Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga cảnh báo NATO về việc cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraina

Quân sự

30/11/2022 08:10

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev ngày 29/11 cảnh báo NATO không cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraina, chỉ trích liên minh quân sự này là một "thực thể tội phạm" khi trang bị vũ khí cho cái gọi là "những chế độ cực đoan".

Cựu Tổng thống Medvedev đang nổi lên như một trong những nhân vật "diều hâu" nhất tại Nga khi thường xuyên có những đăng tải trên mạng xã hội chỉ trích phương Tây và cổ vũ chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraina. 

Viết trên ứng dụng Telegram ngày 29/11, ông Medvedev tuyên bố: "Nếu đúng như Stoltenberg (Tổng thư ký NATO Jens) ám chỉ, NATO chuẩn bị cung cấp cho các phần tử cực đoan Ukraina những hệ thống Patriot cùng nhân sự của NATO, điều đó có nghĩa ngay lập tức họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga".

Tuy nhiên, trong thông điệp này, không rõ ông Medvedev muốn nói đến đối tượng nào sẽ trở thành mục tiêu của Nga, các hệ thống Patriot, lực lượng Ukraina hay nhân sự NATO.

Nga cảnh báo NATO về việc cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraina - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev.

Trong khi đó, các đồng minh NATO hứa cung cấp thêm vũ khí cho Kiev và thiết bị để giúp khôi phục sức mạnh của Ukraina trước các cuộc tấn công của Nga, khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của Moscow đang cố gắng tiến công ở nhiều khu vực.

Người Ukraina hôm thứ Ba chạy đến các hầm tránh bom sau khi còi cảnh báo không kích vang lên khắp đất nước. Ở khu vực phía đông Donetsk, các lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu Ukraina bằng hỏa lực pháo binh, súng cối và xe tăng.

Zelensky cho biết quân đội Nga cũng đang tấn công ở Luhansk ở phía đông và Kharkiv ở phía đông bắc, khu vực sau này Ukraina đã tái chiếm vào tháng 9.

"Tình hình ở phía trước rất khó khăn", Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình. "Mặc dù tổn thất cực kỳ lớn, những người chiếm đóng vẫn đang cố gắng tiến lên" ở Donetsk, Luhansk và Kharkiv. Và "họ đang lên kế hoạch gì đó ở phía nam", ông nói.

Ukraina đã giành lại quyền kiểm soát Kherson ở phía nam trong tháng này sau khi lực lượng Nga rút lui. Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường.

Các ngoại trưởng của liên minh NATO, trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, đã bắt đầu cuộc họp hai ngày ở Bucharest hôm thứ Ba, tìm cách khôi phục nguồn điện nước cho Ukraina và để duy trì quân đội của Kyiv trong một chiến dịch mùa đông sắp tới.

"Chúng tôi cần hệ thống phòng không, IRIS, Hawks, Patriot và chúng tôi cần máy biến áp cho nhu cầu năng lượng", Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba nói với các phóng viên bên lề cuộc họp NATO, liệt kê các hệ thống phòng không khác nhau của phương Tây.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "cố gắng sử dụng mùa đông như một vũ khí chiến tranh" khi các lực lượng của Moscow thua trận trên chiến trường.

Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết các bộ trưởng sẽ tập trung thảo luận về viện trợ phi sát thương như nhiên liệu, vật tư y tế và thiết bị mùa đông, cũng như hỗ trợ quân sự. Washington cho biết họ sẽ cung cấp 53 triệu đô la để mua thiết bị lưới điện.

Nga cảnh báo NATO về việc cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraina - Ảnh 3.

Một góc nhìn cho thấy thành phố không có điện sau khi cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng bị tấn công bằng tên lửa của Nga, ở Kyiv, Ukraina ngày 23/11. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraina là ưu tiên hàng đầu, nhưng đảng Cộng hòa, những người nắm quyền kiểm soát Hạ viện của Quốc hội vào tháng 1, đã nói về việc tạm dừng khoản tài trợ đã vượt quá 18 tỷ USD.

Nga đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng truyền tải điện và sưởi ấm của Ukraina gần như hàng tuần kể từ tháng 10, điều mà Kyiv và các đồng minh cho là một chiến dịch có chủ ý nhằm gây hại cho dân thường, một tội ác chiến tranh.

Tại Kyiv, tuyết rơi và nhiệt độ dao động quanh ngưỡng đóng băng khi hàng triệu người trong và xung quanh thủ đô phải vật lộn để sưởi ấm ngôi nhà của họ. Một quan chức của công ty điện lực cho biết trên Facebook rằng 985.500 khách hàng ở Kiev không có điện và một nhà cung cấp điện khác cho biết thành phố sẽ bị cắt điện khẩn cấp vào thứ Tư.

Trong một bài đăng ngắn trên Telegram, thống đốc vùng Kherson Yaroslav Yanushevych cho biết hôm thứ Ba, điện đã được khôi phục cho một nửa thành phố Kherson.

Các lực lượng Ukraina đã tấn công một nhà máy điện ở vùng Kursk của Nga hôm thứ Ba, gây ra một số sự cố mất điện, Roman Starovoyt, thống đốc khu vực, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Moscow nói rằng làm tổn thương thường dân không phải là mục đích của họ nhưng sự đau khổ sẽ chỉ kết thúc nếu Kiev chấp nhận yêu cầu, điều mà họ không nêu rõ. Mặc dù Kyiv nói rằng họ đã bắn hạ hầu hết các tên lửa đang bay tới, nhưng thiệt hại đã xảy ra và tác động ngày càng nghiêm trọng hơn với mỗi cuộc tấn công.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết hôm thứ Ba rằng Nga đã bắn các tên lửa hành trình không trang bị vũ khí vào các mục tiêu ở Ukraina nhằm cố gắng làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Kyiv.

Cuộc tấn công tồi tệ nhất cho đến nay là vào ngày 23/11, khiến hàng triệu người Ukraina chìm trong bóng tối và giá lạnh. Zelensky đã nói với người dân Ukraina vào đầu tuần này rằng hãy sẵn sàng cho một đợt tấn công khác sẽ gây thiệt hại không kém.

Cho đến lúc này, không có cuộc đàm phán chính trị nào để kết thúc chiến tranh. Moscow đã sáp nhập lãnh thổ Ukraina và họ tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ; Ukraina tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi thu hồi được toàn bộ đất đai bị chiếm đóng.

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: Reuters)

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement