Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nếu đối đầu trực tiếp với Mỹ, tàu chiến Trung Quốc có thể bị tiêu diệt bởi vũ khí tàng hình này

Quân sự

30/08/2022 12:00

Tên lửa tàng hình tầm xa được mang bởi máy bay ném bom B-2 có thể giúp Mỹ chiếm lợi thế trước tàu chiến Trung Quốc nếu các gã khổng lồ quân sự tham gia vào một cuộc đối đầu trực tiếp, theo một nhà phân tích các vấn đề quân sự.

Tuần trước, công ty quốc phòng Northrop Grumman của Mỹ tiết lộ rằng vụ phóng thử vào tháng 12 đối với một tên lửa tàng hình từ máy bay ném bom B-2 đã thành công. Các máy bay chiến đấu khác của Mỹ, bao gồm B-52 và F-16, trước đây đã mang tên lửa AGM-158B JASSM-ER, nhưng chúng chưa bao giờ được lắp trên B-2.

Tên lửa hành trình không đối đất sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay ném bom tàng hình để tấn công các mục tiêu từ xa hơn bằng vũ khí khó phát hiện.

Nhà thầu quốc phòng cho biết tên lửa tầm xa này là một phần của loạt nâng cấp cho máy bay ném bom B-2, bao gồm hiện đại hóa các tiêu chuẩn mật mã và lắp đặt một hệ thống nhắm mục tiêu hỗ trợ radar mới.

Nếu đối đầu trực tiếp với Mỹ, tàu chiến Trung Quốc có thể bị tiêu diệt bởi vũ khí tàng hình này - Ảnh 1.

Một máy bay ném bom B-2 phóng tên lửa hành trình tàng hình. Ảnh: Handout

"Khả năng vô song của B-2 khiến nó trở thành máy bay ném bom tàng hình tầm xa, xuyên thủng duy nhất hiện có trong kho vũ khí của Hoa Kỳ", Shaugnessy Reynolds, phó chủ tịch kiêm quản lý chương trình B-2 của công ty, cho biết trong một tuyên bố.

Fu Qianshao, một quân nhân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã nghỉ hưu, cho biết tên lửa AGM-158B có tầm bắn gần 1.000 km (621 dặm) và "có thể đe dọa các tàu chiến của PLA".

Fu cho biết: "PLA sẽ cần tiến tới phía Tây Thái Bình Dương để cảnh báo các máy bay, mô tả một kịch bản trong đó máy bay ném bom B-2 đến từ Căn cứ Không quân Andersen của Mỹ ở Guam".

Trong những năm gần đây, Không quân Hoa Kỳ đã gửi máy bay ném bom B-2 của họ, có khả năng vận chuyển vũ khí hạt nhân, từ căn cứ ở Missouri đến châu Á-Thái Bình Dương.

Năm 2020, ba máy bay ném bom đã đến đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương để hỗ trợ "các cam kết an ninh của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Vào tháng 7, hai máy bay ném bom B-2 đã bay đến Căn cứ Không quân Hoàng gia Australia Amberley để tập trận với các lực lượng từ Australia, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực.

Lầu Năm Góc đã mô tả Trung Quốc là một "thách thức" đối với Hoa Kỳ khi hai nước bất đồng về một loạt các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm Biển Đông, Đài Loan và Ukraina.

Những tiến bộ công nghệ của PLA, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí siêu và không gian, đã khiến các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ lo ngại.

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho thế hệ tiếp theo của máy bay ném bom H-6, loại máy bay được sản xuất hàng loạt lần đầu tiên vào năm 1969. Máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới của nước này, H-20, vẫn đang trong quá trình phát triển.

Các thành viên mới hơn của gia đình H-6, chẳng hạn như H-6K, được thiết kế để tấn công tầm xa và có thể mang tên lửa hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng nghìn km. Ví dụ, tên lửa CJ-20 có tầm bắn 2.200 km.

Fu cho biết tên lửa AGM-158B có tốc độ cận âm - di chuyển chậm hơn âm thanh - và do đó Trung Quốc dễ đánh chặn hơn. Nhưng Mỹ sẽ chỉ triển khai B-2 trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, nhà bình luận có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Năm ngoái, khi giữ chức Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ, Tướng Timothy Ray nói trước Thượng viện Hoa Kỳ rằng tên lửa AGM-158B rất quan trọng để đảm bảo các máy bay ném bom hạt nhân có khả năng chiến đấu.

Tên lửa AGM-158 tiêu chuẩn có tầm bắn chỉ 370km - bằng 1/3 so với biến thể tầm xa được thử nghiệm vào tháng 12. Tầm bắn mở rộng của AGM-158B có thể cho phép máy bay ném bom phóng tên lửa ra xa lãnh thổ đối phương.

Máy bay ném bom B-2 được thiết kế để đối phương khó phát hiện, đặc biệt là bằng cách sử dụng vật liệu hấp thụ radar và giấu động cơ bên trong thân máy bay. Điều này cho phép các máy bay đến gần kẻ thù trong khi phóng tên lửa và thả bom.

B-2 do tập đoàn Northrop Grumman phát triển là dòng máy bay ném bom tàng hình chiến lược đa nhiệm vụ được trang bị công nghệ tàng hình, mang theo không chỉ các loại bom thông thường và dẫn đường thông minh mà còn cả bom hạt nhân.

Chiếc máy bay ném bom này là một cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa máy bay ném bom của Hoa Kỳ. B-2 là loại máy bay đắt nhất từng được sản xuất. Ước tính chi phí cho mỗi chiếc lên tới 2,13 tỷ USD (nếu tính cả chi phí nghiên cứu) thời giá năm 1997, tương đương 3,62 tỷ USD thời giá năm 2021. Chi phí vận hành của B-2 cũng đắt nhất trong các loại máy bay quân sự: 130.000 USD cho mỗi giờ bay theo thời giá năm 2020.

Do chi phí rất đắt, số lượng đặt hàng dự tính 135 chiếc ban đầu đã được giảm xuống còn 75 vào cuối thập niên 1980. Trong Thông điệp liên bang năm 1992, Tổng thống George H.W. Bush đã thông báo tổng số B-2 chế tạo sẽ tiếp tục bị cắt giảm còn 20 chiếc (sau này đã tăng lên 21 nhờ việc tân trang lại một chiếc thử nghiệm).

Kỹ thuật tàng hình thế hệ 2 giúp loại máy bay này có thể giảm tối đa khả năng bị radar phát hiện, giúp nó thâm nhập qua các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

(Nguồn: SCMP)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement