Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett giành vị trí số 1 trong Top 2000 công ty lớn nhất thế giới

Doanh nghiệp

15/05/2022 08:19

Forbes vừa công bố danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới - Global 2000, được xếp hạng dựa trên bốn tiêu chí: doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường.
news

Forbes cho biết, bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19 và căng thẳng Nga-Ukraina, các công ty hàng đầu thế giới vẫn cố gắng thúc đẩy doanh số lẫn lợi nhuận năm vừa qua. Giá cổ phiếu của các công ty cũng suy giảm nặng nề khi lạm phát và thị trường sụt giảm gây cản trở cho sự phục hồi kinh tế.

Tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett lần đầu tiên giành vị trí số 1 kể từ khi Forbes bắt đầu công bố Global 2000 vào năm 2003, "truất ngôi" của Ngân hàng Công thương Trung Quốc, khi tụt xuống vị trí thứ 2 sau chín năm liên tiếp đứng đầu danh sách này.

Các tập đoàn dầu lớn trên thế giới cũng phục hồi nhanh chóng, vực dậy từ thứ hạng thấp trong năm 2021, nhờ giá dầu tăng cao.

Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett giành vị trí số 1 trong Top 2000 công ty lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Hình ảnh trụ sở chính của Berkshire Hathaway Inc. Ảnh: sidoni

Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ ExxonMobil đứng ở vị trí thứ 15 bảng xếp hạng của Forbes, tăng từ vị trí 317 trong năm 2021 và tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Anh Shell đừng ở vị trí thứ 16, tăng từ vị trí 324. Cả hai tập đoàn này đều chứng kiến lợi nhuận tăng vọt sau khi thua lỗ trong năm 2021.

So với năm 2021, vốn hóa tối thiểu của các công ty giảm mạnh từ 8,26 tỷ USD xuống còn 7,6 tỷ USD. Song, mức tối thiểu của các chỉ số khác đều tăng so với cùng kỳ.

Global 2000 của Forbes cũng ghi nhận tổng doanh thu của các tập đoàn và doanh nghiệp thuộc danh sách này ở mức 47.600 tỷ USD, tổng lợi nhuận vào khoảng 5.000 tỷ USD, tổng giá trị tài sản đạt 233.700 tỷ USD và tổng vốn hóa thị trường ở mức 76.500 tỷ USD.

Có 58 quốc gia đại diện trong danh sách năm 2022, trong đó, Mỹ là quốc gia dẫn đầu với 590 công ty, theo sau là Trung Quốc (gồm cả Hong Kong) với 351 công ty và Nhật Bản với 196 công ty.

Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett giành vị trí số 1 trong Top 2000 công ty lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett trở thành công ty niêm yết lớn nhất thế giới. Ảnh: Value Investor

Việt Nam có 5 đại diện trong danh sách này, nhiều nhất từ trước đến nay, gồm Vietcombank, Vietinbank, Hòa Phát, BIDV và Techcombank.

Đáng chú ý, 4/5 doanh nghiệp Việt Nam trong Global 2000 hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, duy chỉ có Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là đại diện đứng đầu với vị trí thứ 950. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) xếp ở vị trí 1.874.

Tổng vốn hóa thị trường của bốn ngân hàng Việt Nam trong danh sách này đạt 46,84 tỷ USD, trong đó giá trị thị trường của Vietcombank chiếm hơn 36%.

Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett giành vị trí số 1 trong Top 2000 công ty lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng những công ty đại chúng lớn nhất thế giới năm 2022

Trung Quốc tăng kỷ lục thành viên trong danh sách Forbes Global 2000

Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, đã thêm một thành viên vào bảng xếp hạng năm 2022 của Forbes Global 2000 về các công ty giao dịch công khai hàng đầu thế giới hiện nay, mang lại cho nước này kỷ lục 351 người tham gia bất chấp suy thoái kinh tế từ các chính sách "zero COVID" và đàn áp ngành công nghệ dẫn đến giảm thứ hạng của nhiều thành viên lâu năm.

Đứng đầu danh sách mới nhất, Ngân hàng Công thương Trung Quốc mất vị trí số 1 sau 9 năm liên tiếp, đây cũng là một năm đi xuống đối với một số tổ chức tài chính do nhà nước kiểm soát khác ở bậc trên của danh sách trong những năm gần đây. 

Trong số đó, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 5 từ vị trí thứ 4, Bảo hiểm Bình An tụt xuống vị trí thứ 17 từ vị trí thứ 6 vào năm ngoái và Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc xếp ở vị trí 71 so với vị trí 49 vào năm 2021.

Các công ty thương mại điện tử và internet nổi tiếng có cổ phần giao dịch ở Mỹ và được kiểm soát bởi nhiều doanh nhân tỷ phú giàu nhất và nổi tiếng nhất của đất nước nói chung đã trượt dốc, bị sa thải bởi một cuộc đàn áp của chính phủ đối với công ty công nghệ lớn. Trong số đó, Alibaba, người sáng lập chính Jack Ma, phần lớn đã biến mất, tụt xuống vị trí thứ 33 từ vị trí thứ 23. JD.com, nơi mà CEO tỷ phú Richard Liu đã từ chức trong năm nay, đã tụt xuống vị trí thứ 467 từ vị trí thứ 101. 

Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett giành vị trí số 1 trong Top 2000 công ty lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Alibaba, với người sáng lập chính là tỷ phú Jack Ma, đã dẫn đầu một sự sụt giảm lớn trong thứ hạng các doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc trong danh sách mới của Forbes Global 2000. Ảnh: Getty

Trong số những người khác trong nhóm, Baidu do Robin Li lãnh đạo đã rơi xuống vị trí thứ 418 từ vị trí thứ 202. Tencent, có nền tảng xã hội WeChat được gần 1,3 tỷ người trên toàn cầu sử dụng tính đến cuối năm ngoái, đáng chú ý là tăng từ vị trí thứ 29 năm ngoái một bậc lên vị trí thứ 28 trong năm nay so với vị trí thứ 29 năm ngoái.

Nền kinh tế Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - tăng 8,1% vào năm 2021 và 4,8% trong quý đầu tiên so với một năm trước đó, giúp nước này giữ thứ hạng chung là quốc gia có nhiều thành viên thứ hai trong danh sách Global 2000 sau Mỹ. 351 thành viên năm nay so với 350 thành viên năm 2021 và 324 thành viên năm 2020.

Tuy nhiên, hơn 60% thành viên tham gia năm nay trở về từ năm ngoái đã bị tụt hạng do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm bớt. Các nhà phát triển bất động sản với tư cách là một tập đoàn đã phải vật lộn với nhu cầu giảm và nợ ngay cả trước khi phong tỏa do COVID-19 nghiêm ngặt của năm nay ở Thượng Hải và Bắc Kinh. 

Trong số các nhà phát triển bất động sản lọt vào danh sách, China Vanke từ 96 xuống vị trí thứ 197; Country Garden, do tỷ phú Yang Huiyan đồng chủ tịch, tụt xuống vị trí thứ 254 từ vị trí 140, Sunac gặp khó khăn về tài chính đứng ở vị trí 462 so với vị trí 230 năm ngoái và Shimao Property Holding từ vị trí thứ 637. 463 vào năm 2021.

Thất bại từ đại dịch COVID cũng đã ảnh hưởng đến một số công ty du lịch và doanh nghiệp nhà hàng lớn nhất của đất nước. Yum China, công ty điều hành chuỗi KFC và Pizza Hut ở Trung Quốc, đã trượt xuống vị trí thứ 1.157 từ vị trí thứ 939. Trip.com, doanh nghiệp du lịch trực tuyến lớn nhất của đất nước, giảm từ 1.416 xuống 1.617.

(Nguồn: Forbes/TTXVN)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ