Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Putin cáo buộc lực lượng đặc biệt Ukraina về vụ nổ cầu Kerch

Quân sự

10/10/2022 07:48

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ nổ hôm thứ Bảy (8/10) trên cầu Kerch hay còn gọi là cầu Crimea là một "cuộc tấn công khủng bố" và tuyên bố các cơ quan đặc nhiệm Ukraina đã tổ chức và thực hiện vụ nổ này.

Ông Putin đưa ra nhận xét của mình trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin vào hôm Chủ nhật (9/10).

"Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của Liên bang Nga. Và tác giả, kẻ thực hiện và chủ mưu là các cơ quan mật vụ của Ukraina", ông Putin nói.

Tổng thống Putin cáo buộc lực lượng đặc biệt Ukraina về vụ nổ cầu Kerch - Ảnh 1.

Tổng thống Putin cáo buộc lực lượng đặc biệt Ukraina về vụ nổ cầu Kerch.

"Các cơ quan mật vụ của Ukraina và các công dân Nga sinh sống ở nước ngoài là những người đã thực hiện vụ tấn công khủng bố này", ông Bastrykin nói sau cuộc gặp với ông Putin.

Ông Bastrykin cũng nói rằng người Nga "đã thiết lập tuyến đường dành cho xe tải tạ nơi xảy ra vụ nổ". Ngoài ra, "người lái chiếc xe đã được xác định cũng như những người đã tham gia tổ chức hoạt động của chiếc xe này".

Ngay sau vụ nổ, các quan chức cấp cao của Ukraina có những lời chúc mừng đấy ẩn ý trên mạng xã hội nhưng không nhận trách nhiệm về vụ nổ. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina đã đăng một thông điệp chúc mừng sinh nhật ông Putin và dịch vụ bưu chính đã công bố tem kỷ niệm vụ nổ.

Trong khi đó một cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraina cho rằng vụ nổ được cho là do xung đột nội bộ "giữa quân đội và cơ cấu quyền lực của Nga".

Tổng thống Putin cáo buộc lực lượng đặc biệt Ukraina về vụ nổ cầu Kerch - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đang tìm người bị kẹt dưới đống đổ nát.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình Ukraina, cơ quan chức năng nước này cho biết 13 người đã thiệt mạng và 89 người bị thương, trong đó có 11 trẻ em sau khi Nga bắn tên lửa vào thành phố Zaporizhzhia.

"Số người chết và bị thương đã tăng lên. Trong số đó có rất nhiều trẻ em! Hậu quả của vụ tấn công bắng tên lửa vào thành phố là 13 người chết, trong đó có 1 trẻ em. 89 dân thường bị thương, trong đó có 11 trẻ em", Tymoshenko, phó Văn phòng Tổng thống Ukraina viết.

Theo ông Tymoshenko, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra, với việc lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa mọi người ra khỏi đống đổ nát.

(Theo CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement