Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga phát động cuộc không kích lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraina

Quân sự

11/10/2022 00:18

Nga dội tên lửa hành trình vào các thành phố đông đúc của Ukraina hôm 10/10, đánh dấu một trong các cuộc không kích quy mô nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh, mà Hoa Kỳ mô tả là "cuộc tấn công kinh hoàng".

Tên lửa xé toạc các ngã tư, công viên và địa điểm du lịch sầm uất ở trung tâm thủ đô Kyiv.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở Lviv, Ternopil và Zhytomyr ở miền Tây Ukraina, Dnipro và Kremenchuk ở miền Trung Ukraina, Zaporizhzhia ở miền Nam và Kharkiv ở miền Đông. Các quan chức Ukraina cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Hàng ngàn cư dân đã tháo chạy đến các hầm trú bom khi tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên suốt cả ngày. Hàng chục tên lửa hành trình được bắn từ trên không, trên bộ và trên biển là làn sóng không kích lớn nhất nhằm vào các vị trí cách xa chiến tuyến, ít nhất là kể từ lần xuất kích đầu tiên vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, ngày 24/2.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công tầm xa "khủng" sau một cuộc tấn công vào cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea đã sáp nhập vào cuối tuần qua và đe dọa sẽ có thêm các cuộc tấn công trong tương lai nếu Ukraina tấn công lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim phóng tên lửa vào các cơ sở chỉ huy quân sự, thông tin liên lạc và năng lượng của Ukraina.

Ông nói: "Để những hành động như vậy mà không có phản ứng là điều không thể", đồng thời cáo buộc các cuộc tấn công không xác định khác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc tấn công của Nga được cố tình hẹn giờ để giết người, cũng như đánh sập lưới điện của Ukraina. Thủ tướng của ông cho biết 11 mục tiêu cơ sở hạ tầng chính đã bị tấn công ở 8 khu vực, khiến nhiều vùng của đất nước không có điện, nước hoặc nhiệt.

Thi thể một người đàn ông mặc quần jean nằm trên đường phố tại một giao lộ chính của Kyiv, xung quanh là những chiếc xe rực lửa. Trong một công viên, một người lính đã cắt qua quần áo của một người phụ nữ nằm trên bãi cỏ để cố gắng chữa trị vết thương cho cô. Hai người phụ nữ khác bị chảy máu gần đó.

"Họ đang cố gắng tiêu diệt chúng tôi và xóa sổ chúng tôi".

Tổng thống Ukraina Zelensky

Điện Kremlin đã bị bẽ mặt hai ngày trước khi một vụ nổ làm hư hỏng cây cầu dài nhất châu Âu, mà họ đã xây dựng sau khi chiếm Crimea vào năm 2014. 

Ukraina, vốn coi cây cầu là mục tiêu quân sự duy trì nỗ lực chiến tranh của Nga, đã thực hiện vụ nổ nhưng không chính thức tuyên bố chịu trách nhiệm.

Với việc quân đội phải hứng chịu nhiều tuần thất bại trên chiến trường, các nhà chức trách Nga đã phải đối mặt với sự chỉ trích liên tục của công chúng tại quê nhà, với các nhà bình luận trên truyền hình nhà nước yêu cầu các biện pháp cứng rắn hơn bao giờ hết.

Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết quy mô của các cuộc không kích cho thấy kế hoạch leo thang của Nga có thể đã được vạch ra trước khi cây cầu bị tấn công.

Tình báo quân sự Ukraina cho biết các cuộc tấn công được thực hiện vào ngày 2 và 3/10. "Các đối tượng của cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng và khu vực trung tâm của các thành phố đông dân cư Ukraina đã được xác định là mục tiêu", Tình báo quân sự Ukraina cho biết.

Các cuộc tấn công hôm 10/10 đã khoét một cái hố khổng lồ bên cạnh một sân chơi cho trẻ em ở một trong những công viên đông đúc nhất ở trung tâm Kyiv. Phần còn lại của một tên lửa rõ ràng đã bị chôn vùi, bốc khói trong bùn.

Nga phát động cuộc không kích lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraina - Ảnh 3.

Một nhân viên y tế đi lại gần một chiếc ô tô bị cháy sau cuộc tấn công của quân đội Nga, ở trung tâm Kyiv, Ukraina ngày 10/10/2022. Ảnh: REUTERS

Nhiều loạt tên lửa nữa tấn công thủ đô vào sáng sớm hôm sau. Người đi bộ túm tụm tìm chỗ trú ở lối vào các ga tàu điện ngầm và bên trong các hầm đậu xe.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết: "Điều này tạo nên một sự leo thang không thể chấp nhận được của chiến tranh và như mọi khi, dân thường đang phải trả giá cao nhất".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi các cuộc không kích là "kinh hoàng" và nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraina.

Đến giữa buổi sáng, Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết Nga đã bắn 81 tên lửa hành trình và lực lượng phòng không của Ukraina đã bắn hạ 43 tên lửa trong số đó. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn trúng tất cả các mục tiêu đã định.

Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy mảnh bom và ngọn lửa nhấn chìm một chiếc cầu bộ có đáy bằng kính băng qua một thung lũng cây cối rậm rạp ở trung tâm Kyiv, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở đây. Một người đi bộ có thể được nhìn thấy đang chạy từ vụ nổ. 

Zelensky cho biết các cuộc không kích nhằm vào hai mục tiêu chính: cơ sở hạ tầng năng lượng và con người.

"Thời điểm như vậy và các mục tiêu như vậy đã được chọn đặc biệt để gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể", ông nói trong một tin nhắn video được quay trên điện thoại di động trên một con phố trống ở trung tâm Kyiv.

Thủ tướng Denys Shmygal hứa sẽ khôi phục các tiện ích càng nhanh càng tốt. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã tweet: "Putin là kẻ khủng bố nói chuyện bằng tên lửa".

Olena Somyk, 41 tuổi, trú ẩn cùng con gái 6 tuổi, Daria, trong một nhà để xe dưới tầng hầm, nơi hàng trăm người khác chờ đợi mọi chuyện. Cô đã đến Kyiv trước đó trong cuộc chiến sau khi chạy trốn qua Nga và xuyên châu Âu từ thành phố Kherson phía Nam do Nga chiếm đóng.

Phóng viên của RIA Novosti, trực tiếp ở tiền tuyến trong LPR, đã quay một đoạn video về công việc chiến đấu của các binh sĩ pháo binh nhóm Wagner.

Trong một dấu hiệu khác về khả năng leo thang, đồng minh thân cận nhất của Putin, Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus, cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội triển khai chung với các lực lượng Nga gần Ukraina, mà ông cáo buộc lên kế hoạch tấn công Belarus với sự hậu thuẫn của phương Tây. Ông đã cho phép Nga sử dụng Belarus làm nơi đóng quân ngay từ đầu cuộc chiến nhưng chưa gửi quân tham chiến.

Ở Nga, Ramzan Kadyrov, nhà lãnh đạo trung thành ủng hộ Điện Kremlin ở vùng Chechnya của Nga, người gần đây đã yêu cầu sa thải các chỉ huy quân sự, viết: "Bây giờ tôi hoàn toàn hài lòng với cách hoạt động quân sự đặc biệt đang được tiến hành."

"Chúng tôi đã cảnh báo Zelensky, rằng Nga thậm chí còn chưa bắt đầu, vì vậy hãy ngừng phàn nàn ... và bỏ chạy! Hãy bỏ chạy mà không quay lại phương Tây."

Nga đã phải đối mặt với một số thất bại kể từ đầu tháng 9, khi các lực lượng Ukraina tràn qua tiền tuyến và chiếm lại lãnh thổ. Ông Putin đáp trả bằng cách ra lệnh huy động hàng trăm nghìn quân dự bị, tuyên bố sáp nhập lãnh thổ bị chiếm đóng và nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement