyên bố sẽ duy trì xu hướng phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường vốn, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc tài trợ của các công ty công nghệ Trung Quốc, khuyến khích trả cổ tức nhiều hơn cho các công ty niêm yết ở đại lục và hướng nhiều vốn dài hạn hơn vào thị trường.

Hôm 10/8, các sàn giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến đã công bố đề xuất cắt giảm số lượng cổ phiếu tối thiểu mà nhà đầu tư có thể đặt mua, đồng thời cam kết tối ưu hóa việc giám sát theo quy định.

Các nhà quản lý tài sản toàn cầu đã bán tháo cổ phiếu nội địa của Trung Quốc với tốc độ chưa từng thấy trong tháng này, khiến giá trị thị trường bị phá hủy 900 tỷ USD. Đà phục hồi kinh tế yếu ớt cùng với cuộc khủng hoảng bất động sản và căng thẳng địa chính trị Mỹ-Trung khiến giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày càng bi quan. Chỉ số CSI 300 giảm khi đồng nhân dân tệ suy yếu và căng thẳng nợ nần của các nhà phát triển bất động sản ở nền kinh tế lớn thứ hai kéo dài dai dẳng. 

Theo dữ liệu của Bloomberg, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán số cổ phiếu trị giá 77,9 tỷ nhân dân tệ (10,7 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới trong 13 phiên giao dịch liên tiếp cho đến thứ Tư thông chương trình liên kết trao đổi xuyên biên giới với Hồng Kông. Chuỗi bán hàng này đánh dấu hành động dài nhất kể từ khi việc tổng hợp dữ liệu bắt đầu vào cuối năm 2016.

 (Nguồn: SCMP)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement