Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng tăng cường đầu tư chứng khoán để hỗ trợ thị trường

Chứng khoán

25/08/2023 07:30

Chính quyền Trung Quốc tăng cường nỗ lực củng cố thị trường tài chính mong manh của quốc gia, kêu gọi quỹ hưu trí của nước này và một số ngân hàng và công ty bảo hiểm quy mô lớn tăng đầu tư vào cổ phiếu.

Theo tuyên bố của CSRC, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã tổ chức một cuộc hội thảo vào ngày 24/8 với các giám đốc điều hành của các tổ chức tài chính, những người cam kết sẽ giúp ổn định thị trường chứng khoán và thúc đẩy phát triển kinh tế. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm tham dự không được nêu tên.

Gần đây, Trung Quốc đã thực hiện một loạt bước đi để ổn định thị trường, từ việc yêu cầu các ngân hàng quốc doanh tăng cường can thiệp để hỗ trợ đồng nhân dân tệ, đến cắt giảm phí xử lý trong giao dịch chứng khoán. 

Theo tuyên bố, CSRC kêu gọi các giám đốc điều hành tại các quỹ dài hạn tăng cường đầu tư vốn cổ phần và cam kết thiết lập một hệ thống đánh giá dài hạn trong vòng ba năm.

Các quỹ nước ngoài đã rút khỏi thị trường đại lục, rút số tiền tương đương 10,7 tỷ USD trong 13 ngày rút tiền cho đến thứ Tư, thời gian dài nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 2016. Chỉ số vốn chủ sở hữu của quốc gia này là một trong những chỉ số hoạt động kém nhất toàn cầu trong tháng này.

Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng tăng cường đầu tư chứng khoán để hỗ trợ thị trường - Ảnh 1.

Trước đó, Ngân hàng trung ương Trung Quốc và các cơ quan quản lý tài chính đã gặp gỡ các giám đốc điều hành ngân hàng và một lần nữa yêu cầu những người cho vay tăng cường cho vay để hỗ trợ phục hồi, làm tăng thêm dấu hiệu lo ngại của các chính trị gia về triển vọng kinh tế đang xấu đi.

Các nhà chức trách cũng kêu gọi điều chỉnh và tối ưu hóa các chính sách xung quanh các khoản thế chấp nhà trong cuộc họp vào thứ Sáu, theo một tuyên bố đưa ra vào Chủ nhật của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, vốn không nêu chi tiết về các sáng kiến nhà ở.

Các giám đốc điều hành từ Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc và các sàn giao dịch chứng khoán đã tham dự cùng một cuộc họp, nơi các quan chức cũng thảo luận với ngành tài chính về các biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro nợ của chính quyền địa phương.

Trung Quốc đã nhiều lần hối thúc các ngân hàng tăng cường cho vay để hỗ trợ nền kinh tế.

Vào tháng 7, các nhà cho vay của Trung Quốc đã gia hạn số tiền cho vay hàng tháng thấp nhất kể từ năm 2009, một dấu hiệu nữa cho thấy nhu cầu yếu trong nền kinh tế làm tăng nguy cơ áp lực giảm phát kéo dài.

Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng tăng cường đầu tư chứng khoán để hỗ trợ thị trường - Ảnh 2.

Tuần trước, các nhà lãnh đạo hàng đầu đã cam kết mở rộng tiêu dùng trong nước và hỗ trợ khu vực tư nhân mà không nêu chi tiết bất kỳ biện pháp kích thích mới nào, biện pháp mới nhất trong một loạt nỗ lực nhằm củng cố niềm tin khi thị trường lao dốc.

Tuy nhiên, các quan chức cho đến nay vẫn từ chối triển khai các nỗ lực kích thích lớn, bất chấp xu hướng ủng hộ tăng trưởng được Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản báo hiệu vào cuối tháng Bảy.

PBOC tuần trước đã giảm lãi suất cơ bản nhiều nhất kể từ năm 2020, một động thái bất ngờ xảy ra ngay trước khi công bố dữ liệu đáng thất vọng cho tháng 7 cho thấy tăng trưởng trong chi tiêu của người tiêu dùng, sản lượng công nghiệp và đầu tư trượt dốc và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Theo PBOC, các tổ chức tài chính lớn, đặc biệt là các ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước, phải tăng giải ngân cho vay và tránh những biến động lớn trong cho vay.

Ngân hàng trung ương cho biết các cơ quan quản lý và tổ chức tài chính nên phối hợp trong việc giảm rủi ro liên quan đến nợ của chính quyền địa phương và tăng cường giám sát như vậy.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement