Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga và Moldva 'đấu khẩu' về tình hình ở khu vực ly khai Transnistria

Phân tích

04/09/2022 08:47

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo Moldova không được gây nguy hiểm hoặc mạo hiểm tấn công vào quân đội nước này tại khu vực ly khai Transnistria, một khu vực ly khai thân Nga nằm ở phía Đông của đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào hôm thứ Năm tuần này, Ngoại trưởng Lavrov cho biết "bất kỳ hành động nào đe dọa đến an ninh của quân đội chúng tôi sẽ được coi là một cuộc tấn công nhằm vào Nga".

Nga và Moldva 'đấu khẩu' về tình hình ở khu vực ly khai Transnistria - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Moldova có thể xảy ra một cuộc đối đầu quân sự.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Tổng thống thân châu Âu Maia Sandu của Moldova ngăn chặn các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột tại Transnistria. Ông Lavrov nói: "Transnistria và Nga ủng hộ đối thoại trực tiếp, nhưng xét theo tuyên bố của Tổng thống Maia Sandu và nhóm của bà, họ không muốn đối thoại như vậy, họ đang bị Mỹ và EU chỉ đạo từ chối các cuộc đàm phán. Rõ ràng, họ đang tìm kiếm một giải pháp phi ngoại giao cho vấn đề Transnistria".

Vài ngày trước đó, thủ lĩnh phe ly khai của Transnistria, Vadim Krasnoselsky, đã gửi thư cho Tổng thống Sandu yêu cầu đàm phán về một giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc xung đột Transnistria. Tuy nhiên, Moldova chỉ liên lạc với chính phủ ly khai thân Nga của Transnistria thông qua văn phòng tái hòa nhập, một cơ quan chính phủ do Phó Thủ tướng Moldova Oleg Serebrian đứng đầu.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Nga sẽ bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Moldova, nhắc nhở người xem rằng ngoài Transnistria, khu vực Gagauzia cũng đang tìm kiếm sự công nhận đặc biệt ở nước này. Ông nói rằng, ông hy vọng "sự lãnh đạo của Molvoda sẽ chấm dứt các trò chơi địa chính trị do phương Tây độc tài và thay vào đó hãy nghĩ đến lợi ích của người dân, sống sát cánh bên nhau".

Vào tháng Bảy năm nay, Lavrov đã cáo buộc Moldova đang làm việc để "hủy bỏ mọi thứ của Nga, giống như ở Ukraina".

Cùng tháng đó, Moldova và Ukraina được cấp tư cách ứng viên EU.

Văn phòng tái hòa nhập của Moldova đã nhanh chóng phản hồi những bình luận của Ngoại trưởng Lavrov. Trong một tuyên bố công khai, họ cho biết đất nước cam kết giải quyết hòa bình cuộc xung đột Transnistria.

Thông báo nói thêm, điều này đòi hỏi phải "xác định một giải pháp bền vững và toàn diện, tôn trọng đặc tính thống nhất, chủ quyền và không thể chia cắt của Moldova. Một giải pháp như vậy sẽ nhằm củng cố chế độ nhà nước Moldova, khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ và hoàn thành các cải cách trên khắp đất nước".

Nga và Moldva 'đấu khẩu' về tình hình ở khu vực ly khai Transnistria - Ảnh 2.

Tiraspol, thủ phủ của vùng ly khai Transnistria của Moldova.

Chính phủ Moldova cũng kịch liệt bác bỏ những cáo buộc rằng, quyền của những người nói tiếng Nga đang bị xâm phạm. Thay vào đó, chính phủ tuyên bố rằng quyền của những người nói tiếng Romania có hộ chiếu Moldova đang bị hạn chế quyền của họ ở Transnistria, nơi họ bị cho là người nước ngoài.

Phát biểu qua đường dẫn video tại Diễn đàn Chiến lược Bled hồi cuối tháng 8, Tổng thống Moldova Sandu cho biết, bà nhận thức được nhiều bình luận không phù hợp của Nga đối với đất nước của mình, cũng như những tuyên bố không tôn trọng chủ quyền của Moldova. Bà cũng cho biết đất nước mình ở "một nơi mong manh" với một cuộc chiến tranh đang ở gần đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Moldova, bà Sandu cảnh báo công dân của mình không nên để bị thao túng bởi những tuyên bố có nguồn gốc "từ Transnistria, Moscow hoặc các chính trị gia thân Nga ở [thủ đô Moldova] Chisinau".

Ngoài ra, nữ Tổng thống này còn cho biết đã nhận được thư từ chính quyền ly khai của Transnistria, nhưng nhấn mạnh rằng tất cả các liên lạc phải thông qua văn phòng tái hòa nhập của Moldova và rằng mọi thứ sẽ được thực hiện trong hòa bình.

Bà Sandu cho biết cả hai bên đã bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn kể từ khi Nga xâm lược Ukraina, xuất phát từ mong muốn tránh bất kỳ hình thức gây bất ổn nào.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng tiếng Nga như một cái cớ để gây bất ổn ở Moldova. Vào tháng 3 năm nay, đại sứ quán Moldava của Nga đã liên lạc với người Nga ở nước này, yêu cầu họ báo cáo bất kỳ trường hợp phân biệt đối xử nào về "quốc gia, ngôn ngữ, văn hóa hoặc tôn giáo". Nhiều người nói tiếng Nga ở Moldova đã phản ứng bằng cách đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến, thúc giục Moscow rời khỏi đất nước một mình và nói rằng họ không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

Bộ Ngoại giao Moldova cảnh báo Đại sứ quán Nga không nên khuấy động bất ổn ở nước này, trong đó Tổng thống Sandu tuyên bố rằng tất cả công dân có thể sống trong hòa bình, bất kể ngôn ngữ nói của họ là gì.

Bộ trưởng Ngoại giao Moldova Nicu Popescuon hôm thứ Năm đã triệu tập đại sứ Nga của Moldova và đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh cam kết của Moldova tôn trọng quyền của người Nga, Ukraina, Gagauzian, Bulgaria và các dân tộc thiểu số khác.

Nga đã giữ cái mà nước này gọi là binh lính gìn giữ hòa bình ở Transnistria kể từ đầu những năm 1990, sau khi phe ly khai thân Nga giành quyền kiểm soát khu vực sau một cuộc đấu tranh bạo lực.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement