Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sức khỏe của ông Biden thế nào sau khi mắc COVID-19?

Nóng trong ngày

22/07/2022 02:25

Tổng thống Joe Biden hôm 21/7 cho biết, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian bị cách ly tại Nhà Trắng mặc dù các triệu chứng nhẹ của ông.

Trong một video được đăng lên Twitter, ông Biden nói với người Mỹ rằng ông "đang làm tốt" và các triệu chứng của ông vẫn nhẹ.

"Tôi đoán bạn đã nghe, sáng nay tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID. Nhưng tôi đã được tiêm vaccine tăng cường. Tôi thực sự đánh giá cao sự quan tâm của mọi người. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành công việc trong thời gian cách ly, cảm ơn sự quan tâm và giữ vững niềm tin của bạn. Sẽ ổn thôi", ông Biden cho biết trong đoạn video dài 20 giây.

Phác đồ chẩn đoán cho Biden - một người 79 tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng - là cách ly và "làm việc và nghỉ ngơi" tại Nhà Trắng trong suốt thời gian còn lại trong ngày, theo một quan chức hành chính cấp cao. 

Đây là lần đầu tiên ông Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và lần cuối cùng ông có kết quả âm tính vào hôm thứ Ba, theo thư ký báo chí Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre.

Biden đã viết trên Twitter vào chiều thứ Năm rằng ông đang "làm rất tốt" sau kết quả xét nghiệm dương tính và cho biết ông đã gọi điện cho các chính trị gia Pennsylvania để gửi lời hối tiếc về việc phải hủy chuyến đi đã lên lịch tới khối thịnh vượng chung. Dòng tweet kèm theo hình ảnh Tổng thống tươi cười ngồi trên bàn làm việc, không đeo khẩu trang trong tư dinh ở Nhà Trắng.

Sức khỏe của ông Biden thế nào sau khi mắc COVID-19? - Ảnh 1.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được nhìn thấy trong bức ảnh được chia sẻ lên Twitter này, sau khi ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào thứ Năm, ngày 21/7.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho biết Biden sẽ làm việc qua điện thoại và họp qua video trong vài ngày tới sau kết quả khả quan.

Tổng thống Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào sáng thứ Năm và đã bắt đầu dùng thuốc kháng virus Paxlovid, được cung cấp thông qua ủy quyền sử dụng khẩn cấp từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để điều trị COVID-19 từ nhẹ đến trung bình ở những người từ 12 tuổi trở lên có mức độ cao, nguy cơ bệnh nặng. 

Jean-Pierre cho biết: "Phù hợp với hướng dẫn của CDC, ông ấy sẽ cách ly tại Nhà Trắng và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mình trong thời gian đó".

Tổng thống Biden sẽ bị cách ly cho đến ít nhất là vào thứ Ba tới theo hướng dẫn của CDC.

Do tuổi cao, Biden có nguy cơ mắc một trường hợp nghiêm trọng hơn của COVID-19, mặc dù CDC cho biết người lớn tuổi được tiêm chủng đầy đủ và tăng cường giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong.

Biden đã nhận được hai liều vaccine Pfizer / BioNTech COVID-19 đầu tiên trước khi nhậm chức vào tháng 1/2021, mũi tiêm nhắc lại đầu tiên vào tháng 9 và mũi tiêm nhắc lại thứ hai vào ngày 30/3.

Phó Tổng thống Kamala Harris và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã có kết quả âm tính vào hôm thứ Năm. Và các nhân viên Nhà Trắng đang thực hiện các biện pháp để thích ứng với chẩn đoán của Biden.

Một quan chức nói với CNN, số lượng phụ tá làm việc tại dinh thự của Nhà Trắng sẽ giảm xuống mức "tối thiểu" do kết quả chẩn đoán dương tính với COVID-19 của ông Biden.

Và một phụ tá cấp trung của Cánh Tây làm việc gần Biden và đang trong chuyến đi gần đây đến Trung Đông cũng có kết quả dương tính với COVID-19, theo hai nguồn tin thân cận. Người này không được coi là liên lạc thân thiết của Tổng thống và có kết quả dương tính vào đầu tuần này.

Harris dự kiến sẽ giữ lịch trình bình thường của mình trong khi ông Biden bị cách ly. Quan chức chính quyền cấp cao cho biết không có kế hoạch và không cần phải chuyển giao quyền điều hành cho Harris - như đã được thực hiện vào tháng 11 năm ngoái trong 85 phút, khi Biden được gây mê để nội soi đại tràng định kỳ.

Đệ nhất phu nhân và phó tổng thống cho biết cả hai đã nói chuyện với Tổng thống vào thứ Năm sau khi chẩn đoán.

Jill Biden nói với các phóng viên ở Detroit hôm thứ Năm rằng bà đã nói chuyện với Tổng thống và rằng "ông ấy đang ổn. Ông ấy cảm thấy tốt".

Sức khỏe của ông Biden thế nào sau khi mắc COVID-19? - Ảnh 2.

Tình trạng sức khỏe của ông Biden được thông báo ổn định.

Nhà Trắng đã chuẩn bị cho thời điểm này

Các quan chức Nhà Trắng đã chuẩn bị trong nhiều tháng cho điều mà nhiều người coi là không thể tránh khỏi rằng Biden sẽ mắc COVID-19.

Một làn sóng các vụ án - bao gồm cả Harris, các nhân viên Nhà Trắng và các thành viên Quốc hội - đã tràn qua Washington trong suốt mùa xuân và mùa hè. Và khi ngày càng có nhiều quan chức hàng đầu và các thành viên trong gia đình của ông mắc bệnh COVID-19, các quan chức tin rằng có khả năng chính Tổng thống sẽ bị bệnh, ngay cả khi họ thực hiện các bước để bảo vệ ông khỏi virus.

Klain, trong bản ghi nhớ hôm thứ Năm với các nhân viên, đã viết rằng các quan chức Nhà Trắng "đã nói một thời gian rằng có khả năng đáng kể là Tổng thống - giống như bất kỳ ai khác - có thể có được COVID-19, và chúng tôi đã chuẩn bị cho khả năng này. Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch của chúng tôi để Tổng thống có thể tiếp tục làm việc liên tục từ dinh thự".

Lần cuối cùng Biden trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm là vào tháng 11 tại Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed. O'Connor đã viết trong một bản ghi nhớ vào thời điểm đó rằng Tổng thống vẫn "phù hợp với nhiệm vụ và thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của mình mà không có bất kỳ sự miễn trừ hoặc điều chỉnh nào".

Các quan chức đã có một kế hoạch cho ngày Biden xét nghiệm dương tính, bao gồm thông báo cho công chúng khi kết quả xét nghiệm được xác nhận và công bố một lá thư từ bác sĩ của Biden - cả hai đều diễn ra vào thứ Năm.

Sau Donald Trump, ông Biden trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ hai có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các triệu chứng nhẹ của ông Biden cho đến nay hoàn toàn trái ngược với chẩn đoán của Trump trước khi có vaccine vào năm 2020 - một bệnh nhiễm trùng COVID dẫn đến việc phải nhập viện nhiều ngày tại Walter Reed.

Sức khỏe của ông Biden thế nào sau khi mắc COVID-19? - Ảnh 3.

COVID-19 đang quay trở lại Mỹ.

COVID-19 hoành hành trở lại

Sự lây nhiễm của Tổng thống Biden xảy ra khi các trường hợp COVID-19 một lần nữa gia tăng ở Mỹ, do chủng virus dễ lây lan nhất từ trước đến nay - BA.5. Hơn 1 triệu người đã chết vì COVID-19 trên khắp đất nước cờ hoa kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Chính quyền Biden tiếp tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 và tìm kiếm nguồn kinh phí mới từ Quốc hội cho các phương pháp điều trị và vaccine

Tuyên bố khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cho phép nhiều người Mỹ được xét nghiệm COVID-19, điều trị và tiêm vaccine miễn phí. Medicare cũng đã nới lỏng các quy tắc quản lý telehealth để nhiều người cao niên hơn có thể tiếp cận các dịch vụ như vậy trong quá trình khai báo. 

(Nguồn: CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement