Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

10 tỷ phú sở hữu nhiều người theo dõi nhất trên Twitter

Doanh nhân

28/06/2022 15:03

Elon Musk đã có được 17 triệu người theo dõi trên Twitter kể từ tháng 4, khi ông lần đầu tiên công bố kế hoạch mua lại công ty truyền thông xã hội, song ông không phải tỷ phú có nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội này.

Số lượt theo dõi của một tài khoản trên Twitter dường như có mối quan hệ mật thiết với giá trị tài sản ròng mà người đó nắm giữ. 

Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại, sở hữu tài khoản Twitter cá nhân có 99,5 triệu lượt theo dõi. Ông thường xuyên đăng tải các dòng tweet cũng như tương tác với người theo dõi.

Theo Forbes, Elon Musk sử dụng Twitter như một kênh thông báo tin tức chính thống. Mỗi dòng tweet của ông thường được theo dõi một cách kỹ lưỡng, vì nó có liên quan đến nhiều vấn đề khác. Thậm chí ông còn phàn nàn về các cơ quan quản lý (bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ), hậu quả là ông từng đưa ra án phạt cho ông vì những dòng tweet trên Twitter.

Không ít lần trong quá khứ, CEO Tesla đã đăng tải những dòng tweet phàn nàn nhắm thẳng đến những người nổi tiếng khác, trong đó bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. 

 10 tỷ phú sở hữu nhiều người theo dõi nhất trên Twitter - Ảnh 1.

Elon Musk, Lebron James và Rihanna là một trong những tỷ phú có lượng người theo dõi trên Twitter lớn nhất, mỗi người trong số họ sử dụng Twitter khác nhau. Ảnh: Forbes

Ngược lại, ông cũng thể hiện sự ủng hộ với một số cá nhân như Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Chính những dòng tweet này đôi khi khiến Elon Musk gặp rắc rối.

Gần đây, ông cũng đã tweet về Twitter, công ty mà ông đã đề nghị mua với giá 44 tỷ USD vào tháng 4 (hồi tháng 4 khi ông có ít hơn 17 triệu người theo dõi).

Sau đó, ông bắt đầu phàn nàn về số lượng bot trên mạng xã hội này và đe dọa có thể hoãn thương vụ mua lại. Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò để Elon Musk có thể mua lại Twitter với giá rẻ hơn.

Có thể ông đang chán nản với lĩnh vực mà ông có lẽ sắp trở thành một phần của nó? Vào giữa tháng 6, Elon Musk đã tweet, "Có phải TikTok đang phá hủy nền văn minh không? Một số người đã nghĩ như vậy". Tiếp theo là một dòng tweet khác: "Hoặc có lẽ là mạng xã hội nói chung".

Tuy nhiên, Elon Musk không phải tỷ phú có nhiều lượt theo dõi nhất trên Twitter. Có một tỷ phú thậm chí còn sở hữu tài khoản có nhiều người theo dõi trên Twitter hơn cả Musk: Ngôi sao nhạc pop và doanh nhân Rihanna, người được Forbes vinh danh là tỷ phú vào năm 2021, phần lớn dựa trên lượng cổ phần mà cô sở hữu trong dòng mỹ phẩm nổi tiếng Fenty Beauty.

Vào đầu tháng 5, cô ấy đã đăng một dòng tweet với một đoạn video về việc cô đang mang thai đắp mặt nạ và kem dưỡng da Fenty Beauty, ghi nhãn dán là "and that's on self care bih". Theo trang web phân tích mạng xã hội Socialblade.com, Rihanna là người được theo dõi nhiều thứ 4 trên Twitter, sau cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, nam ca sĩ Justin Bieber và nữ ca sĩ Katy Perry. Trong khi đó, Elon Musk có lượng người theo dõi nhiều thứ 6, xếp sau siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Rihanna là một trong số những người nổi tiếng, đồng thời là giám khảo Shark Tank và CEO công nghệ, người được xếp hạng trong số những tỷ phú được theo dõi nhiều nhất trên toàn quốc. Nhưng sự giàu có không phải lúc nào cũng tương quan với mức độ phổ biến trên nền tảng. 

Jeff Bezos, người giàu thứ ba thế giới, có 4,7 triệu người theo dõi - 5% tổng số của Musk. Một số người ở gần đầu danh sách của Forbes, chẳng hạn như Larry Page và Sergey Brin, người đồng sáng lập Alphabet, không có tài khoản Twitter dưới tên của họ. 

Những người khác dường như không thích tweet. Warren Buffett (hiện đang đứng thứ 9 thế giới) có 1,7 triệu người theo dõi nhưng đã tweet lần cuối vào năm 2016 — về buổi phát trực tiếp của cuộc họp thường niên Berkshire Hathaway. 

Larry Ellison, đồng sáng lập kiêm chủ tịch công ty phần mềm Oracle và hiện là người giàu thứ 7 trên thế giới, có khoảng 116.000 người theo dõi và chỉ đăng duy nhất một dòng tweet vào năm 2012.

Ngoài ra, một tỷ phú khác có lượng người theo dõi rất lớn trên mạng xã hội Twitter, nhưng hiện đã không còn trong danh sách này vì tài khoản của ông đã bị cấm vĩnh viễn, đó là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tài khoản của ông đã bị khóa sau vụ bạo động tại Điện Capitol.

 10 tỷ phú sở hữu nhiều người theo dõi nhất trên Twitter - Ảnh 3.

Elon Musk, Rihanna và Bill Gates. Ảnh: Reuters

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú có số lượt người theo dõi nhiều nhất trên Twitter, giá trị ròng tính đến ngày 24/6/2022, theo Forbes.

Rihanna

Số lượt theo dõi: 106,8 triệu

Giá trị tài sản ròng: 1,4 tỷ USD

Vừa là một ca sĩ nổi tiếng, vừa là một doanh nhân thành đạt, không ngạc nhiên khi Rihanna là tỷ phú có nhiều lượt theo dõi nhất trên mạng xã hội Twitter. Cô cũng là một trong số những nữ tỷ phú được Forbes vinh danh trong năm gần nhất.

Elon Musk

Số lượt theo dõi: 99,5 triệu

Giá trị tài sản ròng: 234,5 tỷ USD

Elon Musk và Twitter dường như sinh ra để dành cho nhau. Sự nổi tiếng của CEO Tesla trên Twitter là điều mà ai cũng biết. Thậm chí, từng dòng tweet của ông cũng được theo dõi sát sao.

Kim Kardashian

Số lượt theo dõi: 72,7 triệu

Giá trị tài sản ròng: 1,8 tỷ USD

Kim Kardashian là một nhân vật nổi tiếng người Mỹ. Những bức ảnh được yêu thích nhất của cô trên mạng xã hội Twitter thường liên quan đến những kỳ nghỉ của nữ tỷ phú này.

Bill Gates

Số lượt theo dõi: 59,6 triệu

Giá trị tài sản ròng: 124,9 tỷ USD

Cựu CEO Microsoft là một trong những người giàu nhất thế giới thời điểm hiện tại. Giống với Elon Musk, những dòng tweet trên Twitter của Bill Gates cũng được nhiều người quan tâm. Ông cũng là một trong những nhân vật truyền cảm hứng được quan tâm nhiều nhất trên Twitter.

Lebron James

Số lượt theo dõi: 51,6 triệu

Giá trị tài sản ròng: 1 tỷ USD

Huyền thoại bóng rổ Lebron James là một trong những cái tên mới nhất gia nhập danh sách tỷ phú USD. Trước đó, anh đã là một siêu sao, huyền thoại tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA và là một trong những vận động viên được yêu thích nhất. Vì vậy, không quá bất ngờ khi Lebron James sở hữu lượt người theo dõi cực khủng trên Twitter.

Oprah Winfrey

Số lượt theo dõi: 43,2 triệu

Giá trị tài sản ròng: 2,5 tỷ USD

Winfrey là một trong số ít những người được biết đến chỉ bằng tên riêng của cô ấy — và đó là tài khoản Twitter của cô ấy: @Oprah. Các tweet được quản lý cẩn thận của cô ấy phát đi những gì đang diễn ra trong đế chế truyền thông của cô ấy, cho dù đó là một cuốn sách Oprah mới từ @oprahsbookclub, một cuộc phỏng vấn với người ủng hộ kiểm soát súng David Hogg cho @OprahDaily (thương hiệu của Tạp chí O) hay một phần của cuốn sách của riêng.

Kanye West

Số lượt theo dõi: 30,8 triệu

Giá trị tài sản ròng: 2 tỷ USD

Tác giả của nhiều bài đăng đã trở thành viral meme, West đã không tweet kể từ tháng 11/020. Các bài đăng cuối cùng của ông là những bức ảnh ông bỏ phiếu cho chính mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. 

Trước đó, West thường tweet, đôi khi nhiều lần mỗi ngày; những dòng tweet lan truyền nhất của ông bao gồm việc gọi diễn viên hài Dave Chapelle là Socrates của thời hiện đại, chia sẻ bức ảnh về trang phục Halloween của nhạc sĩ The Weeknd's Nutty Giáo sư và yêu cầu người hâm mộ viết thư cho ông khi bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020.

Tim Cook

Số lượt theo dõi: 13,5 triệu

Giá trị tài sản ròng: 2 tỷ USD

Ông Cook có nhiều hơn 7,5 triệu người theo dõi so với tài khoản công ty Apple, hiện chỉ đăng một tweet. Giám đốc điều hành của Apple, người trị giá khoảng 1,9 tỷ USD, tweet về các sản phẩm sắp ra mắt và cho thấy anh ta đang gặp gỡ các nhân viên của Apple. 

Ông Cook được biết đến với việc tweet về các tháng và ngày lễ di sản khác nhau, như Tháng Lịch sử Da đen, Tháng Di sản của người Mỹ châu Á Thái Bình Dương và Tháng Ramadan . Nhưng những dòng tweet của ông thu hút nhiều sự chú ý nhất từ những người theo dõi bao gồm gặp gỡ dàn diễn viên Ted Lasso của AppleTV và chia sẻ những kỷ niệm về người đồng sáng lập Apple Steve Jobs.

Richard Branson

Số lượt theo dõi: 12,6 triệu

Giá trị tài sản ròng: 3,9 tỷ USD

Tỷ phú người Anh, lãnh đạo tập đoàn Virgin Group, Branson sử dụng Twitter để quảng bá thương hiệu từ du lịch hàng không đến truyền thông đến các cơ sở thể dục. Ông không né tránh bình luận về chính trị, trong những tuần gần đây ủng hộ các chính sách kiểm soát súng và chia sẻ hỗ trợ cho những người di tản ở Ukraina. Ông cũng chia sẻ định kỳ những cảnh đại dương trong kỳ nghỉ dưỡng của mình ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Mark Cuban

Người theo dõi: 8,7 triệu

Giá trị tài sản ròng: 4,7 tỷ USD

Hồ sơ của Cuban hiện đầy rẫy các câu trả lời tweet cho các bài đăng cảm ơn về hiệu thuốc bán buôn trực tuyến của ông, Mark Cuban Cost Plus Drug Company, vì đã giúp cung cấp thuốc chi phí thấp hơn. Cuban ra mắt công ty vào tháng 1 với mục tiêu qua mặt những người trung gian cho hơn 100 loại thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị bệnh bạch cầu imatinib (phiên bản chung của Gleevec), hiện có giá 14,40 USD mỗi tháng tại hiệu thuốc của Cuba so với giá bán lẻ ước tính là 2,502,60 USD. Ông cũng mời những người theo dõi giới thiệu NFT trên nền tảng thư viện kỹ thuật số của mình, Lazy.com.

(Nguồn: Forbes)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement