Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Bill Gates mắc COVID-19

Doanh nhân

11/05/2022 10:36

Chiều 10/5 (giờ Mỹ), tỷ phú Bill Gates cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang có các triệu chứng nhẹ.

Nhà sáng lập Microsoft, 66 tuổi, cho biết ông sẽ tuân thủ lời khuyên của các chuyên gia y tế bằng cách tự cách ly cho đến khi khỏe mạnh trở lại.

Trong thông tin trên Twitter, ông cho biết: "Tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID. Tôi đang gặp các triệu chứng nhẹ và đang làm theo lời khuyên của các chuyên gia bằng cách cách ly cho đến khi tôi khỏe mạnh trở lại", ông  Gates  viết thêm. "Rất may là tôi đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và mũi tăng cường, cũng như được tiếp cận với việc xét nghiệm và sự chăm sóc y tế tuyệt vời".

Việc tỷ phú Gates nhiễm COVID-19 trong bối cảnh Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates cùng ngày sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt "đầu tiên trong vòng hai năm". Dù vậy, ông Gates cho biết bản thân sẽ sử dụng ứng dụng gọi video trực tuyến để "gặp gỡ và cảm ơn mọi người vì họ đã làm việc chăm chỉ".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những đối tác và làm tất cả những gì có thể, nhằm đảm bảo rằng không một ai trong chúng ta lại phải đối phó với đại dịch thêm một lần nữa", ông Gates viết.

Ông Gates đã cam kết ít nhất 1,75 tỷ USD cho hoạt động ứng phó toàn cầu đối với đại dịch COVID-19, bao gồm hỗ trợ vaccine, chẩn đoán và điều trị, theo Reuters.

Ông cũng cho biết COVID đã lan truyền trong một lượng lớn dân số rằng "rủi ro đã giảm đáng kể do sự phơi nhiễm đó" trong một cuộc phỏng vấn của CNBC tại Hội nghị An ninh Munich của Đức vào tháng Hai.

Ông giải thích: "Nguy cơ mắc bệnh nặng, chủ yếu liên quan đến việc người cao tuổi và mắc bệnh béo phì hoặc tiểu đường, những nguy cơ đó đã giảm đáng kể do sự tiếp xúc với nhiễm trùng đó.

Tuy nhiên, ông Gates đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát một đại dịch khác trong tương lai trong cuộc phỏng vấn.

Ông nói: "Có rất nhiều bệnh tật ngoài kia. Chúng ta sẽ có một đại dịch khác. Nó sẽ là một mầm bệnh khác vào lần sau.", ông cũng cho biết thêm rằng có những bài học cần rút ra từ việc phân phối vaccine COVID cho đại dịch tiềm ẩn tiếp theo.

Theo ông: "Một là đảm bảo nguồn cung hạn chế vaccine được phân bổ theo cách hợp lý hơn. "Thứ hai là chỉ cần có nhiều năng lực đến mức bạn có thể cung cấp cho tất cả nhân loại hai liều thuốc trong một khoảng thời gian rất ngắn."

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement