Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tài sản của các tỷ phú thế giới 'bốc hơi' gần 1.400 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Doanh nhân

03/07/2022 14:13

Thị trường chứng khoán liên tục biến động khiến giới siêu giàu của thế giới mất hơn 1.400 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chao đảo đó, nhiều người vẫn nhìn thấy cơ hội đầu tư.

Tài sản của Elon Musk giảm gần 62 tỷ USD trong khi Jeff Bezos chứng kiến khối tài sản của mình "bốc hơi" khoảng 63 tỷ USD. Trong khi đó giá trị tài sản ròng của Mark Zuckerberg đã giảm hơn một nửa.

Tổng cộng, 500 người giàu nhất thế giới đã mất 1.400 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022, một sự sụt giảm chóng mặt, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong sáu tháng từ trước đến nay đối với tầng lớp tỷ phú toàn cầu.

Nguyên do xuất phát từ việc các chính phủ và ngân hàng trung ương đã tung ra các biện pháp kích thích chưa từng có sau đại dịch Covid-19 và điều này đã ép giá trị của mọi thứ, từ các công ty công nghệ đến tiền điện tử đều suy giảm.

Tài sản của các tỷ phú thế giới 'bốc hơi' gần 1.400 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Elon Musk mất gần 62 tỷ USD.

Với việc các nhà hoạch định chính sách tăng lãi suất để chống lại lạm phát tăng cao, một số cổ phiếu vốn có giá trị cao do các tỷ phú sỡ hữu, đang mất dần giá trị.

Nhà sản xuất xe điện Tesla của Elon Musk đã có một quý tồi tệ nhất từ trước đến nay từ tháng 3 cho đến hết tháng 6; trong khi  Amazon sụt giảm mạnh nhất kể từ khi bong bóng dot-com nổ cách đây hai thập kỷ.

Mặc dù những người giàu nhất thế giới đang gặp thiệt hại nặng nhưng nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên toàn cầu.

Elon Musk, người đồng sáng lập Tesla, vẫn có tài sản lớn nhất hành tinh, với 208,5 tỷ USD, trong khi người sáng lập Amazon, Bezos, đứng thứ hai với giá trị ròng 129,6 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Chỉ số mà Bloomberg công bố có hai người Thái Lan nằm trong danh sách những người giàu có nhất hành tinh bao gồm "ông trùm" thực phẩm - đồ uống và bất động sản là Charoen Sirivadhanabhakdi, ông đứng thứ 120 thế giới với tài sản là 13,8 tỷ USD, trong khi Giám đốc công ty năng lượng vùng Vịnh Sarath Ratanavadi đứng thứ 163 với khối tài sản là 11,5 tỷ USD.

Bernard Arnault, người giàu nhất nước Pháp, đứng thứ ba thế giới với tài sản 128,7 tỷ USD, theo sau là Bill Gates với 114,8 tỷ USD, theo chỉ số Bloomberg.

Bốn người đứng đầu là những người sỡ hữu tài sản có giá trị hơn 100 tỷ USD – theo số liệu vào đầu năm; 10 người trên toàn thế giới cũng đã từng vượt quá số tiền đó, bao gồm cả Zuckerberg, người hiện đứng thứ 17 trong danh sách với 60 tỷ USD.

Changpeng Zhao, nhà tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử cũng xuất hiện trên Chỉ số tỷ phú của Bloomberg vào tháng 1 với tài sản ước tính là 96 tỷ USD, đã chứng kiến khối tài sản của mình giảm gần 80 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay do thị trường tiền điện tử rơi vào hỗn loại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, nhiều tỷ phú đã nhanh chóng tìm thấy cơ hội và họ đã mua lại nhiều cổ phiếu với giá rẻ hơn.

Tài sản của các tỷ phú thế giới 'bốc hơi' gần 1.400 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Jeff Bezos chứng kiến khối tài sản của mình "bốc hơi" khoảng 63 tỷ USD.

Chẳng hạn như Vladimir Potanin, người đàn ông giàu có nhất nước Nga với tài sản 35,2 tỷ USD, đã mua lại toàn bộ vị trí của Societe Generale tại Rosbank vào đầu năm nay trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina. Ông cũng mua lại cổ phần của ông trùm Nga Oleg Tinkov trong một ngân hàng kỹ thuật số với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị của nó.

Hay như Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã mua 7,6% cổ phần của Robinhood Markets vào đầu tháng 5 sau khi giá cổ phiếu của công ty môi giới dựa trên ứng dụng đã giảm 77% so với đợt chào bán công khai vào tháng 7 năm ngoái.

Tỷ phú 30 tuổi này cũng đóng vai trò là người cho vay đối với một số công ty tiền điện tử gặp khó khăn.

Vụ mua lại cao cấp nhất thuộc về Elon Musk, người đã đạt được thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD để mua lại Twitter. Anh ta đề nghị trả 54,20 USD cho một cổ phiếu; cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội đã được giao dịch ở mức 37,44 USD vào thứ Sáu tại New York.

Người đàn ông giàu nhất thế giới cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập John Micklethwait của Bloomberg vào tháng trước rằng, có "một vài vấn đề chưa được giải quyết" trước khi giao dịch có thể hoàn tất.

"Có một giới hạn cho những gì tôi có thể nói công khai", anh nói. "Đó là một vấn đề nhạy cảm".

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement