Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt trả đũa phương Tây

Kinh tế thế giới

03/05/2022 18:46

Điện Kremlin ngày 3/5 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về trừng phạt kinh tế trả đũa "những hành động không thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế".

Theo sắc lệnh, Nga sẽ cấm xuất khẩu các sản phẩm và nguyên liệu thô cho những cá nhân và thực thể mà nước này đã trừng phạt.

Sắc lệnh cũng cấm thực hiện hoạt động giao dịch với các cá nhân và công ty nước ngoài nằm trong danh sách trừng phạt trả đũa của Nga đồng thời cho phép các đối tác của Nga không cần phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với họ.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt trả đũa phương Tây - Ảnh 1.

Khách hàng đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa thuộc sở hữu của nhà bán lẻ người Nga Magnit ở Moscow, Nga. Ảnh: REUTERS

Kể từ khi Moscow phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm vào nước láng giềng Ukraine hôm 24/2, phương Tây và một số quốc gia khác đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt vào các cá nhân và công ty Nga.

Những cá nhân bị trừng phạt bao gồm giới chính trị gia, tướng lĩnh quân đội Nga, cũng như các nhà tài phiệt có quan hệ thân cận với Điện Kremlin. Ngoài ra, một số mặt hàng của Nga cũng bị hạn chế hoặc cấm xuất khẩu.

Trong động thái mới nhất, Liên minh châu Âu (EU) được cho là sẽ hoàn thành gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào Moscow trong ngày 3/5, trong đó có thể có điều khoản cấm vận đối với mặt hàng dầu mỏ của Nga.

Nếu được ban hành, đây sẽ là sự chuyển biến lớn trong chính sách của EU. Đức - nền kinh tế lớn nhất trong khối và là quốc gia vốn phụ thuộc vào năng lượng của Nga - đã bày tỏ sự ủng hộ với biện pháp trên. Trong khi đó, hai quan chức EU tiết lộ với Reuters hôm 2/5 rằng Hungary và Slovakia có thể được miễn trừ.

Ở một diễn biến liên quan, các nhà bán lẻ Nga Magnit và Lenta đang đàm phán với các nhà cung cấp về việc nhập khẩu hàng hóa qua Kazakhstan, nước láng giềng phía Nam của Nga và là đối tác thân thiết, theo một quan chức Kazakhstan.

Làm việc thông qua các công ty trung gian ở Kazakhstan về lý thuyết có thể cho phép các nhà bán lẻ Nga giải quyết một số vấn đề do các lệnh trừng phạt gây ra, chẳng hạn như thanh toán bằng ngoại tệ.

Yerkebulan Orazalin, trưởng phòng đầu tư và kinh doanh tại văn phòng thị trưởng Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, cho biết Magnit và Lenta đang đặc biệt xem xét các mặt hàng mà nguồn cung trực tiếp sang Nga bị hạn chế, trang web Tengrinews.kz của Kazakhstan đưa tin.

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement