Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tại sao Ai Cập không tiếp nhận người tị nạn từ Gaza?

Phân tích

21/10/2023 17:31

Với việc Israel đang tấn công ồ ạt, thường dân Palestine không còn nơi nào để đi. Ngay cả quốc gia Hồi giáo bên cạnh cũng không.

Phần lớn đã được tạo ra từ cuộc bao vây Gaza của Israel sau cuộc tấn công của Hamas hồi đầu tháng này. Người Palestine ở Gaza dường như không có nơi nào để đi, không có nơi nào để chạy trốn khi lực lượng phòng thủ Israel phải chống chọi với các cuộc tấn công trên không và một cuộc xâm lược trên bộ có thể sắp xảy ra. 

Dải này giáp với nhà nước Do Thái ở một bên và biển Địa Trung Hải ở bên kia. Nhưng còn có một nước láng giềng khác – Ai Cập, một quốc gia Hồi giáo có vẻ thân thiện, ở phía Tây Nam.

Nhưng Ai Cập sẽ không tiếp nhận người tị nạn ở Gaza. Ai Cập và Jordan - giáp ranh với Bờ Tây do người Palestine quản lý - đã "kiên quyết từ chối" tiếp nhận người tị nạn trong cuộc chiến Israel-Hamas. 

Tại sao Ai Cập không tiếp nhận người tị nạn từ Gaza? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty

Hãng tin AP đưa tin, Tại sao? Bởi vì các nhà lãnh đạo của hai nước lo ngại rằng Israel muốn "trục xuất vĩnh viễn" những người tị nạn khỏi lãnh thổ mà họ kiểm soát, một hành động có thể "vô hiệu hóa các yêu cầu của người Palestine về việc trở thành nhà nước". 

Họ cho rằng điều đó có thể "phá hoại hòa bình" giữa Israel và các quốc gia láng giềng.

Tuy nhiên, đó là một vấn đề. Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập là "lối thoát khả thi duy nhất" để người Palestine thoát khỏi chiến tranh, CNN đưa tin. Ai Cập đang phải đối mặt với "áp lực ngày càng lớn" để mở cửa. 

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nói: "Tất nhiên là chúng tôi thông cảm. Tuy nhiên, ông nói thêm, Ai Cập đã là nơi sinh sống của 9 triệu người di cư. Phải đạt được sự an toàn "theo cách mà chúng ta không tốn nhiều tiền".

Các nhà bình luận nói gì

Daniel C. Kurtzer, cựu đại sứ Mỹ, lập luận trên tờ The New York Times rằng, Ai Cập "không thể giải quyết các vấn đề của Gaza". Chính phủ ở Cairo phải đối mặt với các vấn đề với những kẻ cực đoan được cho là có liên quan đến ISIS và al-Qaida, nhiều người Palestine phản đối việc rời khỏi Gaza thậm chí "như một biện pháp tạm thời" và Ai Cập đã tiếp đón "một lượng lớn người dân nghèo khổ". 

Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, Ai Cập sẽ phải "coi những người sống cách xa vài dặm như những người hàng xóm đang gặp khủng hoảng, chứ không phải là một vấn đề cần phải giải quyết".

Không còn nơi nào khác để đi, tờ Wall Street Journal viết. "Ai Cập là nơi duy nhất mà dân thường Gaza có thể chạy trốn vào lúc này". Những người tị nạn sẽ là một thách thức lớn đối với Sisi, nhưng việc từ chối chấp nhận những người Palestine trốn thoát sẽ khiến ông ít nhất phải chịu trách nhiệm một phần về "điều có thể trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp". 

Đã đến lúc gây áp lực một chút: Mỹ "cung cấp hàng tỷ USD viện trợ" cho chính phủ của Sisi. Việc Washington mong đợi một chút giúp đỡ là điều "hợp lý".

Sisi phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tái tranh cử vào tháng 12, Nosmot Gbadamosi lưu ý tại chính sách đối ngoại. "Dòng người tị nạn lớn là ranh giới đỏ" đối với cử tri. Và có lý do để người Palestine thận trọng trong việc sử dụng Ai Cập như một lối thoát khỏi chiến tranh - không có gì đảm bảo rằng họ sẽ có thể trở về nhà. 

"Việc di dời sang các quốc gia Ả Rập trong các cuộc xung đột Israel-Palestine trước đây là thường xuyên".

Tại sao Ai Cập không tiếp nhận người tị nạn từ Gaza? - Ảnh 2.

Tổng thư ký Liên hợp quốc, António Guterres, cho biết trong một bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Cairo rằng mặc dù 20 xe tải viện trợ đã được chuyển đến Gaza nhưng phải chuyển nhiều hơn nữa. Ông nói rằng viện trợ phải được luân chuyển một cách “quy mô lớn, bền vững và an toàn”. Ảnh: Getty

Tiếp theo là gì?

Sự giúp đỡ sẽ đến từ đâu? Al Jazeera đưa tin kết quả của một cuộc thăm dò mới: 78% người Mỹ được hỏi đồng ý rằng "các nhà ngoại giao Mỹ nên tích cực thực hiện kế hoạch cho phép thường dân chạy trốn giao tranh ở Gaza di chuyển đến một đất nước an toàn". 

Nhưng đất nước an toàn đó có lẽ sẽ không phải là Ai Cập - và gần như chắc chắn đó sẽ không phải là Mỹ. Hãng thông tấn AP đưa tin rằng, Donald Trump và các "đảng viên Cộng hòa hàng đầu" khác muốn phong tỏa biên giới Mỹ để ngăn chặn bất kỳ dòng người tị nạn Gaza nào. 

Ngay cả khi điều đó không xảy ra, những thường dân chạy trốn chiến tranh đó có lẽ sẽ không đến được Mỹ với số lượng lớn. Về mặt kỹ thuật, Mỹ cho phép khoảng 125.000 người tị nạn vào nước này mỗi năm - nhưng con số đó chỉ bằng một nửa trong năm vừa qua.

Trở lại Ai Cập, chưa rõ tình hình có sớm thay đổi? Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết trong tuần này rằng, ông "không thấy có lý do gì" mà nước này phải gánh chịu một làn sóng người Gaza đổ vào thêm nữa", CNBC đưa tin. 

Tạp chí Phố Wall nói thêm rằng, Sisi đã đưa ra một giải pháp thay thế đầy mỉa mai: Thay vì chuyển người tị nạn đến đất nước của mình, ông nói, người dân Gaza nên được phép định cư ở "sa mạc ở miền Nam Israel". Tuy nhiên, có lẽ một số trợ giúp đang được triển khai: Ai Cập sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào thứ Bảy về vấn đề Palestine.

Đây là thông tin mới nhất về cuộc chiến Israel - Hamas

Theo Liên hợp quốc, một đoàn 20 xe tải chở hàng viện trợ đã di chuyển qua cửa khẩu biên giới Rafah vào Gaza từ Ai Cập vào thứ Bảy, sau nhiều ngày tranh cãi ngoại giao để đưa thực phẩm, nước uống và thuốc men vào khu vực bị phong tỏa, nơi nguồn cung cấp cạn kiệt và các bệnh viện đang phải hoạt sắp sụp đổ.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc, Stéphane Dujarric, cho biết đoàn xe chở "vật tư cứu sinh" sẽ được Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine tiếp nhận tại Gaza với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận, bốn trong số những chiếc xe tải chở thuốc và các nhu yếu phẩm liên quan đến sức khỏe khác, đồng thời cảnh báo rằng việc giao hàng vào thứ Bảy sẽ "hầu như không bắt đầu giải quyết được nhu cầu sức khỏe ngày càng tăng" ở Gaza.

Tổng thư ký LHQ, António Guterres, nói rằng viện trợ phải được luân chuyển một cách "ồ ạt". Ông nói trong một bài phát biểu tại Cairo: "Người dân Gaza cần một cam kết hơn thế nữa – liên tục cung cấp viện trợ cho Gaza ở quy mô cần thiết".

Giám đốc nhân đạo của Liên hợp quốc, Martin Griffiths bày tỏ sự tin tưởng rằng đoàn xe - mà ông nói là kết quả của nhiều ngày đàm phán căng thẳng để đảm bảo viện trợ được chuyển giao "với những điều kiện phù hợp" – là sự khởi đầu của một hoạt động bền vững hơn.

Một hy vọng là nhiên liệu mà các bệnh viện đang gặp khó khăn ở Gaza cần để tạo ra điện sẽ được phép đưa vào khu vực này, khả năng mà người phát ngôn quân đội Israel, Daniel Hagari, dường như loại trừ khả năng đó vào thứ Bảy, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Người ta không biết liệu Israel có kiểm tra các xe tải trước khi chúng di chuyển vào Gaza hay không, một yêu cầu quan trọng của nước này. Các thanh sát viên Israel có thể sẽ tiếp tục gây sức ép để kiểm tra bất kỳ chuyến hàng viện trợ nào trong tương lai, các nhà ngoại giao thông báo tóm tắt về các cuộc đàm phán cho biết.

Một số quan chức và nhà ngoại giao của Liên hợp quốc và châu Âu quen thuộc với các cuộc đàm phán xung quanh việc mở cửa khẩu nói rằng mối quan ngại hàng đầu mà chính phủ Israel lên tiếng là viện trợ không được tăng cường hoặc rơi vào tay Hamas, nhóm đã giết chết hơn 1.400 người và bắt giữ khoảng 200 con tin trong các khu vực của tổ chức này.

Dưới đây là một số diễn biến khác:

Khi tình hình ở Gaza trở nên tồi tệ hơn, Israel đang chuẩn bị tấn công trên bộ vào lãnh thổ này. Không rõ thời điểm của bất kỳ cuộc xâm lược nào, nhưng Israel đang tập trung lực lượng gần biên giới. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, một chiến dịch kéo dài có thể dẫn đến thương vong nặng nề cho cả hai bên.

Chính phủ Ai Cập đang tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Cairo nhằm giảm leo thang chiến tranh. Tham dự có đại diện của thế giới Ả Rập và các nước phương Tây, trong đó có nhiều quốc gia Ả Rập đã chỉ trích vì ủng hộ Israel nhanh chóng và nhiệt tình hơn là kêu gọi bảo vệ dân thường ở Gaza.

Ông Biden và các trợ lý hàng đầu của ông đang cố gắng ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công lớn nào của Israel nhằm vào Hezbollah, lực lượng dân quân hùng mạnh ở Lebanon, tin rằng Israel sẽ phải vật lộn với một cuộc chiến tranh hai mặt trận và một cuộc xung đột như vậy có thể thu hút cả Mỹ và Iran, các quan chức Mỹ và Israel cho biết.

Hamas hôm thứ Sáu đã thả hai người Mỹ mà họ bắt giữ sau các cuộc thảo luận với Qatar. Nước này đóng vai trò trung gian giữa Hamas và Mỹ. Họ được xác định là Judith Raanan, 59 tuổi và con gái của bà, Natalie Raanan, 17 tuổi , sống ở khu vực Chicago.

Theo UNWRA, cơ quan quản lý viện trợ cho người Palestine, số người chết trong vụ đánh bom hôm thứ Ba tại một nơi trú ẩn được chuyển thành trường học ở trại tị nạn Maghazi ở trung tâm Gaza đã tăng lên 8 người. Khoảng 40 người khác bị thương trong vụ tấn công, trong đó có 3 nhân viên UNRWA. (Nguồn: The New York Times)

(Nguồn: The Week)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement